DANH MỤC

 

Hari Won: “Vắng mặt Trấn Thành tôi không buồn chút nào”

Hari Won vừa trở lại với âm nhạc sau thời gian im ắng bằng MV “Như anh đã mong chờ”, được ghi hình tại Hàn Quốc. Sau vài ngày ra mắt, sản phẩm hút hàng triệu lượt xem, lọt top thịnh hành YouTube Việt Nam. Dịp này, nữ ca sĩ hiếm hoi chia sẻ với truyền thông về công việc, cuộc sống.

Hari Won: “Vắng mặt Trấn Thành tôi không buồn chút nào” - 3
VIDEO: Hari Won chia sẻ về công việc, cuộc sống

- Sản phẩm âm nhạc lần này có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Tôi nghĩ ai cũng từng phải trải qua quãng thời gian nào đó chứng kiến người đàn ông của mình tỏ thái độ chán nản, cứ gây tổn thương, vô tâm, lạnh lùng… nhưng lại chẳng bao giờ chủ động nói chia tay, cứ phải để phụ nữ tự nói ra lời kết thúc. “Như anh đã mong chờ” chính là ca khúc nói lên tình trạng đời thường như thế này.

Về lý do chọn Hàn Quốc ghi hình thì mọi thứ là vô tình thôi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tôi hợp tác với nhạc sĩ Shintto cho ca khúc này. Sau đó, tôi được anh ấy giới thiệu ê-kíp Hàn Quốc. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ vu vơ và định làm thử một sản phẩm âm nhạc ngay tại Hàn Quốc. Xuất phát điểm thì rất vu vơ và vô tư, nhưng không ngờ khi thực hiện MV rất cực khổ và nảy sinh nhiều vấn đề nữa.

- Lý do chị quyết định hoạt động song song 2 thị trường Việt – Hàn thời gian tới?

- Thời gian gần đây, Hàn Quốc đẩy mạnh nhiều hoạt động liên quan đến giao lưu văn hóa Việt – Hàn. Ngoài ra, tôi cũng muốn song song phát triển ở 2 nước, cũng như mở rộng thị trường hoạt động của mình hơn.

Thực ra, mấy tháng gần đây tôi di chuyển liên tục. Tháng 9 đã sang Hàn Quốc, còn tháng 10 tôi cũng chỉ có vài ngày ở Việt Nam quay các show. Sau đó, tôi lại về Hàn Quốc quay chương trình nữa và có nhiều công việc ở đây. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể hoạt động ở Hàn Quốc. Có cơ hội thì mình phải nắm bắt lấy thôi.

Tôi cảm thấy thị trường Việt Nam và Hàn Quốc không khác gì nhiều. Tôi thấy cách quay, làm việc hay tất cả mọi thứ đều giống nhau. Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm. Chỉ có khác là tôi nói tiếng Việt đôi khi sai, còn tiếng Hàn thì tôi giao tiếp dễ hơn vì tôi đã ở Hàn từ bé.

- Chị nghĩ bản thân có yếu tố nào lợi thế hơn các đồng nghiệp Việt Nam khi hoạt động ở xứ sở kim chi?

- Lợi thế quan trọng nhất vẫn là ngôn ngữ thôi, cũng giống như tôi được hoạt động tại Việt Nam do biết tiếng Việt. Rất nhiều bạn Hàn Quốc muốn tham gia các hoạt động ở Việt Nam, nhưng chỉ có bạn nào nói tiếng Việt được thì mới tạo điều kiện, còn kém tiếng Việt thì hơi khó. Tương tự tại Hàn Quốc cũng vậy, bạn Việt Nam nào nói tiếng Hàn rành thì sẽ có cơ hội làm việc ở Hàn. Tôi lại có thể nói song song 2 ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, tôi cũng mang dòng máu 50% Việt Nam và 50% Hàn Quốc. Vì thế, tôi thường được mời đến các sự kiện liên quan chủ đề đa văn hóa, giao lưu Việt - Hàn… Tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc.

 

- Lý do chị vẫn chưa nói rành tiếng Việt dù hoạt động trong showbiz đã gần 10 năm?

- Lúc nào tôi cũng muốn tốt và hoàn chỉnh. Có thể do tôi bị quen phát âm tiếng Hàn nên khó đổi, giống như người Bắc vào TP.HCM cũng khó đổi theo giọng trong này. Tôi cũng rất cố gắng, muốn phát âm tiếng Việt tròn hơn, mong một ngày nào đó khán giả thấy tôi tiến bộ.

- Trong khoảng 3 năm trở lại đây, chị không có dự án phim ảnh mới. Phải chăng chị quyết định gác lại sự nghiệp phim ảnh để tập trung vào các lĩnh vực khác?

- Thật ra tôi muốn làm nhiều thứ, nhiều lĩnh vực chứ không phải 1 - 2 mảng. Tôi là người rất tham lam trong công việc. Gần đây, khi có thời gian rảnh, tôi cũng có đi học diễn xuất tại Hàn Quốc. Nếu có cơ hội phát triển hơn về mảng diễn xuất ở Hàn Quốc thì tôi cũng muốn thử. Tôi muốn được đóng vai ác một chút hoặc thật ác luôn. Vì xưa giờ mọi người mặc định hình tượng trên màn ảnh của tôi là phải ngoan hiền. Tôi cũng muốn thử diễn vai biến thái, sát nhân hoặc dạng vai liên quan cảnh sát.

Nói chung là tôi nghĩ cuộc đời mình có bao nhiêu thời thanh xuân đâu, nên tôi cống hiến hết mình, cái gì mình mong muốn thì mình phải làm thử, làm thử rồi mà không làm được thì cũng không thất vọng. Còn nếu mà mình cứ chần chừ, kéo dài thì có thể hối hận vì không làm kịp. Tôi không bao giờ muốn hối hận. Chính vì điều đó nên tôi muốn thử sức ở tất cả mọi thứ, mọi lĩnh vực.

- Chị cũng là một gương mặt được các show truyền hình săn đón, chị có tiêu chuẩn nhận show cho mình không?

- Khi nhận show, tôi không nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn ê-kíp làm việc chuyên nghiệp thôi và đôi bên phải tôn trọng nhau.

Thời gian đầu tôi hoạt động ở Việt Nam, không ai biết tôi là ai và tôi chỉ vô tình tham gia show, rồi đi lên từ từ bằng đôi chân của mình. Ở Hàn Quốc cũng vậy, không ai biết đến tôi. Chính vì điều đó, nên giờ đây khi nhận chương trình, tôi cũng không quá khắt khe vì biết vị trí của mình là ở đâu.

Trong lòng tôi xem mong muốn và nỗ lực của mình đi tới đâu. Tôi luôn làm việc chuyên nghiệp và cố gắng, để tạo ấn tượng tốt cho các ê-kíp. Tôi vẫn luôn cố gắng để một ngày nào đó mình sẽ có vị trí tốt hơn nữa thì sao.

 

- Hiện sức khỏe của chị ra sao?

- Tôi bị bệnh liệt cơ mặt. Nguyên nhân có thể do bản thân bị lao lực. Tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được, nên cứ cố gắng tích cực, vượt qua bệnh tật. Hồi phục thì cũng hồi phục nhưng tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi. Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi cũng rất mong rồi sẽ có ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói “1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ”.

Khi ở Hàn Quốc, tôi sẽ tìm địa điểm thuận tiện cho mình tập thể dục và châm cứu, để giữ sức khoẻ tốt hơn cũng như hiệu quả hơn. Tôi cũng chọn nơi ở gần chỗ làm đẹp và thu âm luôn. Tôi luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Vì tôi quan niệm công việc nào thì mình cũng phải làm tốt, công việc nào cũng cực, không có cái gì là dễ cả và kiếm tiền không dễ.

Tôi không than thở, tôi muốn bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, tôi cảm thấy thoả mãn và không còn mệt mỏi nhiều nữa khi được mọi người xung quanh hài lòng, dành lời khen và động viên. Nói gì thì nói, tôi luôn cố gắng giữ gìn sức khoẻ của mình.

- Chị nói gì về việc thời gian qua Trấn Thành không còn thường xuyên xuất hiện bên vợ?

- Việc anh Thành vắng mặt tại buổi ra mắt MV mới của tôi thì tôi không buồn xíu nào. Bởi trước khi được lên sân khấu, Hari chỉ là Hari, còn Trấn Thành vẫn là anh ấy.

Tôi chỉ muốn ra sản phẩm và được mọi người đón nhận. Tôi thích được độc lập, được mọi người gọi tên mình. Ai cũng có công việc, nếu anh ấy trùng lịch hay phải đi chỗ khác thì tôi cũng thấy bình thường. Tôi cũng vậy, nếu ưu tiên được thì ưu tiên, còn không thì không thể ép buộc.

- Những dự định sắp tới của chị trên con đường nghệ thuật?

- Chắc có lẽ tôi dành 50% thời gian hoạt động ở Hàn Quốc và 50% tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ linh động thời gian ở hai nước. Tôi là người cực kỳ mê công việc, có người hỏi tôi không thấy mệt sao? Nhưng tôi thấy công việc là động lực và mục đích sống. Tôi rất thích làm việc.

Hari Won: “Vắng mặt Trấn Thành tôi không buồn chút nào” - 8

Content & Media: Trai Úc

Chủ Nhật, ngày 13/11/2022 12:18 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trai Úc ([Tên nguồn])