DANH MỤC

 

Thái Vũ: Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!

Vừa tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội, Thái Vũ đã được VFC ưu ái chọn làm con trai Hồng Diễm - Việt Anh trong “Hành trình công lý”. Những hình ảnh đầu tiên của nam tân binh sinh năm 2000 trên màn ảnh VTV lập tức chiếm sóng mạng xã hội. Trước đó, anh chàng cũng từng xuất hiện tại nhiều sự kiện Vbiz, đóng MV ca nhạc và làm mẫu ảnh. Khi "Hành trình công lý” vừa khép lại Thái Vũ đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ với chúng tôi về sự trưởng thành sau vai diễn, những dự định nghệ thuật tiếp theo.

 

- Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào?

Qua chặng đường vừa rồi, tôi tự tin và rút ra nhiều bài học, trưởng thành hơn so với những ngày đầu mới chập chững vào nghề.

- Lần đầu diễn xuất, bạn có bị nhập vai quá mà không thoát ra được không?

Nói thật, Khang giữ tâm lý nặng nề rất lâu, chiếm đến gần nửa bộ phim nên nhiều khi tôi cũng vô tình mang tâm lý đó ra ngoài đời thực. Tôi trầm tính, ít nói hơn nên hay bị mọi người trêu là nhìn mặt suốt ngày cau có, lầm lì. Chứ trước đó, tính cách của tôi ngoài đời không đến mức như vậy (Cười).

- Tính cách của nhân vật Khang trong phim đối lập như thế có làm khó bạn?

Không. Quan điểm của tôi là nếu bản thân mình không tập trung, không hiểu hết kĩ được kịch bản và tâm lí nhân vật thì bất kỳ phân đoạn nào cũng khó. Chính vì vậy, tôi đã rất nỗ lực để nhập vai.

Qua những trải nghiệm thực tế và sự giúp đỡ của các bậc tiền bối tôi có được nhiều kĩ năng phân tích tâm lý nhân vật, chọn cho mình lối diễn phù hợp hơn.

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 5

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 6

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 7

 

 

- Thế nhưng, vẫn có những ý kiến cho rằng Thái Vũ đang “gồng” khi đóng vai Khang?

Tôi cũng đọc và hoàn toàn hiểu được tâm lý của khán giả khi có những lời nhận xét như vậy. Thực tế, tôi lớn hơn nhân vật đến 6 tuổi. Đây là lần thử sức đầu tiên của một “tay ngang” nên không thể tránh khỏi những thiếu sót.

Thế nhưng, tôi luôn coi những lời nhận xét đó như những "liều thuốc tăng lực" để cố gắng hoàn thiện, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả hơn nữa.

- Phim khép lại nhưng vẫn có người gọi Thái Vũ là con trai Hồng Diễm - Việt Anh cảm xúc của bạn thế nào?

Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đóng vai con của anh Việt Anh và chị Hồng Diễm. Đó là hai thần tượng của tôi. Họ luôn tràn đầy năng lượng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những tân binh. Tôi học được từ họ rất nhiều, cách lấy cảm xúc đến cách phân tích tâm lý nhân vật, cả sự cống hiến với nghề nữa.

- Có ai là hình mẫu trong diễn xuất bạn muốn theo đuổi?

Tôi không muốn rập khuôn theo bất cứ hình mẫu nào. Tôi sẽ luôn đặt bản thân ở trạng thái sẵn sàng học hỏi, thích nghi và nỗ lực qua từng cơ hội được trao. Trong tương lai, tôi cũng muốn biến hoá thêm nhiều dạng vai, cá tính và gai góc hơn.

 

- Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau khi đóng phim và nổi tiếng?

Tôi cảm thấy rất vui khi ra đường nhiều người nhận ra và yêu thương mình. Tình cảm của quý vị khán giả giúp cho tôi có được nguồn động lực rất lớn để tiếp tục hoàn thành bộ phim. Bên cạnh đó, tôi cũng ý thức hơn trong việc hoàn thiện bản thân cũng như cống hiến và truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ.

- Bố mẹ bạn có ủng hộ?

Khi tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, bố mẹ hoàn toàn ủng hộ. Gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần của tôi trong suốt quá trình quay phim. Những lúc mệt mỏi hay áp lực, tôi đều có gia đình bên cạnh, động viên để vượt qua. Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc như vậy.

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 11

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 12

 

 

- Bạn có thừa nhận gương mặt điển trai là một lợi thế trong diễn xuất?

Tôi thấy ngoại hình thực sự rất cần thiết, quan trọng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là diễn viên. Ngoại hình giúp diễn viên truyền tải vai diễn một cách tốt hơn. Nhưng nó không phải yếu tố quyết định đến việc định dạng vai mà tôi sẽ theo đuổi. Tôi luôn cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất và luôn muốn được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau trên chặng đường sắp tới.

- Bạn ý thức được việc chăm sóc ngoại hình như thế nào khi quyết định theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp?

Trước đây, tôi không biết chăm chút cho bản thân và chỉ biết học thôi. Đến khoảng năm hai đại học, thông qua những hoạt động, những cuộc thi dành cho sinh viên mà tôi ý thức được mình cần chăm chút ngoại hình, tự tin hơn. Mình cố gắng sinh hoạt điều độ, tập thể thao và uống nhiều nước,… cố gắng giữ được sức khoẻ thật tốt để hoàn thành những cảnh quay.

 

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 16

- Ở tuổi 22, tốt nghiệp trường luật nhưng Thái Vũ chọn theo đuổi nghệ thuật. Bạn có nghĩ đây là sự lựa chọn đúng?

Tôi không quan trọng con đường này là đúng hay sai bởi tại thời điểm vừa ra trường thì tôi đã chọn theo con tim, đam mê và cố gắng hết mình vì nó.

Tôi nghĩ mình còn trẻ, được quyền thử, quan trọng là dám thử, dám đối mặt, luôn luôn cầu tiến và giữ tinh thần lạc quan với những gì mà mình đã chọn.

Một khi đã chọn tôi sẽ luôn cố gắng hết mình dù đúng hay sai. Đó cũng là quan điểm sống của tôi.

- Nghĩa là bạn không áp lực phải thành công?

Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với áp lực. Tôi tin rằng khi mình đi trên một con đường rất nhiều chông gai thì đó sẽ là động lực để tôi tiến về phía trước. Chính vì thế, ở hiện tại, tôi vẫn luôn cố gắng để khi nhìn lại con đường đó để sau này khi nhìn lại không cảm thấy hối hận vì đã không cố gắng hết mình.

- Tình duyên của bạn thì sao?

Hiện tại, tôi đang tập trung 100% vào công việc. Tôi cũng không có hình mẫu lý tưởng nào mà mình tin vào chữ duyên. Khi duyên đến chắc chắn tôi sẽ đón nhận và hết mình với người mà mình lựa chọn.

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 17

- Mục tiêu của bạn trong năm 2023?

Sau khi bộ phim này đóng máy, tôi sẽ cần một khoảng thời gian để có thể xem lại toàn bộ những tập phim mà mình đã đóng để mình có thể nghiệm lại bản thân, tổng hợp lại xem mình cần khắc phục ở đâu, mình cần cố gắng như thế nào. Sau đó, tôi sẽ trau dồi diễn xuất nhiều hơn để khi quay trở lại với màn ảnh sẽ mang nhiều màu sắc hơn và cống hiến thật nhiều cho khán giả.

Tôi cũng đã quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Thế nên, trong tương lai tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm về diễn xuất, những kinh nghiệm làm nghề thực tế từ các đàn anh, đàn chị để cống hiến và mang lại nhiều vai diễn ấn tượng hơn.

- Chúc Thái Vũ thành công với những dự án sau nhé!

“Con trai Việt Anh” Thái Vũ: "Tôi thích áp lực và luôn chọn cách đối mặt với nó!" - 18

Content: Minh Hà

Chủ Nhật, ngày 12/03/2023 12:40 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Hà ([Tên nguồn])