Giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19

Người dân phải thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 6/8, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) đã phát thông báo về việc họ phát hiện nhiều tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ, phát tán nội dung được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua xác minh, VAFC khẳng định, nội dung thông tin trên là giả mạo, xuyên tạc phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tin giả về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tin giả về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Trước đó, một số thông tin khác xuất hiện trên mạng xã hội gắn với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cũng đã được xác định là tin giả.

Do đó, VAFC đề nghị người dân thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, tránh làm phức tạp tình hình về dịch bệnh COVID-19, vi phạm các điều cấm trên không gian mạng.

Cách nhận biết tin giả trên Internet và báo cáo về Bộ TT&TT.

Cách nhận biết tin giả trên Internet và báo cáo về Bộ TT&TT.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách nhận biết tin giả trên Internet và báo cáo về Bộ TT&TT

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo người dân hãy kiểm chứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Internet và những hiểm họa khôn lường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN