DANH MỤC

 

Chào Trương Thế Vinh, với một người có đủ những trải nghiệm ở đời, anh thấy đâu là điều quan trọng nhất với một người đàn ông?

- Tôi thấy điều quan trọng của một người đàn ông, mà tôi tin rằng mọi bạn trẻ cũng như những người đàn ông trưởng thành đều hướng tới, đó là sự công nhận. Sự công nhận của những người xung quanh, của đồng nghiệp, của bạn bè, của gia đình. Để có được sự công nhận đó, đòi hỏi rất nhiều yếu tố, nhưng đa số sẽ dựa trên việc người đàn ông đó đã đóng góp những gì cho cộng đồng, nhóm, gia đình. Từ đó, sự công nhận sẽ rõ ràng hơn.

“Không có cô gái nào thích một chàng trai 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi”. Anh có đồng tình với ý kiến này?

- Câu này không biết ai nghĩ ra mà vô lý như vậy. Tôi nghĩ mỗi người một sở thích. Chuyện lao động kiếm tiền, tôi nghĩ là điều rất cần thiết, nhưng mà trong cuộc đời không chỉ để kiếm tiền thôi. Mà quan trọng, bạn muốn kiếm tiền giỏi, bạn phải cập nhật kiến thức và phải có sức khỏe. Vì thế, đối với tôi, 3 điều đó cần được phân chia thời khóa biểu hợp lý. Hơn nữa, không chỉ dành thời gian cho bản thân, mỗi người còn phải sắp xếp dành thời gian cho bạn bè và người thân nữa. Nếu bây giờ một người có rất nhiều tiền, có 6 chiếc xe, mà anh ta ở một mình, không ai thèm chơi, sức khỏe èo uột, thì giàu làm chi?

Còn việc suốt ngày lo chăm chút cơ thể, tập luyện cả ngày, không muốn đi kiếm tiền, không lo cập nhật kiến thức nâng cao bản thân, thì cũng không phải là điều nên làm. Cho nên, tôi nghĩ việc cân bằng mọi thứ là điều cần thiết, chứ không phải là cái nào hơn cái nào.

Anh có thể chia sẻ một chút về niềm đam mê lớn dành cho xe phân khối của mình? Anh thích kiểu dáng nguyên mẫu của motor hay thích ra tay “độ” xe theo ý thích của mình?

- Thật ra, gọi là đam mê lớn thì cũng không hẳn là lớn đâu. Bởi vì tôi cảm thấy trong giới đam mê xe phân khối, tôi vẫn không bằng rất nhiều người. Hiện tại tôi chỉ có một chiếc xe duy nhất thôi, và tôi đang “độ” theo ý của tôi. Một thời gian nữa, có thể tôi sẽ độ sang kiểu khác. Nó như một thú vui vậy.

Người chơi motor sẽ có 2 trường phái. Một trường phái là thích xe nguyên bản, và họ chỉ thêm thắt những thứ tăng, giảm chức năng của xe thôi. Còn một trường phái nữa là muốn biến chiếc xe từ dạng này sang dạng khác giống như tôi.

Trương Thế Vinh: "Giàu có mà không ai thèm chơi thì giàu làm gì?" - 3

Trương Thế Vinh: "Giàu có mà không ai thèm chơi thì giàu làm gì?" - 4

 

 

Thời gian gần đây, anh chia sẻ nhiều điều về phong cách thời trang Spezzatura. Tuy nhiên, có vẻ như ít người không hiểu về thuật ngữ này. Theo anh, phong cách này có thể hiểu đơn giản là gì?

- Phong cách Spezzatura có thể hiểu nôm na là ăn mặc hời hợt nhưng có chủ đích, đẹp mắt nhưng phóng khoáng, cũng như buông thả nhưng lịch thiệp. Bạn sẽ cảm thấy ẩn sâu vẻ bất cần của một người chính là sự tinh tế, chỉn chu và rất nghệ thuật. Nói chung, Spezzatura rất rộng, có thể áp dụng trên nhiều trường phái thời trang khác nhau. Với cá nhân tôi, tôi chọn suit. Spezzatura sẽ không làm mình trở nên cứng nhắc hay quá nghiêm túc trong một môi trường không cần thiết.

Phong cách ăn mặc của anh khi đi sự kiện và trong cuộc sống hàng ngày giống và khác nhau như thế nào?

- Hiện tại tôi đang chọn một phong cách đó thôi. Tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi nhiều phong cách thời trang khác nhau. Khi bình thường, mình có thể đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Nhưng nó cũng cùng chung một style đồ: Sơ mi, quần tây, quần short, jeans, giày tây, dép sục… được phối theo cách lịch thiệp. Và có một tổng thể chung chứ không phải hai trường phái ăn mặc khác nhau.

Trương Thế Vinh để lại ấn tượng với hình ảnh quý ông mặc vest lịch lãm. Nhưng trong Ravolution Music Fest 2022 vừa qua, anh đã phối quần áo với đôi giày khá độc đáo. Đó là anh tự phối cho mình hay có stylist riêng?

- Tôi không có stylist riêng. Tôi chỉ mặc những trang phục mình cảm thấy thích thôi. Ví dụ như đôi giày các bạn thấy, nó như một thú vui sưu tầm vậy đó. Khi tôi thích 1 tông màu nào, tôi sẽ đi “săn” những bộ áo quần, giày hay phụ kiện chung cái gu màu đó. Bản thân tôi cũng có những người bạn đồng điệu gu thời trang với mình. Họ sẽ biết nhiều chỗ làm hoặc bán những món như vậy.

Theo anh, quy tắc thời trang nào mà một người đàn ông cần nên biết cũng như nên tránh?

- Thật lòng, tôi không thể nào trả lời hết các quy tắc trong thời gian ngắn được. Vì trang phục của một người đàn ông lịch lãm, sẽ có quy tắc rất rõ ràng, rất chi tiết, thậm chí là việc tháo mở nút khi ngồi hay đứng, đi vớ này vớ kia... đều cần chú ý. Tôi nghĩ mọi người có thể tìm đọc trên Google, sẽ có rất nhiều bài viết về điều này. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu, học hỏi từ những người xung quanh mình. Nếu chỉ nói về quy tắc cơ bản, tôi cho rằng khi mặc bộ quần áo đó, người đàn ông cảm thấy tự tin là được.

Anh đầu tư vào đồ hiệu / thời trang khoảng bao nhiêu phần trăm thu nhập?

- Tôi không phải là người mê sắm hàng hiệu. Tôi chỉ đầu tư vào những món đồ phù hợp. Quan điểm của tôi về hàng hiệu, đó là nó có vẻ đẹp riêng của mình, nó có giá trị mang lại là khi người ta nhìn vào, người ta biết rằng mình là người dám chi nhiều tiền cho thời trang. Tuy nhiên, có thể xảy ra tình trạng là món đó không phù hợp với mình. Vì đa số đều là đồ làm hàng loạt, trừ túi xách. Bản thân tôi đang theo trường phái “đo ni đóng giày”, tức là phù hợp kích cỡ, sở thích của bản thân. Còn mắc hay rẻ, tùy vào chất liệu mình lựa chọn. Nhìn vào chất liệu đó, bạn sẽ hiểu tại sao nó mắc. Hiện tại, tôi không chi quá nhiều cho trang phục. Tôi cũng thường xuyên kết hợp đồ với nhau. Một món có thể phối với 2 – 3 kiểu trang phục khác nhau. Đó là cái thú vị trong cách chơi đồ của tôi và tôi thích điều đó.

 

Có bao giờ anh thấy mệt với cuộc sống của một người hoạt động nghệ thuật?

- Tôi không biết tại sao mọi người lại nghĩ hoạt động nghệ thuật là mệt, vì tôi thấy nghề nào cũng mệt và mỗi nghề sẽ có những áp lực khác nhau. Và tôi rất cảm ơn khi mọi người quan tâm tới sự mệt mỏi của những người làm nghệ thuật. Tôi thì tôi cứ làm việc thôi. Tôi chỉ sợ nhất là một ngày nào đó, mình không có việc để mình làm thôi.

Bên cạnh nghệ thuật, anh cũng lấn sân sang kinh doanh. Có phải đây là hướng đi trong tương lai của anh?

- Đúng. Đây là hướng đi của tôi. Tôi không muốn bản thân chỉ phụ thuộc vào một ngành nghề nhất định. Mình phải chia tài chính của mình ra nhiều nguồn khác nhau để có cảm giác an toàn hơn. Tôi đang kinh doanh thêm thương hiệu cà phê, với món best-seller là cà phê kem muối. Tôi rất vui nếu được mọi người ủng hộ.

Sắp tới, bộ phim anh và Thúy Ngân tham gia sẽ được phát sóng trên một nền tảng trực tuyến. Việc thường xuyên hợp tác trong phim, gameshow khiến fan nhiệt tình “đẩy thuyền” cho cả hai. Anh có nghĩ đến việc sẽ hạn chế nhận phim / chương trình có Thúy Ngân để tránh hiểu lầm không?

- Tôi nghĩ điều này không cần thiết. Công việc là công việc. Chuyện của mình, mình cứ làm thôi. Còn mọi người yêu mến đẩy thuyền là việc của họ. Mình cũng không thể ép người khác suy nghĩ giống mình được. Và hơn hết, tôi và Thúy Ngân là bạn bè, anh em thân thiết của nhau. Mình quý một người đồng nghiệp và có cơ hội hợp tác với họ thì nên trân trọng điều đó.

Trương Thế Vinh: "Giàu có mà không ai thèm chơi thì giàu làm gì?" - 8
 

 

Trước đó anh nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Fan vẫn khá tiếc nuối khi sau “Tình yêu hoa gió”, anh vẫn chưa có tác phẩm nổi bật. Theo anh, lý do vì sao?

- Sau “Tình yêu hoa gió”, tôi cũng phát hành nhiều bài hát, nhưng có lẽ tôi không may mắn có bài hát nổi bật thôi. Tôi nghĩ, những người cho rằng tôi chỉ có một bài hát thì họ không yêu mến tôi vì âm nhạc đâu. Có thể họ thích tôi ở những lĩnh vực khác. Nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục ra mắt bài hát và hi vọng mọi người sẽ thay đổi được góc nhìn đó.

Nhìn lại một năm 2022, anh có cảm thấy đây là năm thành công đối với mình? Có dự định nào mà anh chưa kịp thực hiện không?

- Năm 2022 có thể là một năm thành công đối với tôi, dù rằng vẫn có nhiều dự định chưa thực hiện được vì một số nguyên nhân. Hi vọng năm sau tôi sẽ làm được.

Bí quyết giữ gìn vóc dáng của anh là gì?

- Bí quyết của tôi là tập thể dục. Tôi có một quan điểm sống là tôi không muốn sau này khi mình về già, mình ở trong một bệnh viện 5 sao hay nghĩa địa 5 sao. Tôi muốn tôi mỗi ngày đều mạnh khỏe, hạnh phúc. Vì thế, mỗi ngày tôi đều dành thời gian tập luyện, thường là từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng trong phòng gym. Bên cạnh đó, điều quan trọng cũng không kém là chế độ ăn uống. Ngoài chuyện giúp cho mình giữ được số cân mình muốn, nó cũng giúp giảm thiểu bệnh. Đơn giản như việc mình ăn gạo lứt. Vì trong gạo lứt có chất xơ, gần như là hàm lượng rau để vệ sinh đường ruột và giảm đi lượng đường trong cơ thể mình. Đây là điều tôi nghĩ nhiều người biết nhưng không áp dụng. Nhân đây tôi cũng khuyến khích mọi người ăn gạo lứt vì nó rất tốt cho sức khỏe.

Cảm ơn Trương Thế Vinh vì những chia sẻ thú vị!

Trương Thế Vinh: "Giàu có mà không ai thèm chơi thì giàu làm gì?" - 10

Thực hiện: Thúy Vi

Thứ Tư, ngày 18/01/2023 03:12 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])