Ca sĩ Isaac: “Tôi không ế mà đó là sự lựa chọn”

Theo Isaac, anh ưu tiên đặt sự nghiệp lên hàng đầu vì tham gia nghệ thuật muộn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Ca sĩ Isaac vừa trở lại với phim ảnh khi tham gia dự án “Giao Lộ 8675”. Anh vào vai một ca sĩ rơi vào giai đoạn cạn kiệt ý tưởng, muốn tạo ra những sản phẩm mới mẻ. 

Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh quyết định rời thành phố và tìm đến vùng đất Ninh Bình. Tại đây, anh có những trải nghiệm “dở khóc dở cười” cùng một hướng dẫn viên du lịch ở địa phương (La Thành đóng).

Tạo hình của Isaac trong “Giao Lộ 8675”.

Tạo hình của Isaac trong “Giao Lộ 8675”.

- Lý do anh trở lại phim ảnh sau thời gian dài im ắng?

- Thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều lời mời từ phim điện ảnh, lẫn truyền hình. Tôi nhận lời mời đóng “Giao Lộ 8675” từ đạo diễn Tân DS, cũng là người anh thân thiết của tôi.

Ban đầu, tôi từ chối vì vai khá đơn giản, không gai góc, không khác với các vai diễn trước đây của tôi. Tuy nhiên, hai anh em đã ngồi lại trao đổi và hơn hết ý nghĩa, thông điệp từ bộ phim khiến tôi nhận lời. Phim quảng bá phong cảnh, văn hóa ở các vùng miền Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch đến người dân trong nước, du khách nước ngoài.

Có lẽ tôi khá có duyên với Ninh Bình. Trước đây, tôi có một tháng quay “Tấm Cám Chuyện Chưa kể” tại đây. Khi trở lại, tôi được biết thêm rất nhiều cảnh đẹp, lần đầu trải nghiệm chèo thuyền tại Đầm Vân Long, nghỉ tại homestay trong rừng, ngồi dưới ánh trăng ăn thịt dê nướng, quay hình trong đầm sen rộng lớn…

- Anh có gặp áp lực khi diễn chung cùng cây hài La Thành?

- Đây là lần đầu tôi làm việc với anh La Thành. Trước đây, tôi có xem các vai diễn của anh trên truyền hình và thấy rất dễ thương, duyên dáng. Khi làm việc chung, tôi thấy anh La Thành có khả năng xử lý vai diễn cũng như hòa nhịp cùng bạn diễn rất tốt.

Lúc đầu, tôi bị khớp do anh La Thành quá lanh, nhập vai tự nhiên. Mấy cảnh đầu tôi cảm thấy bị trật nhịp, nhưng anh La Thành có hướng dẫn tôi vài “chiêu” và sau đó hai anh em diễn trở nên ăn ý và thoải mái.

Tham gia ghi hình tại Ninh Bình giúp Isaac có nhiều trải nghiệm thú vị.

- Doanh thu phim phần nào đánh giá được chất lượng phim và sức hút của diễn viên với khán giả. Anh có lo lắng?

- Theo tôi, nếu đặt nặng áp lực doanh thu phim vào diễn viên thì cũng tội cho diễn viên lắm, vì sự thành công của một bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như kịch bản, thời điểm phát hành, chiến dịch quảng bá, thị hiếu khán giả và cả sự may mắn.

Quan điểm của tôi là diễn viên cần chú trọng đầu tư nghiên cứu, làm tốt vai diễn của mình cũng là một sự đóng góp nhỏ cho thành công của phim về khía cạnh nào đó.

Còn lại không thể biết trước được điều gì, hiển nhiên phim thắng về mặt nào cũng là một niềm động viên lớn không chỉ cho diễn viên mà cả toàn bộ ê-kíp.

Sự phản hồi của thị trường cũng như giới chuyên môn cũng là những bài học người nghệ sĩ tiếp thu, chắt lọc và trao dồi hơn cho các vai diễn sau.

- Nhiều fan cho rằng, Isaac không cần ca khúc hit, chạy đua top thịnh hành YouTube, hay phim doanh thu trăm tỷ… mà chỉ cần thấy Isaac đẹp trai xuất hiện là đủ. Anh cảm nhận ra sao về điều này?

- Tôi biết ơn những lời khen của mọi người, đó cũng là phần nào sự ghi nhận của khán giả dành cho tôi. Tôi không lấy lợi thế ngoại hình làm mục tiêu duy nhất phấn đấu cho sự nghiệp mà còn muốn làm nhiều điều hơn.

Theo tôi, nghệ sĩ không có bài hit, không lọt top thịnh hành hay có doanh thu phim trăm tỷ thì không hẳn là không thành công, đó không phải là những thước đo duy nhất cho người nghệ sĩ.

Tôi nghĩ mình may mắn, thành công của mình có thể không giống ai. Dù không nhiều bản hit nhưng tôi vẫn được khán giả yêu thương, nhãn hàng chọn làm đại diện thương hiệu hàng năm. Có nhãn hàng đã cùng đồng hành với tôi gần 5 năm và tin yêu dành cho tôi nằm trong top nam ca sĩ hàng đầu hiện nay.

- Anh có bị người khác hoài nghi về năng lực vì quá đẹp trai?

- Có lần Isaac có tâm sự với mẹ mình rằng: “Khán giả khen con đẹp trai, làm con ngại lắm”. Mẹ Isaac đã nói rằng: “Đẹp cũng là một loại năng lực”.

Tôi thấy rằng mình nên biết ơn và tự hào khi được trao cho năng lực như vậy hơn là tự ti hay hoài nghi bản thân. Vấn đề còn lại là tôi sẽ đặt nhiều mục tiêu phấn đấu khác cho bản thân ngoài những gì mình đang có.

Theo Isaac, vẻ ngoài nổi bật cũng là một năng lực. Tuy nhiên anh có nhiều mục tiêu phấn đấu khác trong công việc. 

- Nhiều lần tôi thấy khán giả bình luận tại những bài viết có liên quan đến Isaac rằng “được cái trai đẹp chứ còn lại hơi nhạt…”. Anh có buồn về điều này?

- Theo tôi, nhạt cũng làm một màu sắc, khán giả nhớ mình nhạt cũng là một đặc trưng nhỉ. Tôi không phủ nhận những bình luận như vâỵ, cũng không buồn khi đọc được.

Theo tôi, khán giả có nhận định riêng của mình, 9 người 10 ý, người yêu thương, ủng hộ, người chưa… Tôi xem những ý kiến đánh giá không hay của khán giả, giới chuyên môn là những đóng góp giúp cho sự nghiệp mình tốt lên. Tất nhiên tôi sẽ chọn lọc, tiếp thu những điều đúng và tích cực.

- Lý do hiện anh vẫn độc thân?

- Tôi chưa có người yêu. Tôi không ế mà đó là sự lựa chọn.

Gia đình rất hiểu tính chất công việc của tôi. Làm nghệ sĩ, đặc biệt là idol thì thật sự rất khó trong việc có người yêu và lập gia đình.

Tôi tốt nghiệp đại học xong mới theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, bỏ suất du học thạc sĩ ở Nhật để trở thành ca sĩ. So với bạn bè cùng trang lứa, con đường lập nghiệp của tôi khá trễ, cũng gặp nhiều khó khăn nên tôi ưu tiên, nghiêm túc đầu tư cho sự nghiệp trước.

Đến giờ tôi mới phát hiện mỗi thời điểm tôi sẽ có tiêu chuẩn mẫu người yêu khác nhau. Hồi xưa, tôi hình dung người yêu sẽ cá tính như Avril Lavigne, sau đó là mẫu người phụ nữ trưởng thành thu hút mình hơn, có lúc lại nghĩ về cô gái hài hước, duyên dáng hay cười sẽ làm đổ gục trái tim mình. Nhưng hiện ở tuổi 35, tôi chỉ cần mình và người yêu thương nhau là được, mọi tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nữ hoàng phòng vé” Kaity Nguyễn ở tuổi 24: “Hiện tôi rất muốn lấy chồng, sinh con”

Ở tuổi 24, Kaity Nguyễn nói muốn lập gia đình sớm vì rất thích em bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN