"Bà tiên" trong lòng Hoài Linh bối rối khi được xướng tên

Tiết mục của thí sinh "Tài tử tranh tài" khiến Hoài Linh liên tưởng đến nhân vật đặc biệt này.

Video tiết mục của Ngọc Đợi và Lê Tín tại "Tài tử tranh tài"  khiến Hoài Linh liên tưởng đến "bà tiên" Phi Nhung

Tối 28.2, tập 2 của Tài tử tranh tài đã lên sóng trên THVL1. Trong đó,  tiết mục Aladin và cây đèn thần thời @ của hai nghệ sĩ Lê Tín và Ngọc Đợi đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Hai nghệ sĩ đã mượng câu chuyện cổ tích để kể về cuộc sống khó khăn nhưng ấm áp nghĩa tình ở một mái ấm cho trẻ mồ côi.

Lối diễn hài duyên dáng của Lê Tín cộng với giọng hát ngọt ngào của Ngọc Đợi mang đến những phút giây thư giản nhiều cảm xúc.

Thêm vào đó, cốt truyện nhẹ nhàng, những chi tiết hài được lồng ghép vừa phải hợp lý khiến khán giả vừa cảm động vừa thích thú.

"Bà tiên" trong lòng Hoài Linh bối rối khi được xướng tên - 1

Tiết mục cải lương của Ngọc Đợi và Lê Tín mang đến nhiều cảm xúc

Phần trình diễn này nhận được lời khen ngợi của Thanh Hằng và Phi Nhung về sự nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng lại chưa làm hài lòng giám khảo Hoài Linh khó tính. Danh hài thẳng thắn góp ý về cốt truyện chưa “đã”, chưa tạo được điểm nhấn.

Theo Hoài Linh, cặp đôi nên để hình ảnh “ông tiên” – người dang tay cưu mang đùm bọc những trẻ em cơ nhỡ xuất hiện ở phút cuối thì sẽ tạo nên cái kết ấm áp, chạm đến trái tim khán giả hơn.

"Bà tiên" trong lòng Hoài Linh bối rối khi được xướng tên - 2

Hoài Linh khen Phi Nhung là bà tiên giữa đời thực.

Nam danh hài cũng đồng thời liên tưởng đến thực tế khi nhìn qua Phi Nhung và nói rằng: “Đây ngồi gần tôi đây, cũng có bà tiên đây. Bả không phải là thần đèn gì đâu nhưng bả vẫn lo cho các cháu mồ côi đấy thôi”.

Câu nói của Hoài Linh khiến Phi Nhung e thẹn cảm ơn, còn phía khán giả lại vang những tràn pháo tay không ngớt.

Cặp đôi nhận được 9.75 từ Thanh Hằng, 9.5 từ Phi Nhung và 9.25 từ Hoài Linh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Tài tử tranh tài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN