Miền Trung - miền của những niềm tự hào Việt vươn tầm quốc tế

Dải đất miền Trung mang trong mình những giá trị đầy tự hào với loạt di sản thế giới và nền ẩm thực trứ danh. Huda tự hào là thương hiệu bia đậm tình miền Trung, chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế.

Di sản văn hóa - thiên nhiên - ẩm thực miền Trung chinh phục thế giới

Dải đất dọc miền Trung từ Thanh Hoá xuôi tới Bình Thuận được mệnh danh là một “con đường di sản", nơi du khách sẽ bắt gặp tới 5 trong số 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam, cùng những cảnh sắc say lòng người và nét văn hoá, ẩm thực mà tầm ảnh hưởng đã vươn tầm thế giới. Khởi hành từ di tích thành nhà Hồ (Thanh Hoá), “con đường di sản” sẽ đưa du khách ghé thăm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình). Chứa đựng nhiều cảnh quan hùng vĩ, đây là thiên đường cho những người đam mê du lịch được thoả sức trải nghiệm sự kỳ vĩ của các hang động.

Mỗi người con miền Trung đều mang trong mình một niềm tự hào về “con đường di sản” trên mảnh đất quê hương. (Ảnh: Zing.vn)

Mỗi người con miền Trung đều mang trong mình một niềm tự hào về “con đường di sản” trên mảnh đất quê hương. (Ảnh: Zing.vn)

Cập bến kinh thành Huế, đất kinh kỳ của Việt Nam qua gần 150 năm, du khách sẽ được khám phá tới 5 di sản gồm quần thể di tích cố đô Huế, nhã nhạc cung đình, mộc bản, châu bản triều Nguyễn và thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. Tiếp đó, Hội An (Quảng Nam), thành phố tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí du lịch nổi tiếng Travel & Leisure bình chọn vào năm 2019, sẽ gây thương nhớ cho mọi du khách với nét hoài cổ và sâu lắng đậm chất thơ.

Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực miền Trung thường để lại cho những ai ghé thăm ấn tượng không thể nào quên nhờ sự kết hợp độc đáo giữa sản vật của biển và rừng. Anthony Bourdain, đầu bếp, chuyên gia, tác giả về ẩm thực hàng đầu thế giới, đã từng vô cùng ấn tượng với “món súp ngon nhất thế giới” – bún bò Huế. Năm 2018, tạp chí CNN Travel khẳng định danh vị “bánh mì ngon nhất thế giới” và giới thiệu chi tiết các tên tuổi bánh mì Hội An tới độc giả quốc tế. Còn tờ Guardian thì nhận xét món Cao lầu như chứa đựng “cả lịch sử của Hội An”.

Thương hiệu bia của miền Trung ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Trải nghiệm không thể bỏ qua khi ghé thăm miền Trung là thức bia biểu tượng Huda, một vị bia đã sinh ra và trưởng thành tại đây tròn ba thập kỷ. Là sự kết tinh của thành phần nguyên liệu hàng đầu được tinh chọn và nhập khẩu từ châu Âu, công nghệ sản xuất hiện đại từ Đan Mạch và bí quyết ủ bia truyền thống 170 năm của tập đoàn Carlsberg, Huda không ngừng nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm lẫn hình dáng bao bì để mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng. Qua hành trình đó, Huda đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người miền Trung, đồng thời là một niềm tự hào của nền ẩm thực Trung bộ. Hương vị đặc trưng và chất lượng hảo hạng của dòng bia “đậm tình miền Trung” đã được công nhận bởi các chuyên gia trên thế giới qua hàng loạt giải thưởng danh giá.

Huda đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người miền Trung cũng như chinh phục giới sành bia quốc tế (Ảnh: Lao Dong)

Huda đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người miền Trung cũng như chinh phục giới sành bia quốc tế (Ảnh: Lao Dong)

Trong số những thành tích ấn tượng của Huda, có thể kể đến huy chương bạc tại giải vô địch bia thế giới (WBC) ở Mỹ, giải vô địch bia quốc tế (IBC) ở Anh và giải chất lượng vượt trội (iTQi) tại Bỉ trong 7 năm liên tiếp (2014-2020). Đáng chú ý, Huda đã được Monde Selection vinh danh 4 năm liên tiếp với ba giải Vàng và ba giải Bạc. 2020 chính là năm Huda đạt thành tích cao nhất tại giải thưởng danh giá này, với hai giải Vàng lần lượt dành cho Huda và Huda Ice Blast- tiếp tục khẳng định chất lượng tuyệt hảo của thương hiệu bia “đậm tình”. Trong hành trình nỗ lực nối dài bảng thành tích của một người con miền Trung đầy tự hào đó, đất và người Trung bộ sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận để Huda tiếp tục phát triển, nâng tầm chất lượng và đạt được những thành công mới.

Năm 2020, thương hiệu bia Huda tiếp tục xuất sắc gặt hái chiến thắng trong nhiều cuộc thi bia quốc tế. Đặc biệt, tại Monde Selection Awards, giải thưởng quốc tế uy tín đánh giá về chất lượng của những sản phẩm tiêu dùng toàn cầu, Huda đã mang về hai giải vàng, một thành tích nổi bật mà không phải bất cứ thương hiệu nào cũng có thể đạt được. Giải thưởng này góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích các chứng nhận, giải thưởng quốc tế tích luỹ qua nhiều năm liền của Huda và một lần nữa khẳng định chất lượng vượt trội của thương hiệu bia miền Trung, cho thấy những bước tiến vững chắc của Huda không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế sau 3 thập kỷ phát triển. Ngoài Huda, 2 thương hiệu khác của Công ty bia Carlsberg Việt Nam là Halida và Festival cũng lần lượt đạt giải tại Monde Selection Awards 2020.

Để tìm hiểu thêm về thương hiệu Huda và Công ty bia Carlsberg Việt Nam, vui lòng truy cập website: https://carlsbergvietnam.vn/ 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN