Diễn viên Nguyên Thảo "Ba Lùi": "Đóng phim Tết Ở Làng Địa Ngục tôi phải tránh xa 1 người"

Nguyên Thảo cho biết khi ngồi trên ghế nhà trường, cô và các sinh viên cùng thế hệ không được đào tạo để đi đóng hài. Đồng thời, nữ diễn viên từng đắn đo khi nhận dự án Tết ở làng địa ngục.

Tết ở làng địa ngục hiện đang là bộ phim dẫn đầu top xem nhiều ở các nền tảng xem phim trực tuyến. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị cổ trang cùng tên của nhà văn Thảo Trang. Thủ vai Thị Thập - vợ trưởng làng Thập (Quang Tuấn đóng) trong phim, Nguyên Thảo nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi lối diễn tự nhiên, thu hút và đầy ma mị.

Diễn viên Nguyên Thảo được khen ngợi khi vào vai Thị Thập trong Tết ở làng địa ngục.

Diễn viên Nguyên Thảo được khen ngợi khi vào vai Thị Thập trong Tết ở làng địa ngục.

Thị Thập - Nhân vật cuối cùng của Tết Ở Làng Địa Ngục

- Cảm xúc của Nguyên Thảo khi Tết ở làng địa ngục dẫn đầu top xem nhiều?

Tôi cực kỳ hạnh phúc. Đồng thời tồn tại những áp lực vì phim chỉ vừa đi được chặng đường đầu tiên, vẫn còn nhiều tình tiết chưa hé mở. Tôi mong khán giả sẽ yêu thương, xem hết Tết ở làng địa ngục.

- Tại sao Nguyên Thảo quyết định rẽ hướng đóng phim kinh dị?

Từ khi còn theo học tại trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi và các thế hệ sinh viên đều không được đào tạo để đi đóng hài. Tôi luôn tâm niệm rằng vai diễn sẽ chọn mình. Vì thế, lần này "Thị Thập" chọn tôi. Đây là một vai diễn đặc biệt nhất đối với tôi kể từ khi bén duyên với nghệ thuật. Lần đầu tiên tôi hóa thân thành một nhân vật chính kịch - phản diện, có tâm lý phức tạp.

Tôi từng đắn đo khi biết Tết ở làng địa ngục là một dự án kinh dị, quay ở địa điểm xa. Tôi cũng chưa từng có một buổi casting hay thử trang phục. So với các diễn viên khác, tôi đến với "làng địa ngục" khá muộn màng.

- Vai Thị Thập mang đến cho Nguyên Thảo thách thức gì?

Thị Thập là vai diễn "nặng ký", đào sâu một khía cạnh khác hoàn toàn của tôi, khán giả chưa bao giờ thấy. Những ngày đầu tiên, mỗi lần cắt máy quay tôi đều chủ động hỏi ý kiến đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về diễn xuất. Hai anh khen, tôi mới yên tâm.

- Khó khăn nào khiến Nguyên Thảo sợ hãi nhất khi quay phim?

Tết ở làng địa ngục ghi hình vào giữa tháng 2 tại Hà Giang. Thời tiết lúc ấy vẫn chìm trong giá rét. Việc quay phim trong điều kiện khắc nghiệt gây không ít khó khăn vì tôi là một người không có khả năng chịu lạnh. Trước đây tham gia một phim điện ảnh quay tại Đà Lạt, tôi bị cắt nhiều cảnh do trời quá lạnh, không thể thoại.

Từ lúc đặt chân lên bối cảnh quay Tết ở làng địa ngục, tâm lý của tôi bị thời tiết lấn át. Ê-kíp riêng chuẩn bị cho tôi 50 - 60 túi giữ nhiệt nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tôi phải dùng túi ấm, đổ nước sôi 100 độ vào, sau đó ôm nhiều ngày liền. May mắn khi diễn, tôi vào tâm lý được ngay.

- Tết ở làng địa ngục mang đến cho Nguyên Thảo kỷ niệm gì?

Bộ phim đáp ứng đủ tiêu chí "khổ cực", để lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm. Mỗi lần gặp lại các diễn viên hay ê-kíp sản xuất, tất cả "tám chuyện" cả ngày không hết. Được đóng phim ở một nơi có phong cảnh như mơ, sinh hoạt cùng các diễn viên và ê-kíp giống gia đình suốt gần 2 tháng, đây là điều tôi chắc chắn không bao giờ quên.

May mắn trong quá trình quay phim, tôi không gặp sự cố gì lớn. Riêng những câu chuyện "tâm linh", tôi nghĩ ai trong đoàn đều đôi lần trải qua. Việc hoàn thành quá trình ghi hình một cách thuận lợi ở nơi "rừng thiên nước độc" đối với tôi là một sự biết ơn.

Thị Thập là vai diễn nặng ký nhất trong sự nghiệp của Nguyên Thảo.

Vượt qua áp lực, sợ hãi để lột tả trọn vẹn nhân vật

- Nguyên Thảo làm cách nào để "nuôi tâm lý" nhân vật?

Khán giả sẽ cảm nhận Thị Thập đơn độc khi xem Tết ở làng địa ngục. Ông Thập mang trọng trách trưởng làng, thường vắng nhà nên tâm lý Thị Thập phải là một người vợ "vọng phu" đúng nghĩa.

Để có được tâm lý đơn độc đó, tôi rất ít tiếp xúc với các diễn viên khác, trừ khoảng thời gian ghi hình. Đặc biệt, tôi phải tránh xa Võ Tấn Phát (vai Tam Quỷ - PV) vì nếu tụ tập sẽ quậy chung.

Tôi nhận dự án Tết ở làng địa ngục khá muộn. Thậm chí, tôi phải đọc kịch bản trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Thú thật khi đọc kịch bản giấy, tôi cảm nhận cuộc đời Thị Thập chưa đủ chiều sâu. Song mọi thứ thay đổi khi phim chính thức bấm máy tại bối cảnh "làng địa ngục" ở Hà Giang. Đứng giữa căn nhà của Thị Thập, trong khung cảnh núi rừng hùng vĩ, mọi suy tư và tâm lý nhân vật ùa về trong tôi.

- Diễn cùng dàn cast "nội công thâm hậu", Nguyên Thảo áp lực thế nào?

Dàn cast Tết ở làng địa ngục "trên cả tuyệt vời". Lần đầu tiên tôi được tham gia một dự án lớn, quy tụ các diễn viên của hai miền Bắc - Nam, đặc biệt là các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Phú Đôn, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Văn Báu, NSƯT Chiều Xuân,... Thời gian đầu, tôi khá hồi hộp và áp lực. Nhờ các cô chú rất gần gũi nên mới sớm hòa nhập với đoàn.

- Theo Nguyên Thảo, điều gì làm nên sự thành công cho một dự án phim chuyển thể?

Một dự án thành công cần phải đầy đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Để chinh phục khán giả xem từng tập phim hay bỏ tiền ra rạp là một quá trình rất dài. Mỗi khâu như sản xuất, phục trang, bối cảnh, âm thanh, hậu cần,... đều làm nên thành công cho phim.

Đối với Tết ở làng địa ngục, từng khâu đều đã làm hết sức có thể. Việc phim đạt được "quả ngọt" hay không phải chờ đời sự đón nhận, đánh giá từ khán giả.

Tết ở làng địa ngục mang đến cho Nguyên Thảo cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo cội, bứt phá giới hạn bản thân.

Tết ở làng địa ngục mang đến cho Nguyên Thảo cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo cội, bứt phá giới hạn bản thân.

Không thi hoa hậu để làm "sao hạng A"

- Sau Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Nguyên Thảo có dự định thi sắc đẹp một lần nữa?

Tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, được khán giả biết đến và yêu quý, tôi vô cùng biết ơn. Sau này khi nhìn lại quãng thời gian thanh xuân, chắc chắn đây là cột mốc đầy niềm vui. Tôi chọn tham gia cuộc thi vì nhận thấy những tiêu chí và nguồn năng lượng phù hợp tính cách.

Thi hoa hậu sẽ bị "ghiền". Nếu trong tương lai có cuộc thi phù hợp, mang nguồn năng lượng tích cực và "chứa chấp người có tuổi" thì tôi sẽ tính tiếp.

- "Thi hoa hậu để nhanh làm sao hạng A", Nguyên Thảo thì sao?

Tôi tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vì nguồn năng lượng tích cực. Mục đích của mỗi thí sinh đều khác nhau. Nếu cuộc thi uy tín và có sức ảnh hưởng thì chắc chắn các người đẹp sẽ được quan tâm.

- Nguyên Thảo có ngại chuyện bản thân bị so sánh?

Cuộc sống luôn có sự so sánh, không riêng gì trong giới showbiz. Tôi không để tâm quá nhiều, mỗi người luôn có một phiên bản đặc biệt nhất. Nhìn theo cách tích cực, việc được khán giả nhớ đến và so sánh là một điều nên biết ơn.

Cảm ơn Nguyên Thảo vì những chia sẻ trên!

Nguồn: [Link nguồn]

MC Quyền Linh: “Tôi không làm thiện nguyện vì danh vọng hay tiền bạc“

MC Quyền Linh khẳng định của sống hiện tại của mình đã đủ đầy, thói quen sinh hoạt khá đơn giản nên không cần tiền bạc, danh vọng và đánh bóng tên tuổi bằng những chương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạch Huy ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN