Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa

Sự kiện: Showbiz 2015

Những năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế đang nở rộ trong showbiz Hoa ngữ. Người ta để ý thấy sự xuất hiện của phần lớn thí sinh xuất thân là con cái của những gia đình đại gia.

Để chơi được nhạc và đi theo con đường âm nhạc không phải chuyện đơn giản, chí ít cũng phải biết chơi đàn ghita. Việc mua một cây đàn có thể dễ dàng chỉ với vài trăm tệ. Nhưng đối với những người chơi nhạc chuyên nghiệp, một cây đàn ghita phục vụ cho biểu diễn chuyên nghiệp và tình yêu của họ lại không phải chuyện muốn mua là được.

Một cây đàn ghita sử dụng trong biểu diễn chuyên nghiệp cũng phải lên đến hàng nghìn hay hàng chục nghìn tệ mới coi  như đạt tiêu chuẩn. Nói tóm lại, chơi nhạc là một cuộc chơi tốn kém và đòi hỏi nhiều công sức lẫn tiền bạc.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 1

Các cuộc thi ca hát trên truyền hình nở rộ và là sân chơi cho những thí sinh có điều kiện.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 2

Những gương mặt cậu ấm cô chiêu nổi tiếng (từ trái qua): Hoa Thần Vũ, Vu Điền, Tưởng Dao Gia và Dương Thành Thụy.

Điều kiện trên xem ra rất phù hợp với những gia đình có tiềm lực và khả năng kinh tế, phải là là những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, hay những gia đình đại gia làm ăn khá giả. Đó cũng là lý do khiến các cuộc thi ca hát trên truyền hình lại là sân chơi của những "cậu ấm cô chiêu" con nhà giàu.

Những cậu ấm cô chiêu tài năng

Có thể nhắc đến trường hợp hai anh chàng là Hoa Thần Vũ và Vu Điềm tại cuộc thi ca hát dành cho nam giới Supper Boy đều là những công tử đại gia nhà giàu khét tiếng. Thí sinh "Tiêu tiêu" Hoa Thần Vũ với dáng vẻ non nớt và công tử, ngoài việc đầu tư cho âm nhạc, chàng trai này không phải đụng chận đụng tay đến bất kỳ công việc gì. Thần Vũ còn được biết đến là con trai của phó chủ tịch hội đồng Tập đoàn vàng bạc đá quý Hoa Phúc Khuê lớn nhất tỉnh Hồ Bắc với doanh thu hàng năm lên đến 1,8 tỷ NDT (6,2 nghìn tỷ đồng). Cha cậu là ông Hoa Phú Hùng, người quản lý tập đoàn và điều hành công ty con hợp tư thành lập bên ngoài.

Vì lai lịch và thân thế gia đình "hoành tráng" đó, Hoa Thần Vũ được gọi với  biệt danh "Tiêu tiêu" là bởi "Có tiền tiêu, thích gì tiêu nấy".

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 3

Hoa Thần Vũ (trái) và Vu Điền.

Thí sinh Vu Điền đang là sinh viên năm 3 khoa nhạc, Học viện âm nhạc Los Angeles, Mỹ - nơi tiền học phí hàng năm cũng lên đến hàng triệu tệ. Được biết, cha Vu Điền là người dẫn dắt Tập đoàn Hanh Lợi từng đạt giá trị sản lượng năm 2008 lên đến 310 triệu NDT (1,1 nghìn tỷ đồng). Tập đoàn này còn sở hữu khách sạn Kim Duyệt 5 sao nổi tiếng ở Đường Sơn, hai hộp đêm Hanh Lợi, 3 chuỗi nhà hàng ăn Cát Viễn, 11 chuỗi KTV... Chỉ cần nhìn số lượng chuỗi cửa hàng karaoke lớn như vậy (KTV) cũng đủ biết vì sao Vu Điền không hát hay mới lạ.

Trong chương trình tôn vinh những ca khúc mới tại chương trình Sing My Song (Cất lên nhạc phẩm của tôi) đang phát sóng trên kênh CCTV3 hiện nay, xuất hiện tại đêm thứ ba là gương mặt đầu bảng Tưởng Dao Gia, con gái cưng của Tưởng Kiến Kỳ, chủ tịch tập đoàn kiêm giám đốc điều hành công ty thực phẩm Hương Phiêu Phiêu nổi tiếng tỉnh Chiết Giang (trong đó có sản phẩm trà sữa Hương Phiêu Phiêu). Công ty có tổng vốn đầu tư 250 triệu NDT (858 tỷ đồng) và vốn đăng ký là 50 triệu NDT (172 tỷ đồng).

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 4

Tưởng Dao Gia trên sân khấu I Sing My Song.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 5

Ông Tưởng Kiến Kỳ (trái), cha đẻ của nữ ca sĩ thiên kim Tưởng Dao Gia.

Ngay từ năm 19 tuổi, Tưởng Dao Gia đã theo học nhạc tại Học viện âm nhạc Berkeley danh tiếng ở Mỹ, đồng thời là bạn cùng trường với những danh ca như Vương Lực Hoành (Lee Hom) hay nam ca sĩ của Gangnam Style Psy.

Được biết, khối tài sản của gia đình Tưởng Dao Gia lên đến 3 tỷ NDT (10,3 nghìn tỷ đồng). Theo báo cáo của thời báo Kinh doanh Trung Quốc cho biết, doanh thu năm 2012 của Hương Phiêu Phiêu đạt 2,4 tỷ NDT, trong khi năm 2013 là 3 tỷ NDT. Không lạ khi trong các chương trình của Bài hát hay Trung Quốc, cô nàng Dao Gia thường nhắc đến: "Cha là người cho tôi một lối đi riêng".

Thiếu gia bỏ tiền làm đĩa, mua chuộc fan hâm mộ

Một gương mặt cậu ấm cô chiêu trong cuộc thi ca hát trên truyền hình Chinese Idol khá ầm ĩ gần đây là Dương Thành Thụy. Thí sinh này khiến dư luận xôn xao trước scandal dùng tiền mua chuộc người hâm mộ, đến nỗi bị giám khảo là nữ ca sĩ Hàn Hồng trực tiếp mắng nhiếc không tiếc lời ngay trên sân khấu.

So với những Hoa Thần Vũ và Vu Điền, nếu không bị cộng đồng mạng "phanh phui" là những công tử gia đình bề thế, có lẽ không mấy ai biết về xuất thân hiển hách của họ. Ngược lại, có những thí sinh lại cố tình "khoe mẽ" và nhấn mạnh địa vị cũng như thân thế gia đình, anh chàng Dương Thành Thụy của Chinese Idol 2013 vừa qua là một ví dụ điển hình.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 6

Dương Thành Thụy nhờ thế lực gia đình, bỏ tiền túi phát hành album, mua chuộc fan hâm mộ.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Thành Thụy đã bỏ tiền túi phát hành album cá nhân, thậm chí còn hào phóng chi tiền cho người hâm mộ. Kết cục, Dương đã bị nữ ca sĩ Hàn Hồng mắng như "tát nước" vì ngũ âm cũng như nhạc cảm quá kém.

Sau chương trình, Dương Thành Thụy bị cộng đồng mạng phát hiện có xuất thân từ gia đình giàu có, chủ doanh nghiệp kinh doanh khai thác mỏ ở khu vực Thái An, tỉnh Sơn Đông. Nhờ gia đình có tiềm lực, Dương được hậu thuẫn về kinh tế để phát hành đĩa riêng. Ngoài ra, phong cách ăn mặc ngoài đời thường của anh chàng này cũng khiến người khác chú ý. Với đồ hiệu đắt tiền hào nhoáng, không khó để phát hiện Dương Thành Thụy là con nhà đại gia.

Nhiều ý kiến nhận định, dù có tiền cũng nên biết tiêu đúng chỗ. Một người có điều kiện như thí sinh Dương, tốt nhất nên đầu tư học hành thanh nhạc cẩn thận thay vì bỏ tiền ra "mua fan" - một hành vi được coi là ấu trĩ.

Không những thế, việc Dương Thành Thụy "mua fan" là chuyện cá nhân, ngược lại anh chàng còn cổ động người hâm mộ tới cuộc thi để "ra vẻ ta đây" nổi tiếng, điều này khiến nhiều người cảm thấy thực sự phản cảm.

Con đại gia đi thi tài năng liệu có "sân sau"?

Trong số các cậu ấm cô chiêu con đại gia tham gia thi thố tại các chương trình ca hát trên truyền hình, nổi bật có cô nàng "siêu nhà giàu" Tưởng Dao Hoa. Ngay đến ông Lục Vỹ, giám đốc truyền thông chương trình Sing My Song cũng không biết rõ về thân thế thí sinh này: "Trước đó chúng tôi hoàn toàn không hề biết sự việc này. Khi cô bé tới tham gia đã cho thấy là một thí sinh rất cool, chỉ nói gia đình làm kinh doanh", ông Lục chia sẻ.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 7

I Sing My Song là sân chơi cho tất cả thí sinh có khả năng sáng tác và ca hát.

Trong số các thí sinh tham gia cuộc thi có nhiều người cũng xuất thân gia đình làm kinh doanh, không ai quan tâm quá chi tiết vì thực sự không cần thiết với một chương trình ca hát như thế này. Chỉ đến khi chương trình được ghi hình xong, bởi người thân trong gia đình thí sinh đều có mặt, trong quá trình trò chuyện mới phát hiện ra thân thế "danh gia vọng tộc" của Tưởng Dao Gia.

Ông Lục Vỹ cũng nhận định, Sing My Song là sân chơi dành cho tất cả những ai có khả năng sáng tác và ca hát, đồng thời chương trình không quan tâm tới gia cảnh gia đình của thí sinh. Điều quan trọng nhất mà chương trình tìm kiếm ở thí sinh là con người họ và ca khúc mang tới có phù hợp với yêu cầu của đạo diễn hay không. Việc thí sinh có là con đại gia, con người nổi tiếng hay không, nhất định không hề có sự ưu ái, thiên vị đặc biệt nào.

Trước những hoài nghi, cuộc thi ca hát Supper Boy của đài vệ tinh Hồ Nam bị các cậu ấm cô chiêu đại gia lũng đoạn, người đại diện của đài này cho biết: "Không nên vì một bộ phận thí sinh có xuất thân con nhà giàu mà đánh đồng tình dân dã của các thí sinh của chương trình".

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 8

Những Lý Hàng Lượng (từ trái qua), Trần Sở Sinh, Lưu Tâm và Vương Dã đều xuất thân bình dân tại Supper Boy.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 9

Supper  Boy là sân chơi ca nhạc có tính đa dạng và dung hòa tất cả các thí sinh.

Người này cho biết, trong lịch sử cuộc thi Supper Boy từ trước tới nay, xuất hiện khá nhiều những thí sinh từ tầng lớp bình dân, trong đó có Lý Hàng Lượng từng là nhân viên thu ngân, Trần Sở Sinh từng là nhân viên phục vụ cửa hàng đồ ăn nhanh, nam ca sĩ người Hồi Lưu Tâm (Star) suýt chút nữa đã trở thành công nhân gang thép, Vương Dã vốn là nhân viên phục vụ nhà hàng...

Đại diện đài Hồ Nam cũng khẳng định, Supper Boy là chương trình có tính đa dạng và dung hòa đối với tất cả các thí sinh có tài năng, thực sự muốn tham gia.

Con đại gia chiếm lĩnh sân chơi không phải việc xấu

Nam ca sĩ Từ Dự Đằng từng chia sẻ cho biết, ngày càng xuất hiện nhiều thí sinh con nhà giàu tham gia làng giải trí, điều này cho thấy showbiz sẽ ngày càng một yếu đi. Lý giải cho nhận định trên, ca sĩ sinh năm 1971 cho rằng, trước đây có nhiều ngôi sao từ các cuộc thi ca hát trên truyền hình, sau khi ký hợp đồng với các công ty 1 - 2 năm đều phá hợp đồng, bởi phần nhiều trong số họ gặp khó khăn trong việc kiếm sống nhờ biểu diễn.

Trong khi công ty quản lý cũng cần phải trích tiền từ thù lao của họ để vận hành doanh nghiệp. Suy  nghĩ của các sao trẻ lại không hề muốn bị coi là "bóc lột", vì họ có gia đình hậu thuẫn, không cẩn phải kiếm tiền bằng nghiệp diễn. Từ Dự Đằng cũng chia sẻ, các thí sinh đại gia không phải lo lắng về kế sinh  nhai, vì vậy họ có thể tự do hơn, thoải mái hơn để sáng tác và chơi  nhạc.

Khi "cậu ấm cô chiêu" lấn át gameshow Hoa - 10

Sự có mặt của nhiều thí sinh con đại gia không làm ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc thi.

Tuy nhiên, các sáng tác của họ có thực tốt hay không thì không ai dám chắc: "Âm nhạc hay không chỉ hoàn toàn là ý thực hay kỹ thuật, mà hơn cả là sự đồng cảm với văn hóa của người nghe. Các ca sĩ như trên có mang lại điều gì cho sân khấu nhạc hay không, hiện chưa thế đưa ra được kết luận nào".

Trong khi nhà báo Trần Khải lại khẳng định, việc các thí sinh con nhà giàu chiếm lĩnh các sân chơi ca hát trên truyền hình không phải chuyện gì tiêu cực. Theo giải thích của anh Trần, mặc dù không phải có tiền mới chơi nhạc hay, nhưng chơi nhạc nhưng có tiền nhất định không phải chuyện xấu.

Trần Khải lý giải, có tiền sẽ giúp thí sinh ra nước ngoài tu nghiệp, học hỏi được những khái niệm mới nhất trong âm nhạc, từ đó có thể vận dụng vào trong những sáng tác của họ. Hơn nữa, những ngôi sao xuất thân giàu có thường không bị lệ thuộc vào thị trường, do vậy họ có nhiều khả năng phát hành, cho ra đời những sáng tác mang tính cá nhân hóa cao, thực tế hóa âm nhạc.

Ngoài ra, có tiền sẽ mua được trang thiết bị hỗ trợ tốt nhất, mời được những người chơi nhạc nổi tiếng. Như vậy, với những trợ giúp đắc lực trên, đó hoàn toàn là những điều có lợi để cho ra đời những nhạc phẩm hoàn hảo, mới mẻ và cần cho xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Showbiz 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN