DANH MỤC

Thời gian gần đây, showbiz Việt nhộn nhịp những chuyện tình chị - em cách nhau hơn chục tuổi thu hút sự quan tâm của công chúng. Vợ chồng kiện tướng dance-sport Khánh Thi - Phan Hiển cũng được điểm danh với mối quan hệ cô - trò trong quá khứ. Vượt qua thị phi vì khoảng cách chênh lệch 11 tuổi, cả hai xây dựng với nhau một mái ấm viên mãn với hai bé con.

Có thể nói Khánh Thi có đủ tất cả mọi thứ mà một người phụ nữ ước ao: ngoại hình, sự nghiệp, tài năng, và một gia đình hạnh phúc. Ngồi xuống trò chuyện cùng chúng tôi, Khánh Thi không ngần ngại thể hiện tình cảm mặn nồng cùng ông xã. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ khá nhiều chi tiết thú vị về về một năm đã qua và ước muốn lớn nhất trong năm mới 2021.

Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 2

Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 3

Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 4

Chào chị, chị nhìn nhận năm 2020 vừa qua như thế nào?

- Năm vừa qua thực sự là một năm tương đối khó khăn với vợ chồng tôi. Khó khăn ở đây là về mặt di chuyển. Hai chúng tôi có một thói quen là tuần nào cũng đi du lịch hoặc công tác. Bỗng nhiên dịch bệnh ập đến nên cả một năm trời vợ chồng tôi phải ở nhà. Nhưng cũng nhờ thế mà ông xã tôi ở nhà nhiều hơn, có thời gian hơn nên đã tự tay làm tặng tôi một vườn hồng trên sân thượng. Chúng tôi có thêm không gian riêng tư để tận hưởng, ăn tối và chơi cùng hai con, rất thích.

Trong mùa dịch Covid-19, chị có gặp khó khăn, trở ngại gì không? Nhiều nghệ sĩ phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập, bán hàng online các thứ... Còn chị thì sao?

- Vợ chồng tôi có mở một số lớp dạy nhảy dance-sport. Năm vừa qua, dù dịch bệnh nhưng hoạt động của trung tâm chúng tôi không quá bị ảnh hưởng, các lớp vẫn mở và hoạt động bình thường. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước, khi có dịch vẫn ngừng hoạt động toàn bộ.

Mới đây, bên cạnh bài hát Tết “Nụ cười xuân”, chị cho ra mắt bài hát “Em phải sống cho em nhiều hơn”, được khán giả yêu thích. Tại sao lại là một bài hát về tình yêu tan vỡ, trong khi chị đang hạnh phúc trong tình yêu?

- Lần đầu nghe bài hát của một người em, tôi đã thấy hay và ngỏ ý mua luôn. Không chỉ tôi mà rất nhiều cô gái khác sẽ đồng cảm với tâm sự của nhân vật trong bài hát. Cô gái nào cũng có quãng thanh xuân gắn liền với tình yêu. Có cô gái chia tay trong tiếc nuối nhưng cũng có cô gái đi được đến cuối con đường của hạnh phúc với người đàn ông mình yêu. Phụ nữ luôn yêu sâu đậm nhưng khi cuộc tình tan vỡ, lỗi lầm không của riêng ai. Bài hát “Em phải sống cho em nhiều hơn” như lời nhắn nhủ của tôi dành cho các cô gái, đừng chìm đắm trong đau khổ của sự tan vỡ để giày vò bản thân, hãy mạnh mẽ, tự tin hướng đến tương lai tốt đẹp và tìm kiếm người đàn ông thực sự sẽ nắm tay mình đi đến cuối đời.

Phải khá lâu, công chúng mới thấy Khánh Thi trở lại với ca hát. Đó là đam mê hay sẽ là bước rẽ tiếp theo cho sự nghiệp của chị?

- Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích ca hát, cũng từng phát hành một số sản phẩm nhưng không có ý định đi xa hơn. Công việc huấn luyện viên dance-sport đã chiếm phần lớn thời gian nên tôi không thể nào tập trung phát triển thêm bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào khác. Với tôi, ca hát là sở thích, đam mê nên khi gặp một nhạc phẩm nào hay, tôi sẵn sàng thu âm, phát hành để làm kỷ niệm. Sản phẩm âm nhạc của tôi không thể nào HOT hay trở thành HIT vì tôi không chạy theo xu hướng thị trường mà hoàn toàn hát theo cảm xúc của mình. Tôi đã thu âm và mua rất nhiều bài hát, có những ca khúc thậm chí mua đã hơn 10 năm nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ duyên để ra mắt. Trong năm nay, nếu duyên tới thì tôi sẽ phát hành.

Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 5Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 6

Hiện tại, điều gì là quan trọng nhất với chị?

- Ưu tiên hàng đầu của tôi là gia đình rồi đến công việc. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho tổ ấm của mình, cùng Kubi và Anna xây dựng kỉ niệm tuổi thơ của hai bé.

Qua những Vlog trên YouTube, tình cảm nồng nàn của anh và chị luôn khiến người hâm mộ trầm trồ. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chị là gì?

- Thật ra tôi chẳng có bí quyết gì cả. Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự. Đó là câu trả lời của tôi.

Nhiều người tiếp xúc với chị lần đầu hoặc xem chị trên các clip trên mạng xã hội thường có cảm nhận chị là một phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ và tỉnh táo. Vậy trong cuộc sống chị có thật sự như thế không?

- Trong cuộc sống cũng như công việc, tôi luôn bản lĩnh, mạnh mẽ và tỉnh táo. Chỉ có đôi lúc hơi mù quáng trong tình yêu thôi (cười). Đã yêu là yêu hết mình và dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

Chị đã thay đổi mình thế nào khi quyết định gắn bó lâu dài với một chàng trai kém mình 11 tuổi?

- Tôi thay đổi nhiều lắm, khi quyết định gắn bó lâu dài với Phan Hiển, tôi phải sống và suy nghĩ với lứa tuổi của chồng nên cảm thấy mình trẻ ra, tâm hồn cũng tươi mới, năng động và sáng tạo hơn.

Nhìn lại chặng đường tình cảm trước đây khá lận đận của mình, chị thường nghĩ gì?

- Tình yêu không phải là sự lựa chọn của lý trí mà là sự rung động từ trái tim. Kết quả đúng sai thế nào cũng là lựa chọn của bản thân mình. Tôi từng ước rằng giá như câu chuyện của mình lùi lại 5 năm thì chắc sẽ không phải chịu đựng thời gian khủng khiếp, bị chỉ trích như thế. Nhưng tôi không ước nữa, vì tôi đã có tổ ấm mà có ước nhiều khi cũng không dám nghĩ đến được hạnh phúc như bây giờ.

Ngoài công việc ở trường, ông xã chia sẻ việc nhà với chị như thế nào?

- Ngoài những công việc có người nhà và người giúp việc phụ thì hầu hết ông xã tôi đều giành phần làm. Đôi lúc tôi hơi bừa bộn, Hiển sẽ là người sắp xếp lại gọn gàng hơn. Tôi may mắn được bố mẹ chồng thương yêu, hỗ trợ rất nhiều nên hoàn toàn không có áp lực về việc làm dâu.

Phan Hiển cho biết sẽ xây tặng chị một ngôi trường. Đó vẫn sẽ là học viện đào tạo dance-sport hay là lĩnh vực khác?

- Trong ngôi trường vợ chồng tôi đang xây dựng, dance-sport vẫn là môn chủ lực. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đào tạo tất cả các môn về năng khiếu nghệ thuật dành cho các bạn có đam mê.

Chị đặt trọng tâm rất nhiều vào việc ở trường. Chị có tham vọng mình sẽ đào tạo nên một thế hệ kiện tướng tiếp nối mình và ông xã không?

- Đây là điều tôi luôn mong muốn. Tôi hy vọng tương lai dance-sport sẽ tiếp cận đến đông đảo hơn, được đưa vào các trường học làm môn học chính quy. Các cặp đôi Việt Nam sẽ xuất hiện trên bảng vàng danh giá của thế giới.

Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 9Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 10

Chị khiến bao người phải ngưỡng mộ khi khoe nhan sắc trẻ trung cũng như thân hình gợi cảm dù đã trải qua hai lần sinh nở. Bí quyết giữ dáng của chị là gì?

- Để giảm cân giữ dáng thì bên cạnh việc tập luyện thì lý trí quan trọng nhất. Lý do để người phụ nữ giảm cân không phải chỉ để nghe lời khen từ người đàn ông bên cạnh. Mà lý do chính vẫn là nụ cười tự tin để nắm lấy hạnh phúc. Thế nên, nhiệm vụ đầu tiên của người phụ nữ chính là phải đẹp. Đẹp sẽ giúp chính bản thân cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Khi có sắc vóc ưng ý, thì mình sẽ tự tin mặc đẹp, và tinh thần sẽ hứng khởi hơn. Tôi nhận ra, đàn ông họ thích một người phụ nữ vui vẻ hơn là một phụ nữ hay càu nhàu. Thuở mới yêu càng màu hồng bao nhiêu, thì hiện tại càng phải “xốc” lại mọi thứ để hâm nóng tình yêu.

Chị làm thế nào để dung hòa giữa gia đình và sự nghiệp?

- Trong công việc, hai vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng chia sẻ cho nhau. Tôi chọn cách lùi lại phía sau để làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ sự nghiệp cho chồng thăng hoa hơn. Bản thân tôi không phải lo nhiều về chuyện nội trợ, bếp núc, lại được ông bà và bố mẹ chồng hỗ trợ trông cháu đỡ đần, nên tôi rất thoải mái trong việc dung hoà giữa gia đình và sự nghiệp.

Khán giả rất yêu thích hai bé Kubi và Anna, cũng như cách anh chị dạy con qua những video đời thường chị đăng tải. Các bé rất nể bố và ngoan ngoãn. Có bao giờ hai vợ chồng chị tranh cãi về cách nuôi dạy con chưa, và cách giải quyết của chị như thế nào?

- Vợ chồng tôi rất chú trọng trong việc dạy con. Cả hai luôn kiên nhẫn giải thích, không quát mắng, dọa nạt khi con làm sai. Lớn tiếng với con là một sai lầm và sẽ tạo cho trẻ phản ứng lì lợm mỗi lần bị bố mẹ mắng. Thay vào đó, mỗi lần con giận dỗi, vợ chồng tôi thường hay bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn. Dần dần, con sẽ bình tĩnh lại và tiếp thu tốt những lời dạy của bố mẹ. 

- Chúng tôi chọn cách rủ rỉ, nhẹ nhàng trao đổi với nhau nên không xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng gì trong cách nuôi dạy con. Có chăng chỉ là những tranh luận nhỏ như việc Phan Hiển thích bé Kubi ăn mặc bụi bặm một chút chứ không thích con lúc nào cũng chỉn chu, đầu tóc bóng mượt. Ngược lại, tôi không muốn để con trai mình ăn mặc lôi thôi khi ra đường, như vậy sẽ hình thành cho con thói quen không tốt. Theo tôi, việc rèn luyện cho Kubi ăn mặc chỉnh tề khi ra ngoài sẽ giúp bé dần xây dựng tính cách tốt, ngăn nắp gọn gàng và không cẩu thả dù làm bất cứ việc gì.

Dự định sắp tới của hai vợ chồng chị là gì?

- Trước mắt, năm 2021 này tôi nghĩ sẽ là một năm rất bận rộn của cả hai vợ chồng. Tôi sẽ toàn tâm toàn lực làm hậu phương vững chắc để Phan Hiển chuẩn bị, dốc hết sức lực để thi đấu Seagames vì năm 2021 Seagames sẽ tổ chức tại Việt Nam. Là vận động viên nước chủ nhà, hai vợ chồng càng phải nỗ lực nhiều hơn để không thua kém bạn bè.

Chị đặt mục tiêu gì cho tương lai?

- Mục tiêu thì nhiều lắm nhưng khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng thì Thi sẽ tiết lộ cho bạn bè, khán giả biết. Thi sợ nhất là nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.

Cảm ơn Khánh Thi đã chia sẻ!

Khánh Thi: “Yêu không vì một lý do nào thì đó mới là tình yêu thật sự” - 13

Content: Thúy Vi

Media: Trung Nam

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 09:01 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])