DANH MỤC

 

Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt khả ái cùng body chuẩn, Kỳ Hân là người mẫu đắt show trong làng thời trang Việt. Không những thế, cô còn lấn sân sang diễn xuất và tham gia một số dự án phim như "Những ngọn nến trong đêm" phần 2, "Điệp vụ chân dài"...

Ngoài các hoạt động giải trí, tên tuổi Kỳ Hân còn được biết đến bởi mối tình ồn ào cùng chàng cầu thủ điển trai, đào hoa Mạc Hồng Quân. Năm 2016, người đẹp quê Sóc Trăng bỏ ngoài tai những dị nghị, ồn ào để lên xe hoa với Mạc Hồng Quân sau thời gian ngắn hẹn hò.

Sau 6 năm bên nhau, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân có với nhau 2 con trai kháu khỉnh. Kể từ sau khi kết hôn, chân dài sinh năm 1995 rút lui khỏi showbiz, dành toàn bộ thời gian chăm sóc 2 con, vun vén gia đình. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên các con. Từ một chân dài đình đám trở thành bà mẹ bỉm sữa, không ít người tò mò về cuộc sống hiện tại của Kỳ Hân có gì thay đổi. Cùng chúng tôi lắng nghe tâm sự của người đẹp quê Sóc Trăng nhé!

 

 

- Đầu năm nay, Kỳ Hân tiết lộ thành quả là tậu nhà sang, mua xe hơi đắt đỏ khiến nhiều người đồn đoán bạn có thu nhập khủng từ công việc bán hàng online? Điều này có phải là sự thật?

Điều này tôi đã từng nghe, trên mạng xã hội đồn đoán tôi giàu có nhờ bán hàng online (cười). Tuy nhiên thật sự không phải như vậy. Bán hàng online chỉ là làm thêm cho vui vì ở nhà làm mẹ bỉm sữa, chỉ chăm con rất buồn chán, ở Hà Nội tôi cũng không có nhiều bạn bè để đi chơi.

Trước đây tôi không có ý định bán hàng online. Vài năm trước, tôi livestream và được mọi người tương tác, hỏi về các đồ dùng như cái này bạn mua ở đâu, cái kia bạn mua ở đâu. Những đồ dùng đó tôi thường đặt ở nước ngoài về, nên có chỉ thì mọi người cũng khó mua được. Vì thế, nhiều người bảo rằng tôi nên bán cái này, bán cái kia đi. Đến thời điểm hiện tại, tôi cũng được mọi người nhờ đặt chứ nói bán hàng online để lời lãi, giàu lên mua nhà mua xe thì không có. Chẳng ai đi bán sầu riêng mà mua được nhà tiền tỷ cả (cười).

Tiền để mua được nhà, xe một phần từ hợp đồng của chồng tôi, một phần của bố mẹ hỗ trợ và thêm vào đó, chúng tôi may mắn mua được bất động sản, bán được giá nên có thêm. Bản thân tôi không đầu tư bất động sản mà chỉ thấy chỗ nào có tiềm năng, mình đang dư dả thì mua, đến khi lên giá mà có lãi sẽ bán.

- Nói như vậy có nghĩa là chồng bạn - cầu thủ Mạc Hồng Quân là kinh tế chính của gia đình?

Chính xác là như thế, tôi bán hàng online thêm đồng ra đồng vào thôi chứ chẳng được bao nhiêu.

- Trước đây, Mạc Hồng Quân từng chia sẻ về việc sở hữu căn biệt thự có giá trị khoảng 10 tỷ, mới đây lại là 1 căn nhà mới. Chắc hẳn hai vợ chồng Kỳ Hân đã sở hữu không ít bất động sản khác?

Trước đây, vợ chồng tôi có mua được căn biệt thự với giá hơn 11 tỷ, đến khi thấy có lãi nên bán đi, mua 2 căn chung cư ghép lại có giá khoảng hơn 8 tỷ chưa kể nội thất. Chúng tôi không đầu tư bất động sản chuyên nghiệp vì tôi không có kiến thức về nó, chỉ là may mắn bán được giá hời.

Kỳ Hân: "Với tôi, Mạc Hồng Quân là người chồng ngoan" - 4

Kỳ Hân: "Với tôi, Mạc Hồng Quân là người chồng ngoan" - 5

Kỳ Hân: "Với tôi, Mạc Hồng Quân là người chồng ngoan" - 6

 

 

- Mạc Hồng Quân là cầu thủ điển trai, từng nổi tiếng đào hoa nhưng sau nhiều năm chung sống, cả hai chưa hề vướng tin đồn nào về tình cảm… Bí quyết nào giúp Kỳ Hân giữ chân ông xã?

Tôi nghĩ không có bí quyết nào cả, chuyện vợ chồng là duyên số, khi đã kết hôn sẽ cố gắng vun đắp hạnh phúc. Trước đây tôi cũng không biết câu chuyện như thế nào, Quân là người nổi tiếng nên được nhiều người chú ý, quan tâm hơn. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông con trai ai cũng có mối tình này mối tình kia và Quân cũng thế, nhưng không phải một lúc yêu nhiều người. Hiện tại, với tôi Mạc Hồng Quân là người chồng ngoan.

Bản thân tôi cũng không phải là người hay ghen bởi với tai tiếng của anh ấy thì tôi chưa biết, mọi người đã biết hết rồi, kiểu gì cũng đến tai ngay (cười). Hiện tại anh ấy cũng đã thay đổi, không còn như ngày xưa với nhiều tai tiếng. Tuy nhiên, kể cả ngày xưa thì mọi người cũng chỉ biết được một phần về con người anh ấy mà thôi.

Nói về mẫu người lý tưởng thì anh ấy chưa phải là người như tôi mong muốn. Con người ai cũng có lòng tham vô đáy, đòi hỏi nhiều, mong muốn nhiều nhưng đó chỉ là mong muốn. Lấy chồng là cầu thủ thường xuyên đi thi đấu xa nhà, tôi hiểu bản thân mình sẽ có những thiệt thòi, xa chồng nên khi mang thai, khi chăm con mệt mỏi, tủi thân lắm. Khi đó, tôi ước giá như có chồng ở đây. Nhưng tôi cũng hiểu rằng mình đã biết về công việc của anh ấy trước khi cưới, đã quyết định đến với nhau thì cũng đã biết sẽ có lúc tủi thân như thế. Chính tôi đã chọn, giờ tôi không thể trách ai. Hiện tại với tôi, anh ấy như thế là đủ, có thể chấp nhận được cả tật xấu của người ấy để hòa hợp trong cuộc sống.

- Từ thực tế cuộc hôn nhân của mình, Kỳ Hân nghĩ điều gì là quan trọng nhất để giữ gìn gia đình?

Cái này tôi nghĩ rất khó, bởi vì gia đình hạnh phúc ở hiện tại, còn tương lai không ai biết trước, nói trước được. Tôi chỉ biết sống cho hiện tại, là người vợ tốt, người mẹ tốt, sống đàng hoàng, không gây ra những lỗi lầm lớn thì người đàn ông cũng sẽ nhìn nhận sự hy sinh của mình. Còn sau này có chuyện gì xảy ra hay không thì đó là chuyện của tương lai.

 

 

- Có khoảng thời gian bạn ở nước ngoài cùng gia đình chồng mà không có ông xã bên cạnh, việc này sẽ khiến nhiều nàng dâu lo lắng, áp lực. Kỳ Hân có lo lắng về điều này?

Tôi không áp lực nhiều vì tôi chưa bao giờ nghĩ đây là nhà chồng. Tôi có quan điểm con gái đi lấy chồng sẽ là con của nhà chồng, bố mẹ chồng, anh chị chồng là gia đình của mình. Tôi không tách biệt đâu là dâu, đâu là con, đâu là bố mẹ chồng, bố mẹ mình, tất cả đều như nhau, là người thân gia đình của mình.

Hơn nữa, tôi cũng là người thẳng thắn, không giấu được cảm xúc của mình, vui buồn giận dỗi bộc lộ ra hết. Ở nhà có vấn đề gì không thoải mái, tôi nói ra hết, mọi người đều hiểu. Mỗi khi có sai sót nào, bố mẹ thẳng thắn góp ý và tôi thấy hợp lý sẽ nghe theo để thay đổi.

- Bạn có thể tiết lộ thêm về mối quan hệ gia đình chồng thế nào khi mọi người đều sống ở nước ngoài, có tư tưởng, suy nghĩ khác hơn so với người Việt mình?

Bố mẹ chồng tôi ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng cũng rất thoải mái, tôn trọng con cái.

- Kỳ Hân là mẹ bỉm sữa khác biệt như thế nào với Kỳ Hân người mẫu, nóng bỏng trước đây?

Thật sự tôi giờ đây khác hoàn toàn so với trước kia. Khi còn trẻ, còn hoạt động nghệ thuật, tôi sống cho chính mình, sống với niềm đam mê, công việc và thích thú khi làm điều mình muốn, hãnh diện vì điều đó.

Còn giờ đây, tôi sống vì con cái, vì gia đình và tự hào khi chăm sóc các con tốt, là người vợ tốt không làm gì sai trái, không ăn bám chồng (cười). Hồi mới sinh con đầu tiên, tôi rất bỡ ngỡ vì không biết chăm con. Khi sinh con thứ 2 có kinh nghiệm hơn, nhàn hơn, có thể chia sẻ việc chăm con cho những ai cần. Với một người mẹ thì chăm con tốt cũng là điều đáng tự hào.

Kỳ Hân: "Với tôi, Mạc Hồng Quân là người chồng ngoan" - 9
Clip: Kỳ Hân chia sẻ cuộc sống hiện tại

- Bạn xuất thân là một người mẫu, từng va vấp nhiều trong cuộc sống còn Mạc Hồng Quân là Việt kiều, có tư tưởng thoải mái, vợ chồng bạn lựa chọn cách dạy con như thế nào để tránh việc tạo áp lực cho con?

Tôi chăm con không theo tư tưởng nào cả, để cho con phát triển tự nhiên. Ở nhà tôi chỉ nói cho con biết cái nào đúng cái nào sai, không ép con theo quy tắc, khuôn khổ nào theo yêu cầu mình muốn, bởi cái mình muốn chưa chắc là cái con muốn.

Con trai đầu cuối năm vào lớp 1, bé thứ 2 hơn 16 tháng. Tôi chưa có kinh nghiệm để dạy con đi học nên khá bỡ ngỡ. Hơn nữa, bé cũng thiệt thòi vì đang học mẫu giáo ở Việt Nam hơn 1 năm thì lại chuyển sang Séc sống và phải học tiếng Séc, đến khi trở lại thì vướng dịch nên không được đi học, chỉ có thể thuê cô giáo kèm cặp thêm ở nhà.

- Cả hai vợ chồng đều là người nổi tiếng, bạn có nói cho con biết về điều đó và bé có tự tìm kiếm về thông tin của ba mẹ trên mạng xã hội?

Bạn đầu rất sành sỏi Internet, điện thoại, bật YouTube để chơi, xem hình ảnh. Khi đi học con hòa đồng, rất thích chia sẻ. Con từng hào hứng khoe với cô giáo và các bạn rằng cô có biết bố con là ai không, bố con là cầu thủ bóng đá Mạc Hồng Quân, ở nhà con có em Dưa hấu rất bụ bẫm đáng yêu, chơi với con thích lắm, rồi cô có biết mẹ con là ai không… Chưa hết, con còn khoe cả ông bà nội, mọi người trong gia đình rất vui vẻ, vô tư (cười).

- Từng có nhiều thị phi, Kỳ Hân nghĩ như thế nào nếu 1 ngày con mình đọc được những điều không hay này?

Hiện tại bé chưa biết chữ, chưa biết đọc những thông tin ấy, chưa biết buồn vui vì nó. Tuy nhiên, nếu sau này con có biết và hỏi thì tôi tùy cơ ứng biến, để xem phản ứng, cảm xúc của con như thế nào rồi trả lời.

- Kỳ Hân của trước đây là một người mẫu luôn xuất hiện trong những bộ cánh rực rỡ, trang điểm kỹ lưỡng, nhưng giờ bạn đã là một bà mẹ bỉm sữa nhận về nhiều ý kiến cho rằng ăn mặc xuề xòa. Có khi nào Kỳ Hân tự nhìn lại bản thân mình và thấy nhớ mình của ngày xưa, muốn trở lại showbiz?

Với vai trò người mẫu khi đi sự kiện, trình diễn, tôi không thể xuề xòa vì mình phải tôn trọng đối tác, phải thể hiện được rằng họ mời mình là xứng đáng. Khi ở nhà tôi rất thoải mái, mặc đồ bộ đơn giản, ăn uống cũng rất vô tư theo thói quen từ những ngày ở quê.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ những ngày là người mẫu, được trình diễn, được mặc những bộ đồ đẹp trang điểm chỉn chu. Khi lướt Facebook thấy các bạn mình đi thi cũng vui, nhớ khoảnh khắc đi diễn, đi quay phim cùng các bạn. Nhưng đó chỉ là nhớ để nhớ, chứ không phải nhớ để đam mê trở lại.

Bản thân tôi cũng từng nghĩ sẽ quay lại showbiz nhưng chồng không đồng ý. Anh ấy nói rằng tôi trở lại làng giải trí thì sẽ xa các con nhiều hơn, không có thời gian quan tâm, ở cạnh các con trong thời gian con cần mẹ nhất, và tôi thấy điều đó đúng. Hơn nữa, tôi cũng đang có kế hoạch sinh thêm con vì hiện tại đã có hai con trai, rất thích có thêm con gái. Biết đâu sau này khi các con đã lớn, tôi sẽ trở lại và đóng vai người mẹ.

- Tìm kiếm thông tin về Kỳ Hân, rất nhiều người dễ dàng đọc được những ồn ào về nghề, về phát ngôn, về những lần đáp trả antifan thẳng thắn... Nhìn lại những điều này, Kỳ Hân thấy thế nào?

Một phần do tính tôi thẳng thắn, ngày xưa thiếu kinh nghiệm, còn nhỏ chưa biết cách để nói chuyện, xử lý truyền thông. Có những khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại, chỉ sai một chút, một câu một chữ đã mang ý nghĩa khác, khi quay trực tiếp biểu cảm của mình, cách nói chuyện của mình sẽ khác nên có thể chỉ một câu trả lời đó sẽ mang nhiều ý nghĩa. Chính vì thế khi đọc, độc giả rất dễ hiểu nhầm.

Khi ấy, tôi cũng từng phản biện lại trên Facebook cá nhân nhưng mọi người lại hiểu theo hướng tôi đã nói nhưng không dám nhận. Họ không đứng về góc nhìn của tôi, họ nhìn theo chiều hướng xấu chứ không theo dõi nó theo hướng tích cực. Dù vậy, góc nhìn là đa chiều, mình đâu thể nhìn sau gáy mình, cho nên ai hiểu như thế nào, tôi cũng không cấm được.

- Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Kỳ Hân: "Với tôi, Mạc Hồng Quân là người chồng ngoan" - 10

Content & Media: Đoàn Hòa, Tuấn Anh

Sự kiện: 24h Gặp Gỡ
Thứ Tư, ngày 20/04/2022 00:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])