Tên lửa khổng lồ của Trung Quốc quay trở lại Trái đất

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Một tên lửa khổng lồ của Trung Quốc đã thực hiện việc trở lại không kiểm soát vào bầu khí quyển vào ngày 11/5 và trở thành rác vũ trụ lớn nhất quay trở lại Trái đất trong vòng nhiều thập kỷ qua.

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc quay trở lại Trái đất ngày 11/5 sau một tuần ở quỹ đạo.

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc quay trở lại Trái đất ngày 11/5 sau một tuần ở quỹ đạo.

Tên lửa Trường Chinh 5B đã được phóng vào ngày 5/5, thực hiện một nguyên mẫu không tên của tên lửa do Trung Quốc thiết kế. Sau khoảng 1 tuần ở quỹ đạo, tên lửa này sẽ quay trở lại bầu khí quyển vào lúc 11 giờ và di chuyển với vận tốc hàng ngàn dặm/ giờ.

Nhà thiên văn học Jonathan McDowell, người theo dõi các vật thể trong quỹ đạo cho biết: “Đây là vật thể lớn nhất thực hiện việc trở lại không kiểm soát kể từ khi chiếc Salyut-7 nặng 39 tấn vào năm 1991.”

Theo Tư lệnh vũ trụ của Mỹ, một mảnh của con tàu vũ trụ này đo được có kích cỡ của một chiếc xe bus cỡ nhỏ đã văng ra Đại Tây Dương ở bờ biển phía tây của châu Phi và sẽ theo dõi việc nó quay trở lại.

Các vệ tinh chết và các tên lửa cũ thường xuyên trở lại bầu khí quyển, nhưng chúng hiếm khi to lớn và thường được trang bị bằng những phương tiện để điểu khiển chúng quay trở lại an toàn, thường là qua nam Thái Bình Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn sóng vô tuyến vật thể ”ma” truyền tới trái đất

Lần đầu tiên các nhà khoa học đã bắt được chớp sóng vô tuyến phát ra từ một vật thể cùng thiên hà với trái đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thu (Theo The New York Post) ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN