DANH MỤC

Hòn đảo này là một trong những khu vực tự nhiên được đánh giá đẹp nhất ở Thái Lan vào Đông Nam Á nhờ vào cảnh đẹp lộng lẫy của biển Andaman. Hãy cùng khám phá những bãi biển hàng đầu ở Phuket.

Bãi biển Patong là bãi biển đầu tiên được khai thác ở Phuket nên các khu cơ sở hạ tầng như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quầy hàng đều khá hoàn hảo. Tại sao lại gọi Patong là nơi tổ chức tiệc tùng, bởi nơi đây diễn ra tất cả các hoạt động giải trí trong cuộc sống về đêm của Phuket với các quán bar có vũ công nóng bỏng, biểu diễn bốc lửa và những loại bia ngon nhất.

Biển Kata được chia thành hai khu vực là Kata và Kata Noi. Bãi biển Kata lớn hơn và phát triển hơn. Đây cũng là một trong những nơi hiếm hoi để đi lướt sóng ở Phuket. Những con sóng ở Thái Lan không phổ biến như những nơi khác, điển hình là Bali, nhưng nếu bạn muốn thử lướt sóng thì đây là một nơi hoàn hảo dành cho bạn.

Nằm ở mũi phía nam của Phuket, hai hòn đảo này có bãi biển cát trắng cũng như nước biển trong xanh nhất ở Phuket. Đảo Raya và Đảo San Hô không phải là những hòn đảo lớn hoặc cực kỳ nổi tiếng. Nhưng nếu bạn chỉ muốn nằm trên bãi biển, nghe tiếng sóng và cảm nhận ánh nắng mặt trời thì xin chúc mừng, bạn đã đến đúng nơi.

Bãi biển Laguna với bãi cát trải dài, là một phần của khu phức hợp Laguna ở Phuket. Nó bao gồm nhiều sân golf, một khu nghỉ mát lớn, và các biệt thự riêng. Khu này đa số dành cho gia đình hoặc những du khách yêu thích sự sang trọng nên bãi biển yên tĩnh. Bạn có thể tìm thấy một số câu lạc bộ bãi biển vui nhất và tốt nhất ở đây.

Bãi biển Nai Yang là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Thái Lan về lướt ván diều, chèo thuyền kayak và lướt sóng. Không giống như những người lướt ván chỉ sử dụng sức mạnh của sóng, lướt ván diều còn phụ thuộc vào sức gió để đẩy cánh diều và đưa bạn lướt trên mặt nước. Tuy nhiên, để tham gia vào nó, bạn cũng cần một chút can đảm và bình tĩnh, vì đôi khi cánh diều sẽ đưa bạn bay vút lên không trung rồi hạ xuống bất ngờ.

Đây là một bãi biển gần đây đã được phát triển với các khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, rất thẩm mỹ và trang nhã. Bãi biển luôn được duy trì ở trạng thái tự nhiên tốt nhất. Tuy không đẹp như tranh vẽ nhưng khu vực này cực kỳ yên tĩnh và sạch sẽ. Bãi biển thực sự thích hợp cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên và những gia đình muốn thư giãn tối đa.

Quần đảo Similan là một loạt các đảo tạo thành một công viên quốc gia trên bờ biển Khao Lak, cách Phuket một giờ về phía bắc. Đây là một trong những địa điểm lặn “cao nhất” trên thế giới. Bên cạnh đó, cũng có một số bãi biển đẹp nhất ở Thái Lan, nhờ sự hoang sơ được bảo tồn cẩn thận. Có tới 20 triệu sinh vật biển tạo thành một thủy cung khổng lồ để bạn khám phá.

Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Phuket dành cho các cặp đôi. Bãi biển ở Vịnh Maya này là nơi Leonardo Dicaprio quay phim “The Beach”. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Thái Lan. Nằm trong phần được bảo tồn của Ko Phi Phi Ley, bãi biển này được bảo tồn khỏi sự phát triển du lịch quá mức. Nếu đến đây vào ban đêm và đủ may mắn, bạn sẽ có cơ hội lặn ngắm cá phát sáng. Cảm giác này giống như đang bơi giữa thiên hà với những ngôi sao rực rỡ.

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Châu Anh (Theo livingnomads) ([Tên nguồn])