Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh”

“Cả hai đều muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tương lai thế nào không ai biết trước được”, nam người mẫu 9X chia sẻ.

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 1

Người mẫu, diễn viên Võ Cảnh.

Võ Cảnh sinh năm 1990, anh từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh nhưng sau đó lại quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật.

Chỉ mới chạm ngõ showbiz chưa đầy 3 năm nhưng chàng trai gốc Bình Định đã trở thành gương mặt triển vọng của làng thời trang và điện ảnh Việt.

Gương mặt ưa nhìn cùng với lợi thế ngoại hình đã giúp Võ Cảnh nhận được nhiều cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những lời mời hấp dẫn, người mẫu 9X cũng vấp phải không ít thị phi. Đối diện với tin đồn về giới tính, dùng chuyện “phim giả tình thật” với Angela Phương Trinh để PR tên tuổi… Võ Cảnh đã thẳng thắn có những chia sẻ.

Sống ngay thẳng nên đến nay vẫn nghèo

- Lý do gì khiến anh từ bỏ ngành công nghệ thông tin để đến thế giới showbiz hào nhoáng này?

Sau khi tốt nghiệp, tôi tự hỏi liệu ra trường với mức lương vài triệu đồng, tôi làm thế nào để trang trải cho cuộc sống, chăm lo cho các em và gia đình. Đặc biệt thời điểm ấy công việc làm ăn của mẹ tôi cũng gặp chút khó khăn. Với mong muốn kiếm nhiều tiền, nên tôi đã quyết định bước chân vào showbiz làm người mẫu ảnh, rồi trình diễn thời trang và đăng kí tham gia các cuộc thi tìm kiếm người mẫu trẻ.

Nói thẳng thắn tôi cũng giống như nhiều bạn trẻ khác chọn showbiz với mong muốn kiếm tiền. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm làm gì cũng phải có “duyên”, làm với đam mê và sự yêu thích.

Với thời gian 3 năm vừa qua, chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn, thì chính tình yêu với nghề, cảm xúc thăng hoa khi được đi trên sàn diễn và được làm việc miệt mài ở phim trường đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi mong có nhiều duyên nợ để gắn bó, tồn tại dài lâu với công việc người mẫu, diễn viên mà tôi đang theo đuổi

Nếu khán giả còn thương, đạo diễn còn mới đóng phim thì tôi sẽ làm, làm đến hết sức thì thôi (cười).

- Thế giới showbiz hào nhoáng nhưng cũng đầy cám dỗ. Một chàng trai đẹp như anh đã làm thế nào để thoát khỏi những cạm bẫy của tiền tình và danh vọng?

Mỗi ngày tôi đều tự nhắc nhở mình phải nhớ quy luật “nhân quả” của cuộc đời. Có vay thì sẽ có trả, trồng cây nào sẽ hái quả cây đó, làm việc tốt sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp. Điều này giúp tôi biết sống “giữ mình” và sử dụng những đồng tiền do chính sức lao động làm ra.

Làm người mẫu, diễn viên ngày nào cũng đối mặt với những cạm bẫy, tin nhắn hẹn hò, đổi chác nhưng tôi đã tập cho mình tính cách ngó lơ và tránh xa những thứ cho không, biếu không và tự đến một cách dễ dàng. 

Tôi có thể tự tin khẳng định, tôi lao động nghệ thuật chân chính và sống bằng đồng tiền do chính mình làm ra. Có lẽ vì tính cách quá ngay thẳng này mà đến nay tôi vẫn là một nghệ sĩ nghèo chăng? (cười)

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 2

Nam người mẫu 9X muốn sống bằng tiền do chính mình làm ra

- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với vai Bách trong phim Sứ mệnh trái tim, đóng cùng Phương Trinh?

Tôi được đoàn phim mời đến casting cho vai Bách. Sau đó, đạo diễn Đức Thịnh bảo tôi về làm clip giới thiệu bản thân gửi anh. Tuy nhiên, sau đó một thời gian dài tôi không thấy anh hồi đáp, tôi nghĩ chắc tôi không hợp vai rồi.

Một thời gian sau, khi đang làm dự án khác thì anh Thịnh lại bất ngờ gọi điện thoại và chọn tôi vào vai Bách. Anh Thịnh cũng chia sẻ sự lo lắng vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng lúc đó, anh Thịnh không tìm được gương mặt nào hợp vai nên quyết định chọn tôi. Có thể nói, tôi và Bách cũng như ê kíp đoàn phim rất có duyên nợ với nhau.

- Có nguồn tin nhân vật Bách ban đầu được giao cho Trần Bảo Sơn, anh đã gặp áp lực thế nào khi đảm nhận vai diễn “nặng ký” này?

Tôi không bị áp lực gì cả. Khi được giao vai, tôi đã rất vui và hạnh phúc vì có cơ hội đóng vai chính ở phim điện ảnh, được làm việc với một ê kíp làm phim chuyên nghiệp.

Trên trường quay, đạo diễn Đức Thịnh đã hướng dẫn tôi tận tình và truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý. Cách làm việc của anh Thịnh rất nhẹ nhàng, không hề tạo áp lực cho diễn viên. Điều này làm tôi có tâm lý thoải mái để hoàn thành vai diễn của mình.

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 3

Vai Bách trong "Sứ mệnh trái tim" vừa là cơ hội, vừa là thử thách với Võ Cảnh

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 4

Đức Thịnh hướng dẫn diễn xuất cho Võ Cảnh và Phương Trinh

- Người mẫu khi đóng phim thường bị gắn mác “bình hoa dị động”, anh có sợ nhận định này của khán giả khi xem anh diễn xuất?

Tôi không sợ mà rất sợ là đằng khác. Vì thế, ngoài việc mỗi ngày tập luyện để giữ hình thể đẹp, tôi còn tự học kỹ năng diễn xuất thông qua việc quan sát và học từ các anh chị, bạn đồng nghiệp. Tôi còn học nhảy, luyện "đài từ" để bổ trợ cho việc đóng phim.

Không dùng chuyện tình cảm để PR tên tuổi

- Từng dính vào nghi vấn giới tính, ngoài anh thì đa số các người mẫu nam đều dính phải nghi vấn này, anh nói gì về điều này?

Không hiểu sao tôi rất hay dính phải thị phi, dù tôi thấy mình nhút nhát và sống khép kín. Có lẽ do tôi có chút may mắn, được tổ nghiệp đãi, anh em, bạn bè hỗ trợ nên việc dính phải những lời đồn là điều khó tránh khỏi.

Tôi còn từng có tin đồn quen nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nên mới được anh ưu ái và xuất hiện trong nhiều show diễn lớn. Nhưng sự thật chúng tôi là anh em tốt của nhau. Tôi được chọn tham gia show vì tôi có khả năng và ngoại hình phù hợp với các chương trình thời trang do anh Cường tổ chức.

Người mẫu nam thường xuyên phải chải chuốt, ăn mặc đẹp, nên việc dính phải nghi vấn giới tính là điều bình thường. Tôi khẳng định, giới tính tôi hoàn toàn bình thường. Tôi yêu phụ nữ.

- Vậy còn chuyện tình cảm của anh thế nào, vì một người điển trai như anh chắc chắn sẽ có nhiều cô gái vây quanh?

Tôi từng có mối tình kéo dài 2 năm với một cô gái Hà Nội, cũng là người mẫu. Cả hai đã có nhiều kỷ niệm  thanh xuân tươi đẹp với nhau. Chỉ tiếc do khoảng cách “yêu xa”nên đành dừng lại và trở thành bạn bè tốt của nhau.

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 5

Võ Cảnh từng có mối tình kéo dài 2 năm với một nữ người mẫu

- Anh có thể tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng của anh sẽ như thế nào?

Tôi thích một cô gái biết suy nghĩ và biết chăm lo cho cuộc sống. Tôi không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Tôi thích dựa vào cảm xúc và tin vào chữ duyên, duyên đến thì nhận, vì hợp sẽ đi với nhau lâu dài, còn miễn cưỡng, ép buộc hay đến vì mục đích khác, sớm muộn gì cũng tan rã.

- Trong phim Sứ mệnh trái tim, anh đóng cặp cùng Angela Phương Trinh, một nữ diễn có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Vậy anh đã gặp phải những khó khăn gì?

Những ngày đầu tôi hơi e ngại vì Trinh là một cô gái nổi tiếng lại xinh đẹp. Tôi đã tưởng tượng Trinh sẽ không chịu hợp tác làm việc với “lính mới” như tôi.

Không ngờ, cô ấy lại hết sức gần gũi, thân thiện. Các cảnh quay, đặc biệt là cảnh tình cảm, hai đứa bàn bạc trước để dễ tung hứng với nhau. Trinh còn góp ý cho tôi về cách diễn sao cho tự nhiên khi đứng trước ống kính.

Trong công việc, Phương Trinh luôn dành nhiều tâm sức, cô ấy chịu cực rất tốt, không than vãn. Làm việc với Trinh, tôi thoải mái và có rất nhiều niềm vui.

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 6

Sau khi đóng chung phim "Sứ mệnh trái tim", Angela Phương Trinh và Võ Cảnh vướng tin đồn phim giả tình thật. 

- Mới đây, ê kíp đoàn phim tiết lộ chuyện “phim giả tình thật” giữa anh và Angela Phương Trinh, sự thật việc này như thế nào?

Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Cả hai đều muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tương lai thế nào không ai nói trước được.

- Phương Trinh từng vướng vào nhiều scandal với đại gia lắm tiền. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến anh chưa chịu công khai tình cảm?

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm. Chỉ biết với tôi, Phương Trinh là một cô gái tốt, hiền lành, sống yêu thương và quan tâm đến mọi người.

Ai cũng có đời tư, quá khứ riêng. Nếu yêu ai đó, tôi chỉ biết con người của cô ấy ở hiện tại còn những điều khác tôi không quan tâm.

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 7

Thoải mái diễn cảnh tình cảm trong phim

Võ Cảnh: “Không bận tâm quá khứ yêu đại gia của Phương Trinh” - 8

Cặp đôi thân thiết ngoài đời

- Cũng có ý kiến cho rằng ồn ào tình cảm với Phương Trinh đã giúp anh được chú ý nhiều hơn và là cách PR tên tuổi hiệu quả. Anh nói thế nào về điều này?

Từ đầu tôi đã tâm niệm không cần làm mọi cách để nổi tiếng nên không cần phải “dựa” vào ai.

Nếu muốn dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi tôi đã làm từ lâu, không cần phải đợi đến hôm nay.

- Cám ơn anh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viên An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN