Người bán ngô thành tỷ phú bất động sản nhờ tuân theo 3 quy tắc, đàn ông nên học hỏi

Vị tỷ phú dù ở đỉnh cao tiền tài nhưng không bao giờ hài lòng với chính mình.

Wang Shi (72 tuổi) là một doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc. Ông chính là người sáng lập ra China Vanke, doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc và là nhà phát triển bất động sản nhà ở lớn nhất thế giới. 

Ít ai biết được rằng, trước khi trở thành một ông trùm bất động sản khét tiếng tại đất nước tỷ dân, Wang Shi từng có quãng thời gian kinh doanh ngô để kiếm sống. Về sau nhờ sự nhạy bén, kiên trì và gặp được vận may, ông đã lấn sân sang bất động sản và gặt hái được nhiều thành tựu.

Theo Wang Shi, không phải tự dưng mà ông có được sự nghiệp hiển hách như hiện tại, đó là cả một quá trình trải nghiệm và đúc rút ra được nhiều bài học xương máu. Wang Shi từng nói rằng, đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn thì đừng quên 3 nguyên tắc sau:

Ông trùm bất động sản là người có nguyên tắc lớn.

Ông trùm bất động sản là người có nguyên tắc lớn.

Học, học nữa, học mãi

Khi bước sang độ tuổi nghỉ hưu, vị doanh nhân đã từ bỏ công việc kinh doanh để trở lại trường học. Ông đã theo học tại Đại học Harvard từ năm 2011 đến năm 2013, sau đó ông tham gia các lớp học tại Đại học Cambridge.

Việc nâng cao tri thức ở nước ngoài đã làm phong phú thêm tầm nhìn của ông về thế giới và cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thức kinh doanh của tập đoàn. Trên thực tế, ông Wang từng có kinh nghiệm giảng dạy vào năm 2010 khi một trường đại học hàng đầu đã mời ông dạy một khóa học EMBA (chương trình thạc sĩ điều hành quản trị kinh doanh cao cấp).

"Kinh nghiệm giảng dạy đã cho tôi ý tưởng đi du học cũng như giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tri thức chính là chìa khóa để mở ra một cánh cửa mới, vươn ra thế giới và đến với chân trời rộng lớn hơn", vị doanh nhân cho biết thêm.

Ông không ngừng học hỏi dù đã thành tỷ phú.

Ông không ngừng học hỏi dù đã thành tỷ phú.

Đây cũng chính là nguyên tắc mà ông đã áp dụng để kinh doanh. Ông Wang luôn học hỏi và nắm bắt những cái mới, áp dụng những điều hay vào việc phát triển kinh doanh. Chính vì vậy, một người đàn ông muốn đạt đến đỉnh cao thành công thì cần phải liên tục trau dồi tri thức của mình.

Luôn tiến bước về phía trước

Ông Wang đã hai lần chinh phục đỉnh Everest thành công ở tuổi 52 và 59, dù trong quá trình này ông nhiều lần "cận kề cái chết". Những trải nghiệm mạo hiểm này không chỉ mang lại cho ông Wang cái nhìn sâu sắc, chiêm nghiệm về sự sống và cái chết mà còn tiếp thêm sức mạnh để vị doanh nhân này tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong cuộc sống.

Trong khi mọi người đều tin rằng ông trùm bất động sản đã có mọi thứ ông muốn trong cuộc sống thì ông Wang lại không nghĩ vậy. Vị tỷ phú nói: "Hãy cứ tiếp tục bước đi. Cuộc sống chính là những chuỗi phiêu lưu đầy hấp dẫn, hết cái này đến cái khác".

Theo ông Wang, giới trẻ hãy yêu ước mơ của mình, luôn có dũng khí để đương đầu với khó khăn và chấp nhận được thất bại. Có như vậy, họ mới rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn và tự tin bước tiếp về phía trước. Mọi sự trì hoãn vì lười biếng hay sợ sệt đều không thể tạo ra thành công.

Ông Wang đang có cuộc sống viên mãn.

Ông Wang đang có cuộc sống viên mãn.

Sống có trách nhiệm

Wang Shi không chỉ được mọi người nể trọng bởi sự nghiệp vẻ vang, khối tài sản khổng lồ mà còn bởi nhân cách sống tốt đẹp của vị doanh nhân này. Trong các chuyến thám hiểm tới Everest, ông đã đi đầu trong các nỗ lực dọn dẹp rác thải, làm sạch môi trường do dòng người leo núi tác động tiêu cực đến thiên nhiên. Vị doanh nhân 72 tuổi còn từng là đại sứ thiện chí về môi trường của Liên hợp quốc.

Trong các công trình xây dựng của tập đoàn, Wang Shi luôn đáp ứng các tiêu chí về một "công trình xanh" như tiết kiệm nước, năng lượng, vật liệu và các tài nguyên khác. Đối với Wang, việc từ thiện và hoạt động vì môi trường là những di sản mà ông để lại cho đời, nó còn quan trọng hơn cả khối tài sản khổng lồ mà ông kiếm được trong kinh doanh. Vị doanh nhân nói: "Tôi phải chịu trách nhiệm cho thế hệ tương lai. Nếu không thì thành công của tôi chẳng có giá trị gì".

Rõ ràng, những gì mà ông Wang thực hiện đã gây dựng được lòng tin và sự thiện cảm của mọi người. Khi vị doanh nhân sống có trách nhiệm, những gì ông làm ra đều có giá trị rất lớn. Chính vì vậy, một người đàn ông muốn thành công thì trước hết phải là người có trách nhiệm với chính mình và với xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Huyền thoại Federer vẫn giữ phong độ sau giải nghệ nhờ không làm điều này hơn 10 năm

Tay vợt vĩ đại trong lịch sử nhân loại vẫn phong độ, cường tráng dù đã giải nghệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN