DANH MỤC

Ca sĩ Mỹ Lệ là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Ngoài hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc Quảng Bình còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Những năm qua, phần lớn thời gian Mỹ Lệ đều dành cho gia đình, chăm sóc chồng con. Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống sung túc, khá giả bên ông xã là doanh nhân Việt kiều có tiếng.

Cũng như nhiều sao Việt khác, trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội, ca sĩ Mỹ Lệ theo đuổi lối sống lành mạnh, chú trọng việc chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, hành động vẫn trả lương đầy đủ cho nhân viên trong công ty của Mỹ Lệ khiến nhiều người xuýt xoa.

Chào chị Mỹ Lệ, sau gần hai năm sống chung với Covid-19 và trải qua nhiều lần giãn cách, có điều gì khiến chị thay đổi?

Gần hai năm sống chung với Covid-19, tôi không gặp được các con gái của mình. Hai bé đang theo học bên Đức. Trong tình cảnh thế này, điều khiến tôi thay đổi tích cực cũng có mà tiêu cực cũng nhiều.

Về mặt tích cực, thì gia đình trở nên gắn kết hơn, ăn cơm ở nhà nhiều hơn, vợ chồng con cái sum vầy hơn. Bên cạnh đó, ông xã tôi cho rằng nhờ Covid-19 mà những khoản chi phí cho mua sắm, đi lại, du lịch... đỡ tiêu tốn hơn, chúng tôi tiết kiệm được nhiều hơn. Và phần chi phí dư ra này, mình có thể giúp đỡ cho cộng đồng, cho bà con, cho những người có hoàn cảnh khó khăn được nhiều hơn. 

Tiêu cực thì bạn thấy đó, nhiều lắm. Công việc đình trệ, kinh tế đi xuống. Riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy mình càng phải tiết kiệm nhiều hơn, muốn mua gì thì cũng phải suy nghĩ, tính toán kỹ càng hơn. Như tôi nói đó, tôi muốn và phải thắt chặt chi tiêu để có thể sử dụng số tiền đó giúp đỡ cho nhiều người. 

Chị gặp áp lực tài chính, kinh tế thế nào trong thời điểm căng thẳng này? Khi biết chị vẫn trả đủ lương cho công nhân nghỉ 15 ngày để phòng dịch, người hâm mộ đã rất xuýt xoa.

Chắc chắn, như mọi công ty cũng như mọi gia đình khác, ai cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính trong thời điểm này. Tất nhiên là cũng ảnh hưởng rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều trường hợp khác, khi bản thân vẫn kinh doanh và có thể xoay sở được. Bên cạnh đó, công ty tôi nằm trong danh sách những công ty sản xuất những sản phẩm thiết yếu mùa dịch nên hàng hóa vẫn có thể lưu thông đều đặn trong một mức độ hạn hẹp hơn bình thường. 

Với tình hình như thế này, gia đình tôi dự tính dịch có thể kéo dài không chỉ mười lăm, ba mươi ngày mà có khả năng ba, bốn tháng. Đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ. Khó khăn thì khó khăn chung rồi, tất cả mọi người phải cố gắng thôi. Nhất là trong tay còn có nhiều nhân viên phải phụ thuộc vào mình cho nên mình phải càng cố gắng nhiều hơn.

Chị chi tiêu như thế nào khi thực hiện giãn cách xã hội?

Tôi đề cao việc thắt chặt chi tiêu, không mua sắm những mặt hàng xa xỉ như áo quần thời trang. Và nói thật một điều là trong thời điểm thế này, món nào cũng có giá đắt đỏ. Hơn thế, TP.HCM đang giãn cách, dịch bệnh đang bủa vây nên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải chung tay với đồng bào. Tôi hỗ trợ những bếp ăn, hỗ trợ những hoàn cảnh người dân đang gặp nhiều trở ngại về lương thực và điều kiện sống trong khả năng cho phép.

Chị chăm sóc sức khỏe cho gia đình ra sao trong thời dịch?

Tôi có niềm đam mê đặc biệt với cây cối. Tôi yêu thích việc chăm sóc chồnh con, thích nấu nướng, thích trồng cây, thích có một cuộc sống vườn - ao - chuồng, nói thẳng ra là như vậy. Gia đình tôi may mắn có một khoảng vườn khá lớn với đủ loại cây trái. Đây là nguồn cung chủ lực cho gia đình tôi từ đầu mùa dịch đến giờ. Chính vì vậy, tôi có thể tiết kiệm khá nhiều tiền mua rau củ quả gia vị các thứ. Và trên hết là bảo đảm cho sức khỏe của gia đình về an toàn thực phẩm. Thật sự rất là đỡ khoản này!

BÌnh thường, tôi không phải bỏ quá nhiều thời gian lo chuyện bếp núc vì còn có nhiều việc khác để làm. Tuy nhiên, trong thời điểm giãn cách xã hội, mọi việc cũng giảm bớt rất nhiều, bây giờ tôi dành toàn tâm toàn ý cho chồng con. Tôi chăm sóc rất kỹ, rất kỹ những bữa ăn cho gia đình nhỏ với đầy đủ dinh dưỡng từ rau củ thực phẩm trong nhà. Nếu phải đi mua hay đặt giao hàng, thì lúc nào tôi cũng khử trùng và vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho người thân.

Giữa một người phụ nữ có địa vị, danh vọng ngoài xã hội và một người vợ, người mẹ quán xuyến cho gia đình. Bản thân chị hướng đến hình ảnh nào nhiều hơn?

Tôi chắc chắn và luôn luôn là mẫu người phụ nữ của gia đình. 6-7 năm nay tôi vắng bóng trên thị trường ca nhạc để chăm lo cho gia đình. Dù có trở lại ca hát hay làm gì đi nữa thì ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là chồng con. Để ông xã yên tâm “tả xung hữu đột” ngoài xã hội làm việc cống hiến cho đất nước, thì mình phải là hậu phương giữ lửa cho gia đình trọn vẹn, gọn gàng, ngăn nắp, ấm cúng và an toàn nhất.

Nhiều người nói vui rằng dịch bệnh giúp gia đình gần nhau hơn nhưng cũng vì điều này mà khiến vợ chồng dẫn đến trường hợp “xô bát xô đũa”. Anh chị có gặp phải trường hợp này chưa?

Việc “xô bát xô đũa” thường sẽ xảy ra trong những năm trước, còn trong thời điểm này tôi thấy tình cảm giữa hai vợ chồng, giữa ba mẹ con cái gắn kết hơn rất nhiều. Vợ chồng con cái gần gũi bên nhau, cùng xông hơi, cùng tập thể dục, cùng sinh hoạt, cùng ăn sáng ăn trưa ăn tối (cười).

Hiện tại chị vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng thon gọn dù đã sinh ba con. Chị có thể chia sẻ một chút về bí quyết của mình không?

Bí quyết giữ gìn vóc dáng của tôi đó là sống lành mạnh từ cách ăn uống khoa học đến việc tập luyện thể thao. Đối với hai vợ chồng tôi, chế độ ăn uống rất quan trọng, hạn chế ăn quá nhiều chất đạm, nên ăn rau và trái cây nhiều và phải chú ý rằng những thực phẩm độc hại thì tuyệt đối phải loại bỏ trong bữa cơm gia đình. Bản thân tôi hạn chế ăn thịt cá, mắm, măng, các loại dưa muối... để giữ cho mình một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, trong nhà tôi có sắm sửa nhiều dụng cụ tập luyện, nên là cứ đến sau giờ làm thì ba mẹ con cái cùng nhau tập thể dục, vừa gắn kết vừa nâng cao sức khỏe cho cả gia đình.

Ngoài việc đầu tư kinh doanh thì khi dịch bệnh được kiểm soát, chị có kế hoạch gì mới với âm nhạc không?

Thật ra, khi quyết định trở lại với âm nhạc, tôi đã quay nhiều MV bài hát mới, nhưng trong tình hình hiện tại, mọi người đang cùng chung tay vượt qua đại dịch nên không có tâm trạng theo dõi âm nhạc. Hầu như các dự án tôi đều đang gác lại, kể cả những cái rất hay. Các bài tôi đã thu âm đều rất hợp thị hiếu nghe của số đông khán giả, nhưng tôi vẫn quyết định hoãn cho đến hết dịch đã. Tôi không dám nói là hit hay không nhưng chắc chắn những sản phẩm của tôi hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị, niềm vui cho khán giả cho những người hâm mộ của mình.

Bây giờ chỉ mong Covid-19 chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường, mọi người tiếp tục làm việc và cống hiến.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ca sĩ Mỹ Lệ: “Ưu tiên hàng đầu của tôi là chồng con” - 4

Thực hiện: Thúy Vi

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 00:40 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])