Sao nam nức tiếng miền Tây gặp khó khăn vì Covid-19, nợ nần lãi suất 30%/tháng gây sốc

Sự kiện: Trương Đan Huy

Chia sẻ của giọng ca miền Tây đình đám một thời khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Trương Đan Huy đã đăng tải bài tâm sự dài thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo đó, giọng ca “Về đâu” đính chính thông tin là “đại gia nghìn tỷ”, đồng thời chia sẻ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải bán một số nhà xưởng để trả nợ.

Sao nam nức tiếng miền Tây gặp khó khăn vì Covid-19, nợ nần lãi suất 30%/tháng gây sốc - 1

Trương Đan Huy và các nhà xưởng đăng bán để trả nợ

Cụ thể, Trương Đan Huy chia sẻ: “Xin chào mọi người! Hôm nay Huy đăng bài viết này để mọi người hiểu về cuộc sống hiện tại của Huy. Trong thời gian vừa qua, dịch Covid-19 ập đến gây nhiều khó khăn trong kinh doanh và làm thiệt hại về kinh tế rất lớn cho mọi người, trong đó có Huy, dẫn đến việc Huy làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trụ nổi, dẫn đến một số nợ, tạm thời chưa trả được”. 

Vì số tiền nợ cả gốc lẫn lãi đều quá cao nên Trương Đan Huy phải chọn cách bán nhà xưởng, mong muốn những người cho vay sẽ thông cảm và cho anh xin thêm thời gian để xoay sở. Theo đó, nam ca sĩ đăng bán tổng cộng 5 nhà xưởng, diện tích từ nhỏ đến lớn, có tổng giá trị 79,1 tỷ đồng, đều thuộc khu vực Bình Chánh (TP.HCM).

Sao nam nức tiếng miền Tây gặp khó khăn vì Covid-19, nợ nần lãi suất 30%/tháng gây sốc - 2

Trương Đan Huy từng được mệnh danh là “đại gia gỗ”

Trương Đan Huy bộc bạch: “Vì dịch Covid-19 nên Huy kinh doanh thất bại, vì muốn duy trì hoạt động công việc kinh doanh gỗ, nên dẫn đến việc Huy phải vay mượn một số tiền bên ngoài với lãi suất từ 4% đến 30%/tháng suốt 2 năm qua. Do dịch kéo dài và lãi vay cao nên Huy không còn khả năng chi trả. Huy đã thương lượng với những người Huy vay, xin ngưng trả lãi, để Huy cùng anh Tô Hiếu bán một số nhà xưởng ở Sài Gòn, để trả dứt số nợ gốc cho những người mà Huy vay. Mong anh chị em cho Huy vay đừng làm khó dễ Huy trong thời gian này”.

Bên cạnh đó, giọng ca “Dĩ vãng cuộc đời” một lần nữa đính chính về câu nói của diễn viên Duy Phước, con trai nghệ sĩ Lê Giang, từng tiết lộ trong một đoạn vlog ghé thăm nhà: “Trương Đan Huy là đại gia gỗ, có nghìn tỷ trong tay”. Giọng ca gốc Cần Thơ cho biết: “Đó chỉ là câu nói đùa của Duy Phước, do Duy Phước là nghệ sĩ hài nên nói cho vui, thực tế Huy không phải là đại gia như Duy Phước nói”. Anh chia sẻ, vào khoảng giữa tháng 6 năm 2020, anh đã giải thích về chuyện này.

Bài đăng của Trương Đan Huy khiến cư dân mạng xôn xao. Ít ai ngờ, giọng ca đình đám một thời lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, làm ăn thua lỗ và gánh trên vai nhiều khoản nợ khổng lồ như vậy trong hai năm liền. Hành động nam ca sĩ viết bài nói rõ và thừa nhận thua lỗ phải bán tài sản khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy xót xa. Các fan đều hi vọng thần tượng mình sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống: “Đúng là dịch không chừa một ai”, “Cố lên anh, idol tuổi thơ của em”, “Giống y như bài hát “Dĩ vãng cuộc đời” luôn, mong anh sớm vượt qua như ca khúc anh hát nhé”...

Sao nam nức tiếng miền Tây gặp khó khăn vì Covid-19, nợ nần lãi suất 30%/tháng gây sốc - 3

Trương Đan Huy là giọng ca quen thuộc với thế hệ 8X

Đối với thế hệ 8X, Trương Đan Huy không phải cái tên xa lạ. Đi đến tỉnh nào miền Tây hỏi Trương Đan Huy ai cũng biết. Anh được xem là ca sĩ tiên phong đầu tư ghi hình làm MV ca nhạc, mời nhiều diễn viên có tiếng tham gia diễn xuất như Kim Hiền, Ngọc Diệp... Các bản hit của anh như “Dĩ vãng cuộc đời”, “Về đâu”, “Mơ về cô bé yêu”, “Đừng giận em anh nhé”... nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ. Với sức hút của mình, Trương Đan Huy cho biết cát-xê của anh thuộc vào “top khủng”: “Năm 2002, cát-xê của tôi mỗi đêm dao động từ 50 - 60 triệu đồng, đỉnh điểm có những show sự kiện tôi nhận được cát-xê 100 triệu đồng”.

Tuy nhiên, khi đang trên đà rực rỡ, bỗng nhiên sau album “Về đâu 6”, Trương Đan Huy ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc và dần dần “mất tích”. Vài năm sau, người hâm mộ mới biết nam ca sĩ đã trở về nối nghiệp truyền thống của gia đình là làm nghề mộc ở Cần Thơ. “Nghề mộc tôi thấy ổn định và lâu dài hơn. Còn việc ca hát, khi bước qua sườn dốc sự nghiệp thì sẽ dừng lại, đó là quy luật, tôi không thể làm khác được”, Trương Đan Huy bộc bạch.

Sao nam nức tiếng miền Tây gặp khó khăn vì Covid-19, nợ nần lãi suất 30%/tháng gây sốc - 4

Trương Đan Huy và vợ con

Về cuộc sống riêng, Trương Đan Huy kết hôn năm 2009 và có 2 con trai. Gia đình Trương Đan Huy sống trong căn hộ cao cấp tiền tỷ tại thành phố Cần Thơ. Thỉnh thoảng, Trương Đan Huy cũng tham gia biểu diễn ở một số sự kiện nhỏ trong khu vực anh đang sinh sống.

Nguồn: [Link nguồn]

”Ngôi sao miền Tây” làm ăn thua lỗ 20 tỷ, sớm cưới vợ là ai?

Từ khi cưới vợ, nam ca sỹ dần thay đổi từ người bốc đồng, ngạo mạn sang chín chắn và trưởng thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Trương Đan Huy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN