DANH MỤC

Khi nhắc đến Mông Cổ, nhiều người sẽ nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn, sa mạc Gobi, hoặc các vùng đồng cỏ mênh mông rộng lớn...Thế nhưng Mông Cổ còn có nhiều thứ hơn thế khiến cho du khách đến đây sẽ cảm thấy nhớ mãi một chuyến du lịch đầy thú vị.

Trong tiếng Mông Cổ, khu vực này được nhắc đến với cái tên Ulaan Ereg, hay vách đá rực lửa nằm trong xa mạc Gobi. Vách đá này càng trở nên rực rỡ với màu đỏ và màu vàng cam khi được ánh mặt trời chiếu vào. Nơi đây cũng rất nổi tiếng với những người yêu lịch sử tự nhiên vì nó là vị trí những quả trứng khủng long đầu tiên được tìm thấy.

Tu viện Amarbayasgalant là một trong 3 tu viện phật giáo lớn nhất toàn Mông Cổ. Tu viện là nơi an nghỉ cuối cùng của nghệ sĩ - tu sĩ Zanabazar, người đã dẫn đầu một thời kỳ phục hưng nghệ thuật của Mông Cổ, một hoàng đế Mãn Châu đã xây dựng tòa nhà tuyệt đẹp để cất giữ hài cốt của Zanabazar vào năm 1727.

Là một trong những hồ nước lâu đời nhất trên thế giới, hồ Khuvsgul có cảnh quan rất đáng để chiêm ngưỡng. Mặt nước có màu xanh lam thay đổi từ nhạt đến đậm tùy thuộc vào mùa và độ che phủ của mây. Hồ được bao quanh bởi rừng Taiga, một khu rừng xanh trải dài khắp Siberia, nước trong hồ rất xanh và luôn trong vắt. Thật tuyệt vời nếu du khách dừng lại vài ngày để cắm trại ở đây.

Khu bảo tồn xinh đẹp này có ngọn núi thiêng rất nổi tiếng và nơi đây đặc biệt cấm săn bắn và khai thác. Rừng Taiga tại khu vực này được bảo tồn rất tốt nên quang cảnh thiên nhiên thực sự tuyệt đẹp. Được tham quan nơi đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với bất kỳ du khách nào.

Nếu tới phía tây Mông Cổ vào tuần đầu tiên của tháng 10, bạn sẽ bắt gặp hàng trăm người cưỡi ngựa, họ là những thợ săn đại bàng Kazakhstan. Lễ hội đại bàng là dịp những thợ săn đại bàng thể hiện kỹ năng của mình.

Nằm trong sa mạc Gobi của Mông Cổ, những sa mạc cô đơn này được gọi là "đồi cát hát", bởi vào những ngày có gió, gió thổi qua các cồn cát tạo ra những âm thanh, giai điệu như một bản nhạc u buồn. Những cồn cát này khá cao, có những đụn cát cao tới gần 1km và mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt vời ra sa mạc.

Đây có thể được coi là thế vận hội Mông Cổ với những trò chơi hầu hết giành cho cánh đàn ông như đấu vật, bắn cung và đua ngựa... Các trò chơi có nguồn gốc từ xa xưa khi những chiến binh Mông Cổ trau dồi kỹ năng của họ cho các cuộc chiến. Đến đây vào dịp lễ hội, du khách còn được thưởng thức các món ăn ngon như thịt cừu chiên giòn hay sữa ngựa cái lên men... Đây đều là thực phẩm gắn liền với lễ hội.

Thủ đô của Mông Cổ chắc chắn là điểm dừng chân của mọi du khách. Ở đây có rất nhiều nhà hàng ẩm thực xuất sắc có tầm nhìn tuyệt đẹp, công viên giải trí, bảo tàng và nhiều kiến trúc ấn tượng...

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Thứ Tư, ngày 14/09/2022 01:00 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo CHÂU ANH (Theo selenatravel) ([Tên nguồn])