Ghé quảng trường Senado lịch sử ở Ma Cao

Đến thăm Ma Cao, du khách sẽ được khám phá một địa điểm thú vị với nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, nét văn hóa pha trộn độc đáo. Và một đại diện cho điểm thu hút của Ma Cao chính là quảng trường nổi tiếng Senado.

Quảng trường Senado, hay còn có tên là Largo do Senado là một quảng trường công cộng ở Ma Cao. Quảng trường năm ở khu vực trung tâm của bán đảo Ma Cao với diện tích khoảng 3700 km2 và trở thành một trong bốn quảng trường lớn nhất ở bán đảo này. Bên cạnh Senado, du khách còn có thể đến thăm các quảng trường khác như : quảng trường Praça do Centro Cultural, quảng trường Praça do Lago Sai Van và quảng trường Praça do Tap Seac. Năm 2005, Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục quốc tế UNESCO đã đưa Senado vào danh sách những di tích lịch sử của Ma Cao.

Ghé quảng trường Senado lịch sử ở Ma Cao - 1

 Toàn cảnh quảng trường Senado

Quảng trường này được đặt tên như vậy từ triều đại nhà Minh (1368-1644) và nằm trước tòa nhà Leal Senado. Trong suốt thời kỳ bị quân Bồ Đào Nha chiếm đóng, Senado trở thành nơi mà chính quyền địa phương sử dụng để duyệt binh trong những buổi lễ nhậm chức của mình. Vào năm 1940, người ta đã dựng tượng một người lính Bồ Đào Nha tên là  Mesquita ở giữa quảng trường. Nguyên nhân là do anh này đã chịu trách nhiệm cho cái chết của nhiều người Trung Quốc trong cuộc đụng độ với nhà Thanh. Nhưng không hiểu vì sao mà bức tượng lại bị người Trung Quốc phá hủy và thay vào đó là một đài phun nước.

Vào đầu thập niên 90, chính quyền đã thuê những chuyên gia Bồ Đào Nha đến để lát những tấm đá khảm hình sóng nhiều màu sắc lên nền quảng trường. Từ đó đến nay, Senado trở thành địa điểm phổ biến cho những hoạt động văn hóa tại Ma Cao. Những tòa nhà xung quanh quảng trường đều có lịch sử lâu đời và mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây. Do vậy, những tòa nhà này được bảo vệ rất kỹ lưỡng và không ai được phép thay đổi vẻ ngoài của chúng.

Ghé quảng trường Senado lịch sử ở Ma Cao - 2

 Đài phun nước nổi tiếng của quảng trường Senado

Có rất nhiều trung tâm mua sắm xung quanh Senado, vì vậy, du khách có thể thỏa sức tham quan và shopping tại những cửa hàng sang trọng ở đây. Chưa hết, khách du lịch cũng được thưởng thức ẩm thực phong phú của Ma Cao tại nhiều nhà hàng truyền thống Trung Quốc. Ngoài ra những buổi trình diễn pháo hoa, múa lân, múa rồng cũng thường xuyên được tổ chức vào những ngày đặc biệt như Lễ hội mùa Xuân của Trung Quốc hay Lễ Giáng Sinh.

Đi dạo quanh quảng trường Senado, du khách còn được tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khác như : nhà thờ St.Dominic, Ruins of St. Paul's vàGrand Lisboa – một khách sạn kiêm sòng bạc vô cùng lộng lẫy, xa hoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.A (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN