Chân dài “sống thử” 6 năm với Ưng Hoàng Phúc, phản ứng ra sao khi chồng phá sản, bệnh nằm liệt giường

Sự kiện: Ưng Hoàng Phúc

Theo Kim Cương, thời điểm công khai tình cảm với Ưng Hoàng Phúc, cô bị fan của chồng “tấn công”, chỉ trích.

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương về chung nhà từ năm 2012, đón con trai đầu lòng Quốc Minh vào năm 2016, và mãi đến năm 2018, cả hai mới có được một đám cưới trọn vẹn.

Tham gia buổi ghi hình một show âm nhạc mới đây, người mẫu Kim Cương có dịp trải lòng về những thăng trầm trong cuộc hôn nhân với Ưng Hoàng Phúc.

Kim Cương ngồi ở hậu trường, chăm chú xem chồng biểu diễn

Theo Kim Cương, trước đây, cô được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không có cảm xúc. Chỉ khi được tiếp xúc và hẹn hò với giọng ca “Thà rằng như thế” thì cô nhận ra anh khác với những suy nghĩ trước đó của mình vì có nhiều nỗi lo về kinh tế, bệnh tật… Từ đó, Kim Cương quyết định đồng hành cùng chồng để vượt qua khó khăn, nhất là quãng thời gian ca sĩ đối diện với bệnh tật, phá sản. "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ yêu anh Phúc như một cuộc dạo chơi, nhưng khi vào rồi mới biết có quá nhiều thứ mình cần sắp xếp, dọn dẹp”, Kim Cương chia sẻ.

Thời điểm công khai chuyện tình cảm, Kim Cương đối diện với không ít áp lực. Song, chính sự tử tế của Ưng Hoàng Phúc là động lực để cô vượt qua sóng gió. Cô kể: “Tôi bị fan của chồng tấn công rất nhiều, kinh khủng lắm. Họ cứ nghĩ anh Phúc là hào quang rực rỡ và nói tôi không xứng tầm. Lúc đó con riêng của tôi đã được 3 tuổi, khán giả của anh không chấp nhận khiến tôi áp lực khủng khiếp”.

Thời điểm mới công khai yêu Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương bị nhiều fan chồng "tấn công"

Thời điểm mới công khai yêu Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương bị nhiều fan chồng "tấn công"

Về quãng thời gian Ưng Hoàng Phúc tạm ngưng sự nghiệp vì bệnh thoát vị đĩa đệm, nằm liệt giường, Kim Cương bồi hồi: “Lúc đó tiền không có, sự nghiệp bấp bênh, các nghệ sĩ đàn em thì phát triển vượt mặt khiến anh Phúc cũng nghĩ ngợi nhiều. Lúc đó anh chỉ nằm ở nhà thôi vì bệnh nặng quá rồi. Tôi thấy được sự bế tắc và tủi thân của anh”.

Câu nói của Ưng Hoàng Phúc khiến Kim Cương nhớ mãi khi rơi vào bế tắc: “Nếu mà chết được thì chết luôn cho rồi chứ để vậy phiền đến vợ…”. Tuy nhiên nữ người mẫu không bỏ cuộc mà luôn bên cạnh động viên, tiếp sức giúp anh vượt qua bạo bệnh.

Cuối năm 2015, Ưng Hoàng Phúc tìm được phương pháp điều trị bệnh và dần lấy lại sức khỏe. Khi nam ca sĩ trở lại sân khấu, Kim Cương là người chu toàn mọi thứ để anh làm nghề. “Nhạc của anh Phúc ở thời điểm đó nghe rất tệ, giờ xem lại chắc ghê chết luôn. Tôi không có kinh nghiệm, người ta gửi bài mình thấy ổn thì nhận hát thôi chứ mình đâu biết khán giả muốn nghe gì”, Kim Cương bày tỏ.

Kim Cương là người giúp Ưng Hoàng Phúc vượt qua giai đoạn bệnh tật

Kim Cương là người giúp Ưng Hoàng Phúc vượt qua giai đoạn bệnh tật

Hi sinh công việc để lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm trở lại ca hát, Kim Cương nói cô không hề hối hận, dù đôi lúc có nhớ nghề. Trong mắt nữ người mẫu, Ưng Hoàng Phúc không chỉ là một người nghệ sĩ tài năng mà còn là người bố, người chồng mẫu mực. “Anh Phúc thương con riêng của tôi như con ruột của anh, không hề có sự phân biệt”, cô chia sẻ.

Khi được hỏi đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ, liệu tình cảm vợ chồng có phai nhạt theo thời gian thì Kim Cương rất tự tin chia sẻ: “Quan trọng là ở mình. Riêng tôi cảm thấy càng đi với nhau nhiều càng hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn”.

Kim Cương luôn tin rằng Ưng Hoàng Phúc sẽ giúp cô hoàn thiện mình và làm được những điều chính cô cũng không ngờ được. Giọng ca “Người ta nói” cũng đặt niềm tin ở vợ mình, tin rằng Kim Cương rất giỏi giang, có thể làm tốt mọi chuyện. Chính điều đó đã tạo nên một cặp đôi Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương mặn nồng, thắm thiết... khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dài từng công khai yêu Tuấn Hưng, cưới chồng Campuchia, có tài sản hàng trăm tỷ

Ngoài siêu mẫu, mỹ nhân này còn là doanh nhân, nhà thiết kế thời trang và diễn viên nổi tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Ưng Hoàng Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN