Trước trận "sinh tử" với Thái Lan, Hoàng Bách nhận xét bất ngờ về Tiến Linh

Theo Hoàng Bách, đội tuyển Thái Lan sẽ dành sự quan tâm đặc biệt với Tiến Linh sau “phá lưới” UAE.

Hoàng Bách nhận được sự quan tâm khi vừa công bố dự án Bach20. Nam ca sĩ khởi đầu bằng MV mang tên “Chạm vào vinh quang”. Video thu, quay hình trực tiếp trên sân khấu với ban nhạc, dàn bè, đội trống gần 100 nghệ sĩ, và 100 người làm hậu đài.

Giọng ca sinh năm 1980 cũng thành lập ban nhạc Bach20 Band, theo Hoàng Bách, nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu cùng ban nhạc sẽ mang lại cảm xúc thăng hoa, tương tác tốt hơn với khán giả hơn là hát trên nền nhạc thu sẵn. Có thể thấy, ca sĩ Hoàng Bách đang trở lại mạnh mẽ với âm nhạc sau đón con trai thứ 3 chào đời.

MV "Chạm vào vinh quang" - Hoàng Bách

Tuy nhiên trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Hoàng Bách lại say sưa nói về chủ đề bóng đá hơn là âm nhạc. Nam ca sĩ thừa nhận: “Có thời điểm tôi ưu tiên, đặt bóng đá lên hàng đầu…”.

Tiến Linh tỏa sáng là đương nhiên rồi

- Tình yêu bóng đá của anh lớn như thế nào?

- Đôi lúc tôi không biết giữa bóng đá và âm nhạc mình yêu cái nào hơn. Tuy nhiên hiện tại tôi dành thời gian cho âm nhạc nhiều hơn bóng đá một tí. Tôi có tham gia đội bóng nghệ sĩ đến nay được hơn 10 năm. Tôi đang mang danh chủ tịch bởi vì giờ đá không còn ngon nữa. Đội bóng do tôi và chị Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, anh Trung Kiên… lập ra. Ý tưởng đầu tiên là của Khoa, song tôi bảo anh ấy gọi chị Phương Thanh đi. Thế là đội bóng được thành lập. Mỗi tuần đội chúng tôi đá hai trận.

Hoàng Bách có tình yêu mãnh liệt với bóng đá

Hoàng Bách có tình yêu mãnh liệt với bóng đá

- Anh cảm nhận thế nào về đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2020?

- Người hâm mộ đang đang sống trong thời điểm bóng đá Việt Nam chạm tới tầm cao mới. Trong những trận đấu ngày càng khó thì chúng ta đều đạt những thành tích nâng cao dần. Và đến bây giờ là vòng loại World Cup 2020 - một cuộc chơi tầm cỡ thế giới, tất nhiên những đối thủ của chúng ta chỉ nằm ở Đông Nam Á và châu Á. Tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến đội tuyển chúng ta đấu với UAE ở trận vừa rồi thì đúng là chúng ta đang sống trong thời của ông Park Hang Seo. Quang Hải, Văn Hậu, Tuấn Anh, Văn Lâm... đã thật sự tỏa sáng. Thật sự bóng đá Việt Nam đã được đẳng cấp mới trong 2 năm qua.

- Anh dành tình cảm cho cầu thủ nào nhất?

- Về lối chơi tôi thích nhất là Quang Hải. Hải có đầy đủ những yếu tố đẳng cấp và khác biệt. Nói về đẳng cấp, Hải đã chứng minh từ U19, đến U23, các giải trẻ và các giải hiện tại. 90% các trận đấu thì Quang Hải luôn là cái tên sáng nhất và đạt phong độ cao nhất. Đôi lúc Hải bị quá tải vì trải qua quá nhiều trận đấu ở lứa tuổi của mình. Theo một kết quả thống kê, năm vừa rồi, Quang Hải đá còn nhiều hơn cả Ronaldo.

Về cá tính, khác biệt, tôi theo dõi Quang Hải theo tư cách một người làm về nghệ thuật. Thường nghệ thuật phải có cá tính thì mới thành ngôi sao. Và Quang Hải có được điều đó trên sân khấu của mình. Các pha xử lý của Hải luôn luôn thừa sự lắt léo, và thừa luôn cả sự thông minh. Lắt léo có thể luyện tập qua thời gian. Còn thông minh thể hiện ở tư duy chơi bóng.

Nam ca sĩ yêu thích lối chơi của Quang Hải

Nam ca sĩ yêu thích lối chơi của Quang Hải

- Trong trận Việt Nam gặp Thái Lan, anh nghĩ ai sẽ tỏa sáng?

- Tiến Linh tỏa sáng là đương nhiên rồi. Tôi và người hâm mộ đã gỡ bỏ nỗi lo tiền đạo cắm sẽ còn ai sau Anh Đức. Theo dõi Tiến Linh cũng từ lâu, tôi thấy cậu ấy có sự tiến bộ, quyết đoán. Tuy nhiên, việc Linh có thật sự tỏa sáng trong trận Thái Lan nữa hay không sẽ tương đối khó và nhạy cảm. Đương nhiên tôi mong cậu ấy tỏa sáng chứ. Trước sự bức phá quá “khủng” và đẳng cấp thế giới như thế tôi nghĩ Thái Lan sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho Tiến Linh. Ngoài ra, tôi mong chờ Tuấn Anh sẽ làm nên chuyện. Cậu ấy xứng đáng là đầu tàu của bóng đá Việt Nam.

Video Hoàng Bách nói về Tiến Linh

Trẻ con khắp nới gọi tôi là bố

- Là một nghệ sĩ nhưng truyền thông, khán giả nhắc đến anh chủ yếu về bóng đá và gia đình hơn là sự nghiệp. Anh có buồn không?

- Tôi chả buồn gì hết vì đó vẫn là mình có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ được yêu thương là điều quan trọng nhất. Điều đó thể hiện một thực tế rằng tôi quan tâm cả hai thứ. Song với âm nhạc thời gian qua tôi hơi chểnh mảng, nên đó là lý do mà mọi người nhắc đến bóng đá và gia đình tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ mình nên chấp nhận điều đó vì do bản thân không có đủ sự quan tâm dành cho âm nhạc.

- Lý do anh chểnh mảng trong âm nhạc?

- Thời gian đó tôi vẫn làm nhạc. Nhưng tôi không ra được ca khúc hot, đủ hay, đủ chạm vào khán giả. Những nghệ sĩ ở lứa như tôi thì chất lượng và truyền cảm hứng cho âm nhạc mới là điều quan trọng. Chứ không phải là những bóng bẩy hay những câu chuyện khác.

Khi sáng tác của tôi trở thành hit thì tôi sẽ thành công ở hai mảng là nhạc sĩ và ca sĩ. Chứng tỏ tôi làm chưa tới nơi tới chốn nên không được nhắc tới nhiều. Có một ca khúc gần đây về gia đình mà tôi làm bằng cả trái tim của mình, bởi vì thời gian qua thời gian dành cho gia đình của tôi rất là lớn. Trẻ con khắp nơi gọi tôi là bố qua ca khúc đó, và tôi thấy vui vì điều đó. Thật sự tôi cũng thích làm bố.

Hoàng Bách đang trở lại với nhiều dự án âm nhạc

Hoàng Bách đang trở lại với nhiều dự án âm nhạc

- Ca khúc mới của anh – “Chạm vào vinh quang”, có liên quan gì đến bóng đá hay không?

- Đó là một tinh thần sống, tinh thần thể thao. Bóng đá gần đây mọi người liên tưởng đến rất nhiều, bản thân tôi cũng vậy. Trong ca khúc này có những câu rất là đặc trưng như “băng qua nghi ngờ, bước qua giới hạn, ta không lùi bước...”. Đó dường như là những câu slogan của thể thao. Ca khúc này do ban tổ chức Cúp Chiến thắng đặt hàng tôi viết để trình diễn trong đêm trao giải. Năm vừa rồi Quang Hải được giải vận động viên xuất sắc nhất.

Ban đầu tôi biết ca khúc này rất khác về chữ nghĩa vì tôi chưa thật sự hiểu tinh thần thể thao của chính mình, tinh thần sống quật cường như thế nào? Nhưng về sau tôi mới hiểu thể thao chính là cuộc sống, cuộc sống là thể thao. Khi mình có một tinh thần sống một cách quyết liệt và luôn luôn muốn chiến thắng bản thân thì mình sẽ là người chiến thắng, mình sẽ là người thành công.

- Anh có kỳ vọng ca khúc này sẽ được trình diễn mở màn trong các trận thi đấu về thể thao, nhất là bóng đá?

- Thực tế là tôi và ban nhạc đã được mời hát trước trận Việt Nam gặp Thái Lan tại sân Mỹ đình. Tuy nhiên do ê-kíp của tôi quá đông nên sát ngày trận đấu giữa Việt Nam và UAE, hai bên đã thống nhất để vào dịp khác vì qũy thời gian dành cho khâu chuẩn bị không kịp. Vì khi hát những dịp như vậy thì chúng tôi cần sân khấu và âm thanh khủng. Tôi rất tiếc về điều đó vì một người mê bóng đá như tôi mà có khúc của mình được trình diễn ở trong dịp quan trọng như vậy. Tuy nhiên có thể ca khúc này sẽ được phát trên sân Mỹ Đình trong trận Việt Nam gặp Thái Lan.

Còn Seagame sắp tới thì các nhà đài, kênh thể thao đã liên hệ làm việc với ê-kíp của tôi về việc sử dụng ca khúc “Chạm vào vinh quang”. Tôi thấy đó là một tín hiệu rất vui. Mọi người nghe ca khúc này nhất là những người làm về thể thao thì họ sẽ thấy mình trong đó. Tôi thật sự thấy hạnh phúc vì ca khúc đã chạm vào người nghe.

Bầu Đức có mấy nghìn tỷ còn áp lực

- Hiện gia đình của anh có gì mới mẻ?

- Đối với tôi gia đình lúc nào cũng mới mẻ. Mỗi ngày tôi thấy vợ tôi điều mới và đẹp ra. Mọi người hay đồn vợ tôi là đại gia và tôi cũng không biết định nghĩa thế nào là đại gia. Tôi nghĩ nhà có trên 100 triệu đồng đã là đại gia rồi. Thú thật người ta đồn đại gia là sai rồi, tôi cũng không thể chỉnh gì nữa. Tôi chỉ cười thôi. Tôi cứ để mọi người đồn vì có ngày cũng sẽ thành sự thật. Thú thật tôi cũng thích làm đại gia lắm chứ.

Về con cái ban đầu tôi thấy 1 bé là đủ, xong rồi đến bé thứ 2, rồi giờ đã 3 con. Bây giờ tôi thấy đầy đủ rồi nhưng cũng không biết nữa. Vợ tôi cứ bảo tôi đi thắt hoài (triệt sản nam). Tôi cũng định đi thắt mấy lần nhưng mà mắc cỡ quá. Có lần tôi đi qua bệnh viện Từ Dũ rồi nhưng thấy đông quá tôi ngại lại đi về.

Hoàng Bách bên vợ và các con

Hoàng Bách bên vợ và các con

Thú thật mỗi lần sinh đẻ người phụ nữ phải trải qua những giây phúc sinh tử. Lần vừa rồi là lần đầu tiên tôi bước vào phòng sinh với vợ thì tôi mới biết rằng, những vui vẻ nhất thời, những lúc thiếu kiềm chế của mình đã khiến vợ phải vượt qua những khó khăn như thế nào. Khi vợ tôi có những tính toán về công việc riêng của mình thì vợ lại mang bầu. Về cơ thể cũng thế, mỗi lần sinh con bị phồng lên, xẹp xuống. Tôi nghĩ đàn ông nên trân trọng người phụ nữ của mình.

- Là ông bố của 3 con anh có gặp áp lực kinh tế gia đình?

- Tôi nghĩ đó là một trách nhiệm của một ông bố khi có con. Áp lực kinh tế tôi nghĩ ai cũng vậy. Như Bầu Đức có mấy nghìn tỷ còn áp lực. Tôi thà áp lực như vậy còn hơn vợ chồng lôi nhau ra không ra gì. Có một thực tế rằng khi tôi đã chọn nghề này nếu công việc tôi tốt thì vấn đề kinh tế của tôi cũng tốt lên.

Nguồn: [Link nguồn]

DJ nóng bỏng miền Tây công khai tỏ tình Tiến Linh sau ”phá lưới” UAE

“Anh Linh ơi em yêu anh” - DJ Oxy nói trong đoạn clip.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN