Bất ngờ với cuộc sống ở Mỹ của Tô Chấn Phong sau hơn 20 năm bỏ hát

Dù cảm thấy có lỗi với khán giả vì đột ngột bỏ hát suốt 20 năm, nhưng Tô Chấn Phong không hề thấy hối hận với quyết định của mình.

Mới đây, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi Tô Chấn Phong – chàng ca sĩ lãng tử từng gắn liền với rất nhiều bài hit như Tình nồng, Một thuở yêu người,… trở lại ca hát qua một ca khúc song ca cùng Lưu Bích. Liên hệ với ca sĩ người Mỹ gốc Việt, anh cho biết suốt thời gian thu âm ca khúc mới, anh đã rất lo lắng, hồi hộp vì không biết mình có thể hát được không, khán giả liệu có chấp nhận giọng ca đã lâu không mài dũa của anh không.

“Ngày đầu bước vào phòng thu là lúc tôi gặp khó khăn nhất, sau 20 năm không cầm mic, tôi chưa thích nghi ngay được với việc thu âm như trước đây. Thật may là khi tôi quay trở lại, khán giả vẫn còn nhớ tới cái tên Tô Chấn Phong, điều đó khiến tôi rất bất ngờ và xúc động. Thứ quý giá nhất của người nghệ sĩ là tình yêu thương của khán giả dành cho họ, dù đã rất lâu rồi họ không còn xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nữa”, anh nói.

Tô Chấn Phong chia sẻ thêm, sau ca khúc Ta phụ nhau rồi thể hiện theo lời mời của ca sĩ Lưu Bích và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, anh vẫn chưa có kế hoạch nào cho việc đi hát trở lại.

Bất ngờ với cuộc sống ở Mỹ của Tô Chấn Phong sau hơn 20 năm bỏ hát - 1

Hình ảnh điển trai, từng đốn tim nhiều cô gái của Tô Chấn Phong khi còn trẻ.

“Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rút lui khỏi nghệ thuật. Thế nhưng cuộc sống bên Mỹ quá bận rộn khiến tôi không còn thời gian cho việc đầu tư ca hát. Ngày này qua ngày kia, chớp mắt đã hơn 20 năm, tôi trăn trở rất nhiều và cảm thấy có lỗi với khán giả vì không thể làm tròn bổn phận của một người ca sĩ. Đó là lý do suốt thời gian qua, tôi không dám lên Facebook hay các phương tiện truyền thông.

Mọi người nói tôi trốn tránh cũng được, nhưng tôi thà như vậy còn hơn phải đối diện với sự thật là tôi đã gần như bỏ hằn nghề ca sĩ”, Tô Chấn Phong chia sẻ.

Dù vậy, giọng ca Tình nồng khẳng định anh chưa từng thấy hối hận vì quyết định của mình. Cũng nhờ rút chân khỏi showbiz, cuộc sống của anh mới được hạnh phúc, bình yên như những người xung quanh.

“Trong ngần ấy năm ở Mỹ, cuộc sống của tôi rất bình thường. Từ thứ 2 đến thứ 6, tôi đi làm ở công ty quảng cáo và bất động sản. Đến cuối tuần, nếu không phải lo cho bà xã thì tôi sẽ gặp gỡ anh em trong gia đình. Cuộc đời tôi đã bình yên như vậy rồi, thật sự tôi không còn gì để đòi hỏi hơn nữa”, anh nói.

Bất ngờ với cuộc sống ở Mỹ của Tô Chấn Phong sau hơn 20 năm bỏ hát - 2

Hiện, nam ca sĩ đang có cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên diva Khánh Hà - em gái Tuấn Ngọc.

Tuy nhiên, sau khi ra mắt ca khúc đầu tiên sau 20 năm và nhận được nhiều tình cảm từ người nghe, Tô Chấn Phong cảm thấy rất phấn khích và muốn thu âm thêm vài bài nữa để gửi tặng khán giả.

Trước câu hỏi liệu Tô Chấn Phong có dự định về Việt Nam đi hát như nhiều ca sĩ hải ngoại hiện nay, anh cho biết: “Công việc chính của tôi là ở Mỹ nên không thể vắng mặt lâu được, còn nếu có việc cần về Việt Nam, tôi cũng chỉ ở được hai tuần. Nhưng để sắp xếp được khoảng thời gian như vậy cũng rất khó khăn, nên việc về nước đi hát đối với tôi là điều không thể", anh cho hay.

Sốc với cát-xê hát đám cưới của Mr. Đàm, Phi Nhung, Quang Lê

Số tiền các gia đình khá giả phải chi ra có khi lên tới nửa tỷ đồng chỉ để có được giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN