Vẫn còn hơn 300.000 hệ thống chưa vá lỗ hổng "Trái tim rỉ máu"

Nhiều người nghĩ rằng tất cả các hệ thống hiện nay đã an toàn trước lỗ hổng bảo mật "Trái tim rỉ máu" (Heartbleed), nhưng hãng bảo mật Errata đã chứng minh điều ngược lại.

Theo thông tin từ hãng bảo mật Errata, hiện nay vẫn còn hơn 300.000 hệ thống trên toàn thế giới chưa an toàn trước lỗ hổng bảo mật "Trái tim rỉ máu". Đây là một lỗ hổng được đánh giá cực kỳ nghiêm trọng, đã tồn tại suốt 2 năm qua và chưa có cách nào phát hiện liệu hệ thống có từng bị tấn công thông qua lỗ hổng trên hay chưa.

Vẫn còn hơn 300.000 hệ thống chưa vá lỗ hổng "Trái tim rỉ máu" - 1

Theo nhà nghiên cứu an ninh mạng Robert Graham của Errata, hồi đầu tháng 4, ngay sau khi thông tin về lỗ hổng "Trái tim rỉ máu" được công bố, họ đã quét cổng 443 trên mạng Internet và phát hiện khoảng 600.000 hệ thống dễ bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này.

Đến nay đã hơn một tháng kể từ lúc lỗ hổng "Trái tim rỉ máu" được phát hiện, nhiều website được cho là đã vá lỗ hổng này. Tuy nhiên một đợt quét kiểm tra mới của Errata cho thấy chính xác 318.329 máy chủ vẫn đang gặp nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo TechRadar) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN