DANH MỤC

 

Thời gian gần đây Thuận Nguyễn nhận được nhiều chú ý khi tham gia các dự án phim điện ảnh, gameshow, trong đó phải kể đến “Thanh Sói”. Đảm nhận vai diễn dài hơi, khó, anh đã cố gắng chinh phục khán giả khó tính bằng lối diễn tự nhiên cùng sự đầu tư chỉn chu. Liệu đây có phải bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh?

- Chào bạn, năm 2022 bạn có hai dự án ra mắt là "Bẫy ngọt ngào" và "Thanh Sói" với hai nhân vật hoàn toàn trái ngược. Có gì khó khăn trong việc thoát vai và làm mới bản thân cho mỗi vai diễn?

Trong năm 2022, tôi có 3 vai diễn trên màn ảnh rộng là Ken trong "Bẫy ngọt ngào", Tuấn trong "Qua bển làm chi" và Hải "Chó điên" trong phim "Thanh sói". Nói về việc thoát vai, bản thân tôi học trường Sân khấu Điện ảnh, cũng là diễn viên kịch nên không quá khó khăn nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để vào vai như vai Ken là mất 3 tháng để giảm 23kg và nghiên cứu kỹ về nhân vật. Còn về Hải "Chó điên" thì may mắn đây là nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược và xong vai Ken và nhận vai này nên không bị chồng chéo nhân vật.

- Đặc biệt với vai giang hồ máu lạnh, “điên cuồng” Hải “Chó điên”, bạn gặp những khó khăn gì?

Vai Hải không có quá nhiều cảnh hành động, chỉ có 3 bạn diễn nữ phải tập luyện võ thuật nhiều. Đây là bộ phim về nữ quyền nên chị Ngô Thanh Vân muốn tôn vẻ đẹp của phái nữ, nhường đất diễn cho các bạn nữ nhiều hơn.

Nhiệm vụ của Hải "Chó điên" là dẫn dắt khán giả đến "vùng tối tâm lý" của nhân vật. Với những người xem phim nhiều chắc sẽ biết các phân cảnh của Hải "Chó điên" có bị cắt nhưng may mắn rằng sự xuất hiện của Hải vẫn tròn trịa, góp phần quan trọng cho bộ phim.

 

- Khi xem lại diễn xuất của mình trong bộ phim, có phân cảnh nào bạn thấy không hài lòng, nếu được làm lại sẽ làm tốt hơn?

Trong khoảng thời gian đóng vai Hải, tôi chính là Hải, tôi làm chủ được nhân vật. Nếu được diễn lại, tôi nghĩ có nhiều cái mình sẽ làm tốt hơn nhưng thật ra bây giờ tôi khá tiếc vì có những cảnh quay hay của Hải bị cắt.

Hiện tại phim vẫn đang được chiếu nhưng đến một thời gian nào đó khi phim dừng chiếu tôi sẽ xin phép đạo diễn những đoạn cắt đó để chia sẻ cho mọi người xem.

- Vai diễn Hải “Chó điên” của bạn nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất bởi chất điên khá giống Joker. Thuận nói gì?

Tôi nghĩ một người có một cách hóa thân khác nhau và ông trùm trong suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau, tôi không thể lấy một hình mẫu của ai đó cho vai diễn của mình. Bản thân tôi đã cố gắng tìm màu sắc riêng cho nhân vật và hy vọng nó sẽ mang đến một cảm nhận mới, cách nhìn mới của khán giả dành cho Thuận Nguyễn.

- Xuất thân là người mẫu nhưng Thuận được công chúng nhớ tới nhiều hơn khi làm diễn viên, tham gia các gameshow. Liệu bạn sẽ duy trì song song 2 công việc hay nghiêng sang diễn xuất nhiều hơn?

Với những người biết Thuận từ lâu chắc chắn mọi người sẽ biết tôi là diễn viên của sân khấu kịch Thế giới trẻ từ năm 2012. Tôi rất yêu sân khấu, có những năm chỉ diễn ở sân khấu, không tham gia các hoạt động bên ngoài và các anh chị bảo rằng đã đến lúc tôi bước ra ngoài để học hỏi thêm những cái mới. Như anh Tiến Luật hay trêu tôi rằng: "Thời của Thuận đến rồi, thời tới cản không nổi" (cười).

Dù vậy, đối với tôi điện ảnh là một điều mới mẻ. Năm 2022 tôi có hai dự án được biết đến là "Bẫy ngọt ngào" và "Thanh sói", dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng may mắn vẫn để lại chút ấn tượng và được mọi người biết đến. Đó chính là động lực để tôi cố gắng hơn nữa, có được vai chính cho riêng mình.

Còn về người mẫu, từ lúc bước chân vào trường Sân khấu Điện ảnh tôi đã làm người mẫu và được chú ý nhiều từ năm 2017 - lúc tham gia cuộc thi Nam vương. Vài năm gần đây tôi tham gia phim nhiều hơn nhưng nếu có cơ hội phù hợp vẫn sẽ nhận lời trình diễn.

 

- Có khi nào bản thân bạn nghĩ rằng ngoại hình nổi bật đã góp phần mang sự thành công tạm gọi là "ít chông gai" khi chuyển sang diễn xuất?

Thật sự chiều cao của tôi là bất lợi trong điện ảnh (cười). Từ khi tốt nghiệp - năm 2014, đến nay tôi chật vật đi tìm vai diễn vì chính chiều cao của mình. Mọi người nói ngoại hình có, khả năng diễn xuất có nhưng không tìm được bạn nữ phù hợp để đóng chung. Kể cả thời gian tôi diễn ở sân khấu cũng chỉ đóng vai quần chúng, vai nhỏ vì không tìm được bạn diễn phù hợp.

Nếu là người mẫu thì chiều cao này là lợi thế nhưng với điện ảnh nó lại là bất lợi. Tuy nhiên tôi tin rằng điện ảnh Việt Nam đang hòa nhập với thế giới, cơ hội được làm việc với người nước ngoài nhiều hơn thì chiều cao này có thể gây ấn tượng.

- Có thời gian Thuận Nguyễn giảm cân để đóng phim, nhìn lại hình ảnh đó, bạn thấy sao? Sau đó bạn luyện tập như thế nào để lấy lại vóc dáng?

Nhìn lại hình ảnh đó tôi thấy ghê quá, kinh khủng thật sự (cười) và không khuyến khích mọi người làm theo.

Thời điểm đó tôi tập 1 ngày 8 tiếng, sáng đến phòng tập, mang theo đồ ăn, trưa nghỉ ngơi rồi chiều lại tập tiếp và động lực chính là những ngày tháng chật vật đi tìm vai diễn, những ngày tháng bị từ chối, thậm chí muốn từ bỏ nghệ thuật nên khi có cơ hội tôi phải cố gắng hết mình. 

- Lúc bạn tăng cân lại thì sao? 

Giai đoạn tôi giảm cân phải luyện tập rất nhiều và cắt giảm khẩu phần ăn dần dần. Ban đầu vẫn ăn bình thường, rồi dần bỏ cơm ra, rồi lại bỏ thịt ra chỉ ăn rau thôi. Những ngày sát lịch quay cần ép cân thì tôi chỉ uống nước. Nếu không cần thiết thì tôi nghĩ không nên giảm cân quá đà.

Đến những ngày tăng cân cũng rất khó, ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ ăn thật nhiều, ăn món này món kia... Thế nhưng 3 tháng ăn kiêng dạ dày nhỏ lại nên ăn được một chút ít đã no. Vì thế tôi xay ức gà ra đã uống, chế độ ăn nhiều bữa/ngày, 2 tiếng ăn 1 lần. Tiếp đó tôi phải đi ăn rất nhiều, ăn liên tục để tăng cân trở lại.

- Điểm nào Thuận Nguyễn ưng ý nhất trên cơ thể mình?

Tôi rất may mắn có được ngoại hình khá điển trai (cười) và ưng ý nhất là chiều cao. Dù nó là bất lợi trong diễn xuất nhưng tôi vẫn tự hào, không đẹp thì mình có thể sửa, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng về chiều cao thì hơi khó can thiệp.

- Là một người mẫu, chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với việc tạo dáng trước ống kính, bạn có thể chia sẻ một số tips nhỏ với người hâm mộ về cách để có được khoảnh khắc ấn tượng?

Tôi nghĩ điều khiến mình đẹp trong mắt mọi người chính là sự tự tin bởi mỗi người có một nét đẹp khác nhau. Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều người dù gương mặt họ không có những nét đẹp đặc sắc nhưng cách họ ứng xử, thể hiện trước đám đông tôi vẫn thấy họ rất quyến rũ.

- Có thể thấy vài năm trở lại đây, Thuận thường xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh quý ông lịch lãm nhưng đời thường khá đơn giản, đâu là hình ảnh bạn theo đuổi trong tương lai?

Đúng là tôi có hai phong cách thời trang. Hằng ngày tôi chỉ ăn mặc rất bình thường giản dị nhưng khi vào nghệ thuật thì có thể biến hóa theo nhiều phong cách. Tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi hình ảnh quý ông lịch lãm.

Thuận Nguyễn: Tôi có ngoại hình nhưng lại chật vật vì chiều cao quá khổ - 7

- Một cô gái như thế nào sẽ khiến bạn rung động?

Tôi không cần một cô gái quá đẹp sắc sảo, tôi thích nét dễ thương, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, biết đối nhân xử thế. Bản thân tôi là người không thích khoe khoang chuyện tình cảm lên mạng xã hội, chắc chỉ lúc nào cưới mới công khai (cười).

- Việc thường xuyên được gán ghép với các bạn diễn nữ, Thuận Nguyễn có cho rằng sẽ bất lợi khi có bạn gái?

Đó có lẽ là lý do tôi vẫn chưa có bạn gái (cười).

Tính chất công việc của tôi khá nhạy cảm, dễ khiến bạn gái buồn lòng nên để tìm được một người thấu hiểu, thông cảm là điều rất khó.

Tôi không thích bạn gái cùng nghề vì tính lo xa, ví dụ quen người mẫu hoặc diễn viên lúc đi diễn, làm việc với người khác sẽ có phần e ngại, rất khó kết nối với bạn diễn. Còn nếu quen một người ngoài nghề tôi có thể lắng nghe, biết thêm những điều khác hoặc tránh được những thị phi không đáng có.

Cảm ơn về những chia sẻ của Thuận Nguyễn!

Chủ Nhật, ngày 19/03/2023 10:15 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])