"Lệnh Hồ Xung kinh điển" đi hát tại trung tâm thương mại, sống không con cái ở tuổi 54

Sau nhiều năm vắng bóng, nam diễn viên gạo cội bất ngờ xuất hiện trước truyền thông khiến khán giả bất ngờ.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Lữ Tụng Hiền đi hát tại một trung tâm thương mại gây chú ý lớn. Trong ảnh, Lữ Tụng Hiền diện bộ đồ màu trắng khá trẻ trung, tóc vuốt bóng mượt vui vẻ hát hò.

Hình ảnh Lữ Tụng Hiền biểu diễn tại trung tâm thương mại mới đây

Hình ảnh Lữ Tụng Hiền biểu diễn tại trung tâm thương mại mới đây

Ở tuổi 54, Lữ Tụng Hiền rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và ăn chay trường suốt 25 năm, nên anh vẫn giữ được vóc dáng cân đối.

Lệnh Hồ Xung kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ

Lữ Tụng Hiền được biết đến là diễn viên gạo cội của làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên gặp khá nhiều vận đỏ trên con đường sự nghiệp. So với các diễn viên khác phải chật vật đóng vai phụ trước khi có vai diễn để đời, ngay từ lúc mới vào nghề, Lữ Tụng Hiền đã được lăng xê nhiệt tình.

Lữ Tụng Hiền gặp nhiều thuận lợi khi tham gia con đường diễn xuất

Lữ Tụng Hiền gặp nhiều thuận lợi khi tham gia con đường diễn xuất

Chỉ sau 2 năm đóng phim, Lữ Tụng Hiền đã được đóng vai chính trong bộ phim Quyền vương (1991). Thành công của bộ phim đã giúp Lữ Tụng Hiền được đề cử cho giải Diễn viên triển vọng tại LHP Kim Tượng.

Sau đó, con đường diễn xuất của Lữ Tụng Hiền thuận buồm xuôi gió. Anh liên tục đảm nhận vai chính qua các tác phẩm như Thiên hạ vô địch (1989), Bích huyết thanh thiên Trân châu kỳ (1993), Canh bạc cuộc đời (1993)...

Tuy nhiên, phải đến bộ phim Tiếu ngạo giang hồ (1996), Lữ Tụng Hiền mới thật sự vụt sáng thành ngôi sao. Vai Lệnh Hồ Xung của Lữ Tụng Hiền được đông đảo khán giả đón nhận. Dù không có ngoại hình đẹp như Châu Nhuận Phát, Lý Á Bằng hay Hoắc Kiến Hoa, nhưng Lệnh Hồ Xung của Lữ Tụng Hiền được đánh giá cao nhất và được người xem ca ngợi là phiên bản kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Vai Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ" (1996) được ca ngợi là phiên bản kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ

Vai Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ" (1996) được ca ngợi là phiên bản kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Lữ Tụng Hiền bất ngờ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất và "ở ẩn" suốt 2 năm trời. Sau đó, anh quay lại với Truyền thuyết liêu trai 2 nhưng không gây được tiếng vang. Năm 2002, Lữ Tụng Hiền rời khỏi Hong Kong để sang Đại lục phát triển sự nghiệp. Khi ấy, Lữ Tụng Hiền đã có tuổi, không cạnh tranh được với các diễn viên trẻ nên đành chấp nhận chỉ đóng các vai phụ.

Từ chối đại gia, bị trả thù khiến sự nghiệp tuột dốc

Đi cùng với sự nổi tiếng, cuộc sống của Lữ Tụng Hiền cũng vướng không ít thị phi. Bắt đầu từ việc Lữ Tụng Hiền phải lòng nữ diễn viên Mạch Cảnh Đình, hơn anh 4 tuổi.

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ

Tuy nhiên, khi đó, Lữ Tụng Hiền cũng lọt vào mắt xanh của một nữ đại gia giàu có, quyền lực. Người này sẵn sàng bỏ ra 500 triệu HKD (khoảng 1.500 tỷ đồng - thời điểm hiện tại) để mời gọi Lữ Tụng Hiền làm nhân tình của bà. Bị Lữ Tụng Hiền thẳng thừng từ chối, người này sinh lòng thù hận liền cho xe đâm Mạch Cảnh Đình trọng thương. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi thai nhi mới được ba tháng trong bụng Mạch Cảnh Đình, cũng khiến Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình vĩnh viễn không thể có con được nữa.

Vì từ chối đại gia nên Lữ Tụng Hiền bị trả thù, Mạch Cảnh Đình bị tai nạn dẫn đến sẩy thai và mất khả năng sinh con

Vì từ chối đại gia nên Lữ Tụng Hiền bị trả thù, Mạch Cảnh Đình bị tai nạn dẫn đến sẩy thai và mất khả năng sinh con

Vụ tai nạn cùng những cú sốc liên tiếp khiến Mạch Cảnh Đình ngày ngày buồn bã. Không lâu sau đó, Mạch Cảnh Đình tuyên bố giải nghệ. Lữ Tụng Hiền cũng dần từ bỏ ánh hào quang, cùng bạn gái thành lập công ty sản xuất phim. Cặp đôi ở bên nhau hạnh phúc dù không tổ chức hôn lễ. Năm 2008, trong một lần đi du lịch, Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình đột nhiên nảy ý định làm đám cưới. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, họ đưa nhau tới một nhà thờ nhỏ ở Guam, rồi tổ chức hôn lễ giản dị nhưng vô cùng lãng mạn tại đây.

Cuộc sống không con cái ở tuổi 54

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lữ Tụng Hiền bất ngờ xuất hiện trong một số sự kiện nhỏ như biểu diễn tại các trung tâm thương mại. Ngoài ra, anh cùng vợ là Mạch Cảnh Đình vẫn đang điều hành một công ty sản xuất phim.

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình cùng rút lui khỏi showbiz và mở công ty sản xuất phim 

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình cùng rút lui khỏi showbiz và mở công ty sản xuất phim 

Gần 30 năm ở bên nhau không có con cái, nhưng vợ chồng Lữ Tụng Hiền vẫn hạnh phúc. Ngoài thời gian dành cho công việc, vợ chồng Lữ Tụng Hiền thường cùng nhau đi du lịch. Dù đã bước sang tuổi U60 nhưng Lữ Tụng Hiền có niềm đam mê lớn với du lịch phượt bằng mô tô.

Cặp đôi sống hạnh phúc dù không có con cái

Cặp đôi sống hạnh phúc dù không có con cái

Lữ Tụng Hiền có niềm đam mê với mô tô và du lịch phượt

Lữ Tụng Hiền có niềm đam mê với mô tô và du lịch phượt

Nam diễn viên cũng rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và ăn chay trường 

Nam diễn viên cũng rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và ăn chay trường 

Nguồn: [Link nguồn]

”Trương Vô Kỵ” kinh điển màn ảnh lao đao vì cờ bạc và gái mại dâm giờ ra sao?

Trái ngược với những tin sống chật vật, ở nhà thuê trước đây, Ngô Khải Hoa hiện tại có cuộc sống khá sung túc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Baidu) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN