Infograhphic: Những con số thú vị về trình độ của các startup tại VN

Sự kiện: Công nghệ

Nghiên cứu đã chỉ ra không nhất thiết phải học công nghệ thông tin mới có thể trở thành nhà sáng lập.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa TP.HCM được cho là lò đào tạo của các nhà sáng lập. Danh sách các trường đại học Việt Nam có nhiều nhà sáng lập theo học nhất còn có sự góp mặt của ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế TP.HCM,... Ngoài ra, 2 trường đại học nước ngoài cũng lọt vào danh sách này là ĐH Tổng hợp Quốc gia Moscow và ĐH California - trường đại học được cho là một trong những lò đào tạo của các startup công nghê ở Sillicon Valley.

Trái với quan niệm thông thường cho rằng các nhà sáng lập cần phải có kiến thức về công nghệ. Nghiên cứu đã chỉ ra không nhất thiết phải học công nghệ thông tin mới có thể trở thành nhà sáng lập. Cụ thể, nghiên cứu đã cho thấy có tới 61% các nhà sáng lập không có bằng công nghệ thông tin, trong đó khối ngành kinh doanh được không ít nhà sáng lập lựa chọn khi học đại học: Quản trị kinh doanh, tài chính, kinh tế là 3 ngành học được ưu chuộng nhất của các nhà sáng lập.

Infograhphic: Những con số thú vị về trình độ của các startup tại VN - 1
Infograhphic: Những con số thú vị về trình độ của các startup tại VN - 2
Infograhphic: Những con số thú vị về trình độ của các startup tại VN - 3
Infograhphic: Những con số thú vị về trình độ của các startup tại VN - 4

Đây là infographic thể hiện những số liệu thống kê do iPrice phối hợp với 500 startup và các quỹ đầu tư tại thị trường Việt Nam thực hiện. Thống kê được thực hiện với 56 nhà sáng lập và 27 startup đã gọi vốn thành công đến vòng series A.

Những lời khuyên ”quý hơn vàng” của CTO Uber dành cho giới khởi nghiệp

Tổng Giám đốc Công nghệ toàn cầu của Uber đã tiết lộ cơ duyên đến với Uber, cách thức phát triển công ty và dành nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ly Phạm ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN