Sao Việt là con cháu hoàng tộc: “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là công chúa thứ 7, hậu duệ vua Minh Mạng

Xinh đẹp, đài các, ít ai biết các mỹ nhân đình đám này đều là con cháu hoàng tộc đích thực.

Hà Kiều Anh

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ khoe loạt ảnh ngày trẻ của bà nội, đồng thời tiết lộ về dòng dõi “trâm anh thế phiệt” của mình. Theo đó, bà nội của “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, con gái của bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh - tức con cháu Hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Tính theo vai vế, Hà Kiều Anh là công chúa đời thứ 7 trong gia đình hoàng tộc. 

Người đẹp chia sẻ: "Nghe nói, bà cố ngoại tôi ngày xưa là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ, khi mới 36 tuổi vì bệnh đậu mùa. Bà sinh được hai người con, một trai, một gái. Cô con gái là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương chính là bà nội của tôi. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói bà là con vua cháu chúa và tôi cũng là công chúa đời thứ 7 đấy”.

Sao Việt là con cháu hoàng tộc: “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là công chúa thứ 7, hậu duệ vua Minh Mạng - 1

Nhan sắc bà nội Hà Kiều Anh khiến Tăng Thanh Hà phải thốt lên bất ngờ vì quá xinh đẹp

Trước đó, Hà Kiều Anh còn được biết đến là Hoa hậu xuất thân trong gia đình gia giáo, toàn nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam. Nàng Hậu là cháu ngoại của nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc. Cha cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vương Anh. Xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt, Hà Kiều Anh thừa hưởng nhan sắc và thần thái đáng ngưỡng mộ ở tuổi U50.

Sao Việt là con cháu hoàng tộc: “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là công chúa thứ 7, hậu duệ vua Minh Mạng - 2

Sao Việt là con cháu hoàng tộc: “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là công chúa thứ 7, hậu duệ vua Minh Mạng - 3

Vóc dáng và nhan sắc mặn mà của Hà Kiều Anh khiến nhiều người xuýt xoa

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang “Hoa hậu Việt Nam” năm 1992 khi chỉ vừa 16 tuổi. Hiện tại đã bước sang tuổi 45 nhưng mỹ nhân gốc Hà Nội vẫn luôn gắn liền với hình ảnh xinh đẹp, sang trọng và trang nhã. Cô được mệnh danh là một trong những "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi cùng chồng đại gia quản lý khối tài sản nghìn tỷ. Tập đoàn của chồng cô là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập từ năm 2003, sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng... Ngoài ra, Hà Kiều Anh cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng chồng con. Gia đình hoa hậu đang sống trong căn biệt thự rộng 500m2 trị giá gần 400 tỷ, tọa lạc tại quận 2, TP.HCM. Hiện tại, mỹ nhân Hà thành và các con đang sang Mỹ thăm người thân sau thời gian dài xa cách vì dịch Covid-19.

NSƯT Minh Trang

Trước  Hà Kiều Anh, khán giả từng được biết đến câu chuyện của NSƯT Minh Trang - một trong những nghệ sĩ gạo cội hàng đầu của Việt Nam thập niên 1980, người được mệnh danh là “đệ nhất đào thương” của sân khấu kịch nói Sài Gòn.

Sao Việt là con cháu hoàng tộc: “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là công chúa thứ 7, hậu duệ vua Minh Mạng - 4

Mệ Bông - bà ngoại của NSƯT Minh Trang trên tạp chí National Geographic năm 1930 

Ít ai biết, NSƯT Minh Trang là cháu ngoại của mệ Bông - Nguyễn Thị Cẩm Hà, ái nữ của Mỹ Lương Trưởng công chúa - con gái vua Dục Đức, cháu nội của vua Thiệu Trị. Mang trong người dòng máu hoàng tộc chính hiệu, NSƯT Minh Trang cho biết, tuy thời gian sống bên nhau không nhiều nhưng cô thường xuyên được bà ngoại kể cho nghe về những lễ nghi phong tục thờ tự, cúng kiếng trong nội cung, dòng tộc.

Nàng “Hà Mi” chia sẻ: “Ngày xưa, tôi ít ở gần ngoại và về sau mới biết về dòng dõi, thân thế bà. Nhưng hình ảnh, thần thái của bà ngoại ghi ấn tượng mạnh trong tôi. Tôi còn nhớ bà có cốt cách duyên dáng, tao nhã, lối nói chuyện thâm thúy, tự nhiên và thông minh. Những gì quan sát được từ bà giúp tôi rất nhiều trong nghề diễn. Về mặt tâm linh, tôi nghĩ bà ngoại luôn ở cạnh và phù hộ cho tôi hóa thân vào nhân vật. Ở những cảnh diễn nghi thức, cách nói năng của người xưa, tôi học rất nhanh như thể điều đó đã ở trong máu mình”.

NSƯT Minh Trang tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong “Hà Mi của tôi”, sau đó là “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Tôi và chúng ta”, và đặc biệt là vai Phồn Y trong vở kịch “Lôi vũ” làm mưa làm gió trong lòng người hâm mộ sân khấu đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, NSƯT Minh Trang còn tham gia trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như “Mê thảo - thời vang bóng”, “Một cuộc đời bị đánh cắp”, “Chung cư”, “Đừng đốt”, “Chim họa mi”, “Chiều ngang qua phố cũ”, “Mê cung”, “Phượng Khấu”...

NSƯT Minh Trang tạo dấu ấn và thành công ngay từ vai chính đầu tiên trong “Hà Mi của tôi”, sau đó là “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Tôi và chúng ta”, và đặc biệt là vai Phồn Y trong vở kịch “Lôi vũ” làm mưa làm gió trong lòng người hâm mộ sân khấu đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, NSƯT Minh Trang còn tham gia trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như “Mê thảo - thời vang bóng”, “Một cuộc đời bị đánh cắp”, “Chung cư”, “Đừng đốt”, “Chim họa mi”, “Chiều ngang qua phố cũ”, “Mê cung”, “Phượng Khấu”...

Sao Việt là con cháu hoàng tộc: “Hoa hậu trẻ nhất lịch sử” là công chúa thứ 7, hậu duệ vua Minh Mạng - 6

NSƯT Minh Trang rạng rỡ và có cuộc sống bình yên bên xứ người

Hiện tại, NSƯT Minh Trang đang định cư tại Singapore cùng chồng và con gái duy nhất tên Hà Mi. Cô cho biết: “Khi trở về Việt Nam làm phim, tôi là một con tằm, nhả tơ và sống với nghề. Khi trở lại cuộc sống ở Singapore, tôi cũng như bao người phụ nữ khác, sáng sáng pha cà phê cho chồng, tưới cây, đi chợ nấu ăn…, rất đời thường thôi. Nhưng tôi vui và viên mãn với cuộc sống ấy”.

Nguồn: [Link nguồn]

3 chân dài Việt giải nghệ: Người bán bún đậu, kẻ lấy chồng là hoàng tộc Campuchia

Ngọc Quyên, Trang Trần, Vũ Thu Phương có cuộc sống hoàn toàn trái ngược sau khi rút khỏi làng mẫu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN