Đàm Vĩnh Hưng: “Fan của tôi từ 6 tháng đến 90 tuổi"

Sự kiện: Sao Việt

“Các bạn nhỏ chỉ cần mở nhạc tôi là chịu ăn liền... Nhiều cụ nghe nhạc remix của tôi mới ngủ được".

Im ắng một thời gian khá lâu nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn tự tin vào sức nóng và sự hâm mộ của khán giả dành cho mình. Anh khẳng định, mình gần như là ca sĩ duy nhất có cả fan từ 6 tháng tuổi đến 90 tuổi. "Hậu phương" vững chắc này cũng khiến anh tự tin vào vị thế khó có thể lung lay của mình trong showbiz Việt.

Đàm Vĩnh Hưng: “Fan của tôi từ 6 tháng đến 90 tuổi" - 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

- Gần đây, anh bị chảy máu mắt khi đang diễn trên sân khấu. Những sự việc như thế này có thường xuyên xảy ra với anh không?

Chuyện này tôi cũng gặp thường xuyên khi đi diễn, nhưng chủ yếu là bị dập môi do khán giả chạy lên ôm, tặng hoa, tặng quà cho mình. Những lúc như thế, khán giả hay quờ tay làm chiếc micro đập vào môi, vào miệng khiến tôi bị thương. Thậm chí, có lần tôi còn bị mẻ răng vì những hành động như vậy.

Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả lịch sự, ít vồ vập hơn, thường họ chỉ tặng hoa, tặng quà rồi dành cho mình cái ôm, cái nắm tay hay xin chụp ảnh cùng. Còn vụ chảy máu vừa rồi là do tôi nhảy quá sung nên bị vũ công vung tay vào mắt rồi bị chảy máu.

Thực sự là khi đứng trên sân khấu tôi rất đau, nhưng vẫn phải cố hát để cho khán giả thấy là mình không sao.  Bởi chỗ mí mắt ấy mỏng quá nên bị chạm vào là rách, lại là vùng nhạy cảm nên khiến tôi khá khó chịu và đau đớn. Cũng may là tôi cũng đã quen với chuyện này nên vẫn cố gắng để hát và giữ cho khán giả sự bình tĩnh cần thiết.

- Bao nhiêu năm rồi mà fan của anh vẫn cuồng nhiệt như vậy sao?

Thực ra fan của tôi rất hiền lành và lịch sự, dễ thương. Fan của tôi rất ít khi đi gây chiến với ai, trừ khi bị gây chiến trước.

Không có chuyện đứng ở ngoài đường hò hét mà fan của tôi sẽ vào thẳng trong sân khấu, trong phòng trà, bar để ủng hộ, xem các tiết mục của tôi. Fan của tôi có đủ mọi giới, mọi thành phần với những kiểu thể hiện tình cảm khác nhau.

Tôi là ca sĩ gần như duy nhất có fan từ 6 tháng tuổi đến 90 tuổi. Có nhiều đứa nhỏ không chịu ăn uống gì nhưng chỉ cần mở nhạc tôi là các bé chịu ăn liền. Hay có nhiều cụ già ở tuổi thất thập lai hy phải nghe nhạc remix của tôi mới ngủ được.

Fan của tôi cũng có nhiều cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có người yêu thương, gửi bánh quà, gửi trái cây. Thậm chí có người tìm đến tận nhà ghen tuông, chửi nhau cũng có nhưng trong nội bộ thôi. Tôi cũng thông cảm những việc làm quá khích đó vì suy cho cùng, họ cũng chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình mà thôi.

Là một ca sĩ mà có những fan như vậy, thực sự tôi cảm thấy rất tự hào.

Đàm Vĩnh Hưng: “Fan của tôi từ 6 tháng đến 90 tuổi" - 2

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh có cả fan từ 6 tháng tuổi đến 90 tuổi.

- Tính từ liveshow Người tình mùa đông diễn ra vào tháng 10.2015 tại Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng có khoảng hơn nửa năm trầm lắng khi không có hoạt động âm nhạc nào nổi bật. Điều này dường như không đúng với bản tính của anh?

Tôi đang tự đặt ra cho mình một năm lắng xuống, để sống chậm lại một chút. Như vậy, khán giả vốn yêu thương sẽ trông chờ vào sự trở lại của mình nhiều hơn. Cũng chính vì thế mà khi tôi trở lại thì sẽ dễ được đón nhận và bùng nổ mạnh mẽ hơn. Sự im ắng này cũng đòi hỏi sự tính toán ghê gớm và cân não lắm.

- Trong nền giải trí mà ngôi sao mới ra đời như nấm mọc sau mưa, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tự tin rằng mình sẽ không bị đào thải vì sự chậm chân?

Tôi chẳng bao giờ nghĩ thế cả. Nếu vị trí của tôi có thể bị lung lay, thì đã lung lay từ lâu rồi. Nếu có người thay thế được tôi thì cũng đã thay thế lâu rồi. Tre già măng mọc là chuyện bình thường trong cuộc sống này thôi.

Ai có đủ sức thì cứ giành lấy cờ mà phất, mà tiến về phía trước. Tôi chấp nhận chuyện đó, kể cả không muốn nó xảy đến cũng không được. Có nhiều người muốn nổi tiếng nhưng duyên chưa tới, số phận chưa cho và tổ nghiệp chưa phù hộ nên họ phải chịu thôi.

- Anh vẫn rất tự tin và mạnh miệng nhỉ? Thật tâm, có bao giờ anh sợ mình bị khán giả quay lưng?

Đôi khi, số phận đã sắp đặt vậy rồi, có cản cũng không được. Trong showbiz có cạnh tranh thật, nhưng tôi có kế hoạch của tôi và họ có kế hoạch của họ. Nên sẽ không có chuyện vì một nhân tố nào đó mà tôi phải sung hơn hay im ắng đi.

Tôi đã có lượng khán giả yêu thương và theo dõi mình từ lâu rồi, để họ quay lưng thì tôi phải làm điều gì đó “băng hoại xã hội” hoặc ảnh hưởng đến cộng đồng.

Còn tôi vẫn sống đàng hoàng, cống hiến hết mình cho âm nhạc, làm các hoạt động thiện nguyện xã hội, sống chân thật, chia sẻ với mọi người những thứ mình có thì không lí do gì lại bị quay lưng cả. Điều đó là rất khó.

- Liveshow sắp tới của được tổ chức ở một địa điểm khá lạ lẫm – thành phố Vinh,  Nghệ An. Lí do nào cho việc lựa chọn địa điểm khá đặc biệt này?

Mọi người thấy lạ chứ tôi thấy đây là một địa điểm rất hay. Vinh là một thành phố mà tôi có rất nhiều khán giả, người hâm mộ ở đây dành cho tôi nhiều tình cảm và sự yêu mến lớn lao. Trong khi đó, các chương trình lớn hay tập trung ở những thành phố lớn nên khán giả ở những nơi khác bị thiệt thòi.

Chính vì thế nên tôi cho rằng, tổ chức một liveshow tại đây sẽ là cơ hội tốt để khán giả yêu mến mình ở đây có hội được cháy hết mình với âm nhạc không những của tôi mà còn của những bạn bè, học trò của mình nữa.

Đàm Vĩnh Hưng: “Fan của tôi từ 6 tháng đến 90 tuổi" - 3

"Nếu có người thay thế được tôi thì đã thay thế lâu rồi".

- Ngoài sự yêu mến của khán giả, anh còn có lí do nào khác không?

Thật ra, tôi đang nắm trong tay trong tay những học trò có nguồn gốc Nghệ An như Thu Hằng, Tuấn Hoàng,.. Chính vì thế mà tôi định tổ chức liveshow ở đây để các học trò của mình có thể trở về để hát trên quê hương.

- Tôi thấy anh cho nhiều học trò tham dự đêm nhạc này, trong đó có nhiều cái tên còn khá mới lạ. Anh không sợ sẽ khiến chương trình thiếu sức hút và bị loãng sao?

Không hề. Tôi cho rằng sự xuất hiện của nhiều cái tên thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau sẽ đem đến một đêm nhạc nhiều màu sắc, mảng miếng, phù hợp với đông đảo thị hiếu và sở thích của các tầng lớp khán giả khác nhau. Như thế thì không thể loãng được.

- Thời gian tới anh sẽ có dự định nào nổi bật, chẳng lẽ cứ mãi im ắng như vậy?

Sẽ có nhiều dự định và tôi sẽ dần bật mí với mọi người. Khán giả hãy yên tâm là tôi luôn có những dự án hay ho và thật sự đẳng cấp.

- Chân thành cảm ơn anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN