Chi Pu nhắc lại câu nói từng nhận "mưa gạch đá", thừa nhận 1 điều về quá khứ

Chia sẻ của Chi Pu về phát ngôn gây tranh cãi ngày xưa thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, Chi Pu là khách mời diễn thuyết trong tọa đàm do một tạp chí nổi tiếng tổ chức. Cô đã chủ động nhắc lại và giải thích về câu nói từng gây xôn xao một thời. Đó là: “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”.

Chủ nhân bản hit Cung đàn vỡ đôi kể lại, vào năm 2017, cô đã hùng hồn tuyên bố như thế khi lấn sân sang ca hát. Câu nói này đã khiến Chi Pu nhận về những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là sự “bốc đồng”, “bồng bột” của một cô diễn viên đi hát.

Chi Pu nhắc lại câu nói từng nhận "mưa gạch đá", thừa nhận 1 điều về quá khứ - 1

Chi Pu nhắc lại câu nói gây xôn xao một thời của mình.

Trong thời điểm đó, Chi nghĩ rằng Chi nói câu nói đó vì đơn giản muốn nghiêm túc với con đường này”, cô bày tỏ. Chi Pu khẳng định bản thân không chỉ nói mà còn chứng minh bằng việc liên tục phát hành các sản phẩm chỉn chu được đầu tư nghiêm túc. Với Chi Pu, đây là con đường không chỉ có hoa hồng mà còn có rất nhiều chông gai, giúp cô tích lũy những kinh nghiệm quý giá trong quá trình làm nghề.

Chi Pu cũng cho biết chính những trải nghiệm đó đã giúp cô trưởng thành và có cơ hội tham gia chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” phiên bản Trung Quốc. “Một người con gái Việt Nam lần đầu bước ra thị trường Trung Quốc để có thể giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật, văn hóa nước Việt với bạn bè quốc tế”, cô chia sẻ.

Trước lời mời này, Chi Pu đã lo lắng và suy nghĩ rất nhiều: "Khả năng mình đến đâu? Có cạnh tranh với nghệ sĩ nước ngoài được không?" và trong quá trình phân tích, tìm ra thế mạnh để so tài với các người chơi khác, cô nhận ra mình biết diễn xuất, ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, đu dây, múa cột… Những tài lẻ này đã giúp Chi Pu giành chiến thắng chung cuộc.

Tôi thường nghe mọi người nói: 'Chi Pu cái gì cũng biết, Chi Pu cái gì cũng làm nhưng không thấy cô này xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực gì'. Tôi buồn chứ. Nhưng sau chiến thắng tại “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”, tôi nhận ra rằng, chính điểm yếu đó của mình lại là lợi thế giúp tôi chiến thắng, mang một Chi Pu thú vị, đầy màu sắc trên truyền hình”, người đẹp 9X tâm sự.

Chi Pu ghi dấu ấn trong các show giải trí Trung Quốc.

Chi Pu từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội với loạt phát ngôn gây tranh cãi như: “Ở Việt Nam, cầm mic lên là thành ca sĩ”, “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Cùng với đó là những màn hát live lộ rõ giọng yếu.

Vì thế cô bị nhiều khán giả và đồng nghiệp phản ứng khi lấn sân ca hát. Thanh Lam, Thu Minh, Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Hương Tràm… đều phản ứng gay gắt trước khả năng của cô. Thậm chí, Văn Mai Hương còn thẳng thừng chia sẻ: “Không thể gọi Chi Pu là ca sĩ đồng nghiệp được”.

Tuy nhiên theo thời gian, nỗ lực chứng tỏ bản thân của Chi Pu đã được khẳng định. So với hình ảnh người đẹp nhiều thị phi năm xưa, hiện tại cô liên tục ghi điểm khi tham gia các sự kiện giải trí. Chi Pu liên tiếp xuất hiện ở các show truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc như Hương vị Trung Hoa, Xin chào thứ 7... 

Hiện tại, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam có lượng theo dõi cao nhất trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 29/10, cô sẽ tham gia Lễ hội âm nhạc Tuổi trẻ châu Á (Asian Youth Music Festival) tổ chức ở Nam Kinh, Trung Quốc bên cạnh nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Nguồn: [Link nguồn]

Fan Trung phản ứng bất ngờ với “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng“ bản Việt

Trước đó, Chi Pu – đại diện Việt Nam – đã để lại ấn tượng sâu sắc và thành công ra mắt trong phiên bản Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Phát ngôn gây sốc của sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN