Trong khi Việt Nam đang giữa mùa đông thì nơi này nóng đến mức có thể rán trứng trên đường

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Hình ảnh một người đàn ông đang rán trứng trên một lối đi bộ, giữa đợt nắng nóng khủng khiếp ở Úc khiến ai cũng thốt lên kinh ngạc.

Hiện tại nhiệt độ trên con đường ở Dover Gardens, phía bắc thành phố Adelaide, Úc đã tăng vọt lên tới 46.6 độ C, phá vỡ kỷ lục 80 năm trước là 46.1 (12/1/1939). Đợt nắng nóng kinh hoàng trên toàn nước Úc đã phá vỡ 15 kỷ lục nhiệt độ từ trước đến giờ. Vào giờ cao điểm, một người đàn ông đã đem trứng ra rán ngay tại đường quốc lộ, điều này càng chứng tỏ mức độ nóng khủng khiếp mà nước Úc đang phải gánh chịu.

Trong khi Việt Nam đang giữa mùa đông thì nơi này nóng đến mức có thể rán trứng trên đường - 1

Trong khi Việt Nam đang giữa mùa đông thì nơi này nóng đến mức có thể rán trứng trên đường - 2

Một cảnh báo khẩn cấp nhiệt độ đã ban hành ở khu vực Victoria và Nam Úc vào ngày 24/1 vừa qua, một ngày mà các nhà khí tượng học đã thốt lên rằng “quá kinh khủng”. Nắng nóng kèm theo mất điện khiến cho cuộc sống người dân ở đây như “địa ngục”.

Sân bay Adelaide đã đánh bại kỷ lục năm 2013 là 44.1 độ C khi đạt mức cao nhất lịch sử là 44.3 độ C. Mildura hiện đang là nơi nóng nhất ở thành phố Victoria khi đạt mức 41.4 độ C.

Trong khi Việt Nam đang giữa mùa đông thì nơi này nóng đến mức có thể rán trứng trên đường - 3

Nhà khí tượng học của Cục khí tượng học, Jonathan Fischer cho biết khu vực nóng nhất là ở Nam Úc. Lính cứu hỏa đã cảnh giác cao độ ở cả Victoria và Nam Úc, lệnh cấm lửa được cấm ở hầu hết các thành phố.

Các bác sĩ sẽ trì hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp tại Trung tâm y tế Flinder ở Adelaide để ưu tiên các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi cái nóng nghiêm trọng này.

Trong khi Việt Nam đang giữa mùa đông thì nơi này nóng đến mức có thể rán trứng trên đường - 4

Hai nhà máy điện lớn nhất của Victoria đang hoạt động với công suất giảm. Nguồn cung cấp dự phòng bao gồm máy phát điện diesel cũng có thể được sử dụng để duy trì nguồn cung cấp điện.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và những người không khỏe mạnh đặc biệt có nguy cơ bị sốc nhiệt, say nắng nhất.

Điều đáng buồn là vào những ngày cuối tuần, những cơn gió mạnh có tốc độ 80km/h, going bão càng tăng nguy cơ hỏa hoạn. Trong đó, khoảng 50 đám cháy ở Tasmania, phá hủy 55.000 ha bụi cây.

Thành phố duy nhất trên thế giới cấm tử vong, cái chết bị coi là bất hợp pháp

Svalbard là một nơi mà ít người biết đến, vùng đất này rất khó để có thể tìm thấy và được mệnh danh là vương quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG (THEO DAILYMAIL) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN