Tin mật của chính phủ Mỹ bị "xâm hại" nhờ... USB

Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng Edward Snowden đã lấy tài liệu mật từ Cơ quan An ninh Quốc gia bằng một chiếc USB. Điều đó có nghĩa là họ đã biết Snowden tải bao nhiêu tài liệu và lấy chúng từ máy chủ nào.

Thông tin trên do một quan chức tiết lộ với tờ Los Angeles Times. Tuy nhiên, theo quan chức này, họ vẫn chưa biết làm thế nào Snowden lấy được lệnh mật của tòa án yêu cầu công ty điện thoại Verizon phải nộp dữ liệu của tất cả các cuộc gọi trong 3 tháng.

Trước đó, ngày 13/6, trên kênh MSNBC, nhà báo Glenn Greenwald của tờ The Guardian cho biết, Snowden đã bỏ ra hàng tháng trời để xác định tài liệu nào quan trọng nhất mà công chúng Mỹ muốn biết và tài liệu nào có thể tiết lộ mà không tổn thương đến ai.

Tin mật của chính phủ Mỹ bị "xâm hại" nhờ... USB - 1

Biểu tình ủng hộ Snowden bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong. Ảnh: Internet

Theo nguồn tin của Reuters, Snowden là một “chuyên viên máy tinh” nổi tiếng có tài: “Anh ta thực sự giỏi khi gõ trên bàn phím”.

Phần lớn nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia bị cấm dùng USB và muốn dùng phải có sự cho phép đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Genk
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN