Nghệ sĩ Hồng Sáp lên tiếng trước ồn ào bị đồng nghiệp ngó lơ ở lễ tưởng niệm Ngọc Đáng

Nghệ sĩ Hồng Sáp bức xúc trước thông tin sai lệch trên mạng xã hội và lên tiếng đính chính về ồn ào với nghệ sĩ Thoại Mỹ.

Đoạn clip nghệ sĩ Hồng Sáp đến thắp nhang cho cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đang là chủ đề gây tranh cãi của cư dân mạng trong thời gian vừa qua.

Theo như thông tin lan truyền trên mạng, nghệ sĩ Hồng Sáp bị đồng nghiệp ngó lơ, tỏ thái độ hời hợt, không tôn trọng. Thậm chí có người còn chỉ đích danh nghệ sĩ Thoại Mỹ.

Nghệ sĩ Hồng Sáp lên tiếng trước ồn ào bị đồng nghiệp ngó lơ ở lễ tưởng niệm Ngọc Đáng - 1

Nghệ sĩ Thoại Mỹ bị "ném đá" vì cư dân mạng cho rằng cô ngó lơ nghệ sĩ Hồng Sáp

Nghệ sĩ Thoại Mỹ bị "ném đá" vì cư dân mạng cho rằng cô ngó lơ nghệ sĩ Hồng Sáp

Trước sự việc, con trai nghệ sĩ Hồng Sáp là nghệ sĩ Dĩ An bất bình khi truyền thông đưa hình ảnh của mẹ anh lên mạng nhằm mục đích câu view.

Nghệ sĩ Hồng Sáp lên tiếng thông qua livestream của con trai: "Trời ơi bữa đó đi vô mà đi vô thì gặp Thoại Mỹ, Thoại Mỹ ôm: "Thím, thím vẫn khỏe hả thím". Mẹ trả lời: "Thím khỏe con, thím đi đến đám của Ngọc Đáng giờ thím lên thím thắp nhang".

Tôi lên thắp nhang thì Thoại Mỹ có ôm. Đừng nên nói Thoại Mỹ không chào hỏi nữa. Thoại Mỹ rất kính trọng người lớn. Thoại Mỹ luôn ôm những người lớn tuổi. Thoại Mỹ có giúp đỡ cho tôi khốn khổ. Nhiều khi Thoại Mỹ thương, Thoại Mỹ cho tôi đồ đạc nhiều lắm.

Nghệ sĩ Hồng Sáp lên tiếng trước ồn ào bị đồng nghiệp ngó lơ ở lễ tưởng niệm Ngọc Đáng - 3

Thoại Mỹ thương nghệ sĩ Hồng Sáp rất nhiều. Lúc nào gặp cũng chào hỏi Hồng Sáp hết chứ không bao giờ khinh dễ người lớn tuổi. Các em đừng nên nói câu đó, tội nghiệp cho Thoại Mỹ. Thoại Mỹ là người biết kính trọng người lớn vô cùng. Tôi nghe con tôi nói mà tôi rất tức, rất tức cái câu các em nói Thoại Mỹ không biết kính trọng người lớn. Tôi không bằng lòng, tôi rất tức".

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng tỏ thái độ bức xúc khi thông tin bị bóp méo.

Nghệ sĩ Bình Tinh có bài viết trên trang cá nhân: “Bà Hồng Sáp mấy chục năm nay sống với đoàn Huỳnh Long - đoàn hát của gia đình Bình Tinh, từ đời ông bà cha mẹ của Bình Tinh chăm sóc cho bà đến hiện tại.

Thời điểm này khi cha mẹ cô chú bác qua đời, Bình Tinh vẫn thay thế trách nhiệm lo cho bà và con trai bà dưới mái ấm Huỳnh Long... Không riêng gì gia đình Bình Tinh...Khi bà bệnh hoặc có hữu sự khó khăn, tất cả các nghệ sĩ đồng nghiệp đều chung tay hỗ trợ bà…Và NSƯT Thoại Mỹ đối với bà Sáp như thế nào, bà là người rõ nhất".

Nghệ sĩ Hồng Sáp lên tiếng trước ồn ào bị đồng nghiệp ngó lơ ở lễ tưởng niệm Ngọc Đáng - 4

Nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp

Không dừng ở đó, nghệ sĩ Hữu Quốc trải lòng: “Nghệ sĩ Hồng Sáp là bậc trưởng thượng của đoàn Huỳnh Long, các nghệ sĩ con cháu trong đoàn và nghệ sĩ Thoại Mỹ gặp bà thường xuyên, hay thăm hỏi sức khỏe và chăm sóc bà dù đoàn có hát hay không hoạt động, kể cả lúc dịch bệnh phong tỏa khắp nơi. Nghệ sĩ Thoại Mỹ và các nghệ sĩ khác đều gửi quà, cũng như tiền trợ cấp cho bà. Gặp bà thường xuyên như vậy chứ đâu phải mấy năm mới gặp lại bà?”

Nam nghệ sĩ mong mọi người đừng vội phán xét khi chưa hiểu hết chuyện: “Bữa ở lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng, chị Thoại Mỹ là trưởng ban tổ chức, phải lo nhiều việc. Còn nghệ sĩ Hồng Sáp, bà phụ lo phục trang cho đoàn, mới gặp chị Mỹ và mọi người ở dưới lầu 1, lầu 3... giờ lên chánh điện lầu 4 gặp nhau nữa, chẳng lẽ chị Thoại Mỹ phải ôm bà, hỏi thăm ân cần, diễn sâu vô .... cho các bạn quay clip? Đừng vội phán xét khi chưa hiểu hết sự việc”.

Nghệ sĩ Hồng Sáp sinh năm 1937, gia nhập đoàn cải lương Huỳnh Long năm 14 tuổi. Tên tuổi của bà được nhớ đến qua các vai diễn trong vở cải lương, tuồng: Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ...

Nghệ sĩ Hồng Sáp lên tiếng trước ồn ào bị đồng nghiệp ngó lơ ở lễ tưởng niệm Ngọc Đáng - 5

Ở tuổi 85, nữ nghệ sĩ đang sống cùng một người con trai 60 tuổi và đứa cháu ruột đã mất ba mẹ năm nay cũng đã hơn 20 tuổi. Cuộc sống khó khăn, bà gắn bó với công việc đi mặc trang phục cho nghệ sĩ để trang trải.

Nguồn: [Link nguồn]

Tại sao Trương Tam Phong mạnh nhất trong tiểu thuyết Kim Dung?

Câu nói của Kim Dung phần nào thể hiện quan điểm rằng, Trương Tam Phong là người mạnh nhất trong các nhân vật của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Trang ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN