Dàn diễn viên "Tây Du Ký" tái hợp sau 35 năm, khán giả kêu gọi ngừng đóng phim vì lý do này

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 514Kỳ mới nhất

Bộ phim điện ảnh mới có sự tham gia của dàn sao phim "Tây du ký" vừa ra mắt đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1986, bộ phim "Tây Du Lý" trở thành "tượng đài" kinh điển trong tâm trí khán giả. Nhằm kỷ niệm ký ức tươi đẹp này, dàn diễn viên chính đã tái hợp trong bộ phim điện ảnh vào năm 2020 và  2021. Thế nhưng thay vì khiến khán giả yêu thích, những bộ phim này trở thành "thảm họa" phòng vé, thậm chí còn bị chê là "rác phẩm".

Nhân vật của Lục Tiểu Linh Đồng phải bán hàng rong ở tuổi xế chiều trong bộ phim "Tham Tiền".

Nhân vật của Lục Tiểu Linh Đồng phải bán hàng rong ở tuổi xế chiều trong bộ phim "Tham Tiền".

Vào ngày 5/7/2020, dàn cast chính của "Tây Du Ký" đã tái hợp và đóng chung bộ phim hài Tham Tiền. Phim có sự tham gia của "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng, "lão Trư" Mã Đức Hoa, "Sa Tăng" Lưu Đại Cương và "Đường Tăng" Uông Việt. Tham Tiền xoay quanh câu chuyện về nhân vật Hác Côn Bằng (Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai) từ một người bán rau bỗng trở nên giàu có sau 1 đêm.

Bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng sau đó lại khiến khán giả thất vọng vì cốt truyện phi logic và sự "dựa hơi" quá lớn vào Tây Du Ký năm xưa. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến doanh thu của bộ phim cũng ở mức khó chấp nhận khi chỉ thu về 140.000 NDT (hơn 460 triệu đồng) sau 3 ngày ra mắt. Khán giả hầu như không đề cao về kịch bản phim, nhiều người cho rằng Tham Tiền được xây dựng qua loa, không phù hợp thị hiếu của nền điện ảnh hiện đại. 

4 thầy trò Đường Tăng hội ngộ trong phim điện ảnh chiếu năm 2020.

4 thầy trò Đường Tăng hội ngộ trong phim điện ảnh chiếu năm 2020.

Không chỉ nhận nhiều ý kiến tiêu cực về nội dung phim, ngay cả nhân vật chính Lục Tiểu Linh Đồng cũng gặp không ít chỉ trích. Bộ phim được cho là "cài cắm" lộ liễu những chi tiết liên quan đến tác phẩm kinh điển "Tây Du Ký" như búp bê hình Tôn Ngộ Không, nhạc phim Tây Du Ký nổi lên khi nhân vật Hác Côn Bằng (Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai) xuất hiện.

Sau đó vào năm ngày 27/8 vừa qua, bộ phim "Ngộ Nhập Thanh Xuân" ra mắt cũng quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của Tây Du Ký là Từ Thiếu Hoa, Mã Đức Hoa, Lưu Đại Cương và "Bạch Mã" Vương Bá Chiêu. Thế nhưng với việc tái hiện Tây Du Ký trong bộ phim lần này, khán giả tiếp tục tỏ ra ngán ngẩm, dẫn đến sau 3 ngày chiếu rạp doanh thu phim chỉ dừng lại ở con số 567 tệ (gần 2 triệu đồng), tức có khoảng 19 lượt người đến xem.

Một số diễn viên Tây Du Ký tiếp tục tái hợp vào năm 2021.

Một số diễn viên Tây Du Ký tiếp tục tái hợp vào năm 2021.

Bộ phim kể câu chuyện về 4 ông lão sống trong viện dưỡng lão có mối quan hệ thân tình. Họ cùng lập kế hoạch giúp một cô bé tham gia cuộc thi văn nghệ. Giới chuyên môn nhận định phim thất bại vì nội dung khiên cưỡng, nhàm chán cùng diễn xuất một màu của dàn diễn viên. 

Việc dàn diễn viên gạo cội "Tây du ký" xuất hiện trên màn ảnh với những tác phẩm kém chất lượng, thậm chí bị đánh giá là "phim rác" khiến khán giả bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi ngoài 60, các diễn viên nên ngưng hoạt động để giữ hình ảnh đẹp trong quá khứ, đừng dễ dãi nhận lời tham gia những bộ phim không có kịch bản hay.

Sau 3 ngày ra rạp, phim Ngộ Nhập Thanh Xuân mang về doanh thu chưa đến 2 triệu đồng.

Sau 3 ngày ra rạp, phim Ngộ Nhập Thanh Xuân mang về doanh thu chưa đến 2 triệu đồng.

Không chỉ vậy, Lục Tiểu Linh Đồng cũng bị chê "bám víu quá khứ" vì nhân vật Tôn Ngộ Không mà ông đảm nhận từng quá thành công. Trước đó, nam diễn viên 61 tuổi cũng nhận về không ít chỉ trích trước những hành động được cho là cố gắng "cứu vớt" danh tiếng, tên tuổi nhờ vai diễn năm xưa. Năm 2019, khi đã ở độ tuổi 60, ông cũng đồng ý đảm nhận vai Tề Thiên Đại Thánh trong "Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả".

Có lẽ, "bức tường thành" về tác phẩm kinh điển Tây Du Ký năm nào khó có thể bứt phá được trong lòng hàng triệu khán giả. Công chúng cũng sẽ mong chờ nhiều hơn những hình tượng mới, hướng đi mới của các nghệ sĩ.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 514Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Hậu trường ”Tây du ký” lần đầu được hé lộ sau 35 năm: Đi khắp 24 tỉnh, quay ở 21 địa điểm

Đoàn phim bị Tổng cục Điện ảnh điều tra vì tin đồn "lợi dụng quay phim để du lịch".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương ([Tên nguồn])
Tây Du Ký 1986: Chuyện giờ mới kể Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN