Phạm Hương, Cao Thái Sơn nguy cơ “ăn” phạt vì ảnh khoe thân

Sự kiện: Sao Việt

Hình khoe thân của Phạm Hương, Cao Thái Sơn đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt.

Mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn bất ngờ đăng tải hình ảnh trần trụi lên trang cá nhân với mục đích rất "cao thượng" bảo vệ môi trường(?!). Nhiều ý kiến cho rằng, anh đang gây ô nhiễm môi trường thì đúng hơn, bởi bức ảnh được chụp hoàn toàn không có tính thẩm mỹ. Trái lại, nó khá trần trụi vì người đăng tải chỉ nhằm mục đích khoe cơ bắp.

Phạm  Hương, Cao Thái Sơn nguy cơ “ăn” phạt vì ảnh khoe thân - 1

Bức ảnh phản cảm của Cao Thái Sơn. Ảnh: TL

Ca sỹ "nghiện cởi" có lệch lạc về thẩm mỹ?

Bức ảnh được chụp có vẻ khá ngẫu hứng, như thể nhân chuyến đi nghỉ mát của ca sĩ Cao Thái Sơn. Chất lượng hình ảnh khá mờ nhưng khoe khá rõ vòng ba. Đây có thể nói là bức hình táo bạo nhất trong số các bức ảnh lộ hình thể của Cao Thái Sơn trước đây. Anh nude hoàn toàn, ngâm mình dưới nước, tư thế hơi xoay người, đủ để nhìn thấy mặt và toàn bộ phía sau.

Bức ảnh ngay lập tức nhận được khá nhiều lời bình luận, trong đó có cả những ý kiến khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có người không ngần ngại nói thẳng rằng, nó không đẹp vì cơ thể của anh quá béo, lại càng không mang thông điệp nào về “bảo vệ môi trường”, nếu như không muốn nói là đang làm... ô nhiễm môi trường. Bức ảnh gây tranh cãi này chỉ tồn tại trong khoảng 5 giờ đồng hồ, sau đó đã bị chủ nhân gỡ xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ Con đường mưa phô trương cơ thể theo cách như vậy. Thậm chí, trong giới nghệ sĩ nam, Cao Thái Sơn còn bị liệt vào danh sách “nghiện cởi”. Từ việc đi tập thể hình, ngủ dậy, đi tắm... anh đều tận dụng để tự chụp cơ thể rồi up lên trang facebook cá nhân. Năm 2014, Cao Thái Sơn cũng gây tranh cãi khi đăng tải bức hình nằm trên giường với tư thế khêu gợi, trên người chỉ che hờ hững bằng một tấm chăn mỏng ở điểm nhạy cảm.

Việc khoe thân với tần suất dày đặc như vậy càng khiến công chúng đặt dấu hỏi về giới tính của Cao Thái Sơn. Thế nhưng, bất chấp việc bị coi là “sở thích bệnh hoạn”, Cao Thái Sơn tỏ ra không mấy quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về việc khoe thân của mình. Anh lý luận rằng, “khoe body không xấu, đó chỉ là sở thích”.

Và sở thích khoe thân của anh đang phát triển theo chiều hướng lần sau bạo hơn lần trước. Sau việc khoe ảnh nude toàn thân từ phía sau, rất có thể một ngày nào đó Cao Thái Sơn sẽ thấy điều đó là chưa đủ. Anh sẽ chỉ ngừng khoe khi không còn gì để khoe nữa mới thôi chăng?

Nhìn nhận về bức ảnh của Cao Thái Sơn, Tiến sĩ (TS) mỹ học Thế Hùng nói rằng, ông hoàn toàn không cảm nhận được “thông điệp” bảo vệ môi trường như ca sĩ này hướng đến. Và cũng như một số bạn đọc bình luận, ông thấy bức ảnh gần với... ô nhiễm môi trường hơn. “Bởi vì hơn ai hết, nghệ sĩ là người tạo ra cái đẹp, nhưng anh lại làm méo mó nó đi, gây tác dụng xấu đến công chúng. Nó cũng chứng tỏ, anh ta là người có thị hiếu về cái đẹp rất kém. Khi cái nhìn về nghệ thuật bị biến dạng như vậy thì tự nhiên tiếng hát cũng sẽ không còn hay nữa”, TS mỹ học Thế Hùng nói.

Và để có một bức ảnh nude bảo vệ môi trường chạm đến cái đẹp và tìm được sự đồng cảm của công chúng, theo ông, bản thân người nghệ sĩ đó phải có trình độ, sự hiểu biết và có trách nhiệm công dân trước vấn đề môi trường. “Còn nếu anh chỉ dùng ảnh nude để khoe thân thì đứng ở góc độ tâm lý, nó cho thấy sự lệch lạc về thẩm mỹ, thậm chí là bệnh hoạn nếu hành vi đó được lặp đi lặp lại nhiều lần”, TS Thế Hùng nói.

Phạm Hương khoe thân kiểu PR?

Phạm  Hương, Cao Thái Sơn nguy cơ “ăn” phạt vì ảnh khoe thân - 2

Hoa hậu Phạm Hương

Không chỉ Cao Thái Sơn mà mới đây nhất, Hoa hậu Phạm Hương cũng bị cuốn vào trào lưu này. Tuy nhiên, khác với ca sĩ gốc Hà Nội, người đẹp Hải Phòng đăng tải bức ảnh gợi cảm, khoe được vẻ đẹp riêng mà không quá phản cảm. Cô mặc quần bơi, nằm trên bờ biển để khoe trọn tấm lưng trần như thể đang tắm nắng. Lý do khá phù hợp để Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tận dụng khoe đường cong cơ thể. Vậy nhưng, chỉ sau vài giờ đăng tải, Phạm Hương đã phải gỡ bỏ hình ảnh này ra khỏi trang cá nhân vì vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.

Họ cho rằng, hình ảnh này mang nặng “mùi” PR cho một chương trình mà cô sắp làm giám khảo. “Chỉ vì gây chú ý cho chương trình - suy ra là vì tiền, vì rating- mà ngay cả hình thể của mình của chịu “phơi thân” cho người ta ngắm nghía, bình phẩm thì không hiểu cô Hoa hậu này thông minh ở chỗ nào mà lâu nay mọi người cứ tung hô”, một bạn đọc bức xúc comment.

Sở dĩ khán giả khắt khe với Phạm Hương như vậy, bởi giờ đây, cô mang danh nghĩa là một Hoa hậu chứ không phải là một người mẫu để nhận lời chụp những bức hình có mục đích khoe thân hay quảng bá. Khi đã là Hoa hậu thì phải phân biệt được điều này để hiểu rõ trọng trách và sự khác biệt của danh hiệu Hoa hậu, đó là hướng đến những vấn đề mang tính xã hội và ảnh hưởng tích cực đến công chúng.

Khi được hỏi, bức ảnh bán nude của Hoa hậu Phạm Hương có đáng bị lên án như ca sĩ Cao Thái Sơn? TS Thế Hùng cho rằng, ở đây, bức hình của Phạm Hương được hiểu là nhằm PR cho chương trình mà cô ấy sắp làm giám khảo. Mục đích này xem ra khá hợp lý, tích cực chứ không tiêu cực, nhưng ở góc độ là một Hoa hậu thì nó khó được chấp nhận ở chỗ, Phạm Hương đã là người có tên tuổi, có vị trí và được định hình là người đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ.

Trong khi đó, việc PR chỉ nên dành cho những người mới vào nghề, cần gây chú ý để được biết đến. Còn với một Hoa hậu thì đó là hành động có phần dại dột. Vì cái lợi ở đây rất nhỏ, chỉ nhằm tăng lượng người xem chương trình, còn cái hại lại nhằm vào chính Phạm Hương. Nó giống như giọt axit, dần dần sẽ ăn mòn hình ảnh của họ trong mắt công chúng.

Đứng trước nguy cơ nhận án phạt

Cùng với việc nhận "hứng" vô số lời chê bai từ dư luận, bức hình khoe thân của Phạm Hương và Cao Thái Sơn đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt của Bộ VH-TT&DL vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5. Theo tinh thần từ Thông tư số 01/2016 của Bộ VH-TT&DL quy định trong Nghị định số 15 và 79, các hành vi mà người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện gồm: Chụp ảnh, ghi hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý, hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông.

Quy định được cho là có phần khắt khe, hạn chế quyền cá nhân của nghệ sĩ với ảnh nude chân chính, nhưng trong bối cảnh có nhiều lộn xộn như hiện nay của showbiz, việc giới hạn như thế này cũng sẽ giúp chấn chỉnh các hành vi lệch lạc được núp bóng dưới danh nghĩa nghệ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Kiệt (Báo Gia đình & Xã hội)
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN