Trái Đất đi vào "vùng đỏ", hôm nay bị cầu lửa vũ trụ bắn trúng

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Vào ngày 4 và 5-1, một cơn bão địa từ loại G1 xảy ra do "cầu lửa vũ trụ" đâm sầm vào Trái Đất, dự kiến có thể gây mất điện vô tuyến và làm bầu trời phương Bắc rực rỡ sắc màu.

Theo Live Science, vào ngày 4-1, Trái Đất vừa đạt đến điểm cận nhật, tức gần Mặt Trời nhất trong cả năm. Ở khoảng cách chỉ 147 triệu km, địa cầu lại vô tình đi vào "vùng đỏ" - ngay tầm bắn của một "họng súng vũ trụ".

Vào ngày 4 và 5-1, một khối cầu lửa vũ trụ chứa các hạt plasma chuyển động chậm từ Mặt Trời sẽ tiến về Trái Đất và đâm sầm vào từ quyển hành tinh chúng ta. Nó được gọi là "vụ phóng khối lượng đăng quang" (CME).

Một vụ phóng khối lượng đăng quang được quan sát bởi tàu vũ trụ của NASA đang bay quanh Mặt Trời - Ảnh: SDO/NASA

Một vụ phóng khối lượng đăng quang được quan sát bởi tàu vũ trụ của NASA đang bay quanh Mặt Trời - Ảnh: SDO/NASA

Cú đâm này sẽ tạo ra bão địa từ (bão Mặt Trời) loại G1, tuy vẫn là loại "nhỏ" nhưng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo thời tiết không gian quốc gia thuộc Trung tâm Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA), nó đủ để làm hỏng lưới điện trong thời gian ngắn ở vài nơi, gây mất điện vô tuyến sóng ngắn.

Quả cầu lửa vũ trụ này cũng tạo ra cực quang phương Bắc ở vị trí chếch về phía Nam nước Mỹ như bang Michigan hay Maine.

Sau điểm cận nhật, Trái Đất sẽ dần di chuyển sang điểm viễn nhật trên quỹ đạo hình elip của nó, dự kiến rơi vào ngày 6-7. Ở điểm viễn nhật Trái Đất sẽ cách xa mặt trời hơn 4,8 triệu km so với điểm cận nhật.

Nguồn: [Link nguồn]

”Xuyên không” 250 triệu năm, tóm gọn ”quái vật vũ trụ” đang săn mồi

Phân tích một dữ liệu bất thường từ thế giới cách chúng ta 250 triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học từ Viện khoa học Kính viễn vọng không gian (STScI - Mỹ) đã tìm được "lối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN