"Cô gái xấu xí" Lan Phương bất ngờ thi hát

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí là cái tên đầu tiên sẽ tham gia The Winner Is bảng nghệ sĩ.

The Winner Is – Tôi là người chiến thắng màu 2 đang trở lại và hứa hẹn nhiều sự thay đổi bất ngờ, đột phá. Điểm thu hút đầu tiên chính là sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh trong vai trò giám khảo khách mời. Đây cũng là lần chào sân của nam ca sĩ đang hot bậc nhất hiện nay của V-Pop với sân chơi truyền hình thực tế.

Theo tiết lộ mới nhất từ phía ban tổ chức, nữ diễn viên Lan Phương đã đồng ý tham gia chương trình ở bảng thi dành cho nghệ sĩ.

"Cô gái xấu xí" Lan Phương bất ngờ thi hát - 1

Lan Phương bất ngờ nhận lời tham gia The Winner is 2014

Chia sẻ về quyết định đến với The Winner Is 2014, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cho hay: “Từ bé, Lan Phương đã thích các thể loại múa, hát. Lớn lên thì tham gia nghệ thuật với tư cách chủ yếu là một diễn viên kịch nói và điện ảnh. Chính vì thế, cũng đã rất lâu rồi Phương chưa có dịp quay lại với ước mơ thuở bé của mình. Tuy không trở thành một ca sỹ nhưng Phương ý thức được việc hát là nằm trong khả năng của mình”.

Lan Phương chia sẻ, sở dĩ cô tự tin như vậy bởi có một câu chuyện cảm động mà cô nhớ mãi. Khi bà nội của cô ở Hà Nội sắp qua đời, dù lập tức bay về nhưng cô không thể trò chuyện hay bón cho bà ăn lần cuối. Lúc đó, cô đã buột miệng hát một cách vô thức và bà cô đã cử động nhẹ. Nữ diễn viên tin rằng, bà đã nghe cô hát và hiểu tình cảm của mình. Ngoài câu chuyện đó, Lan Phương còn tâm sự thời gian sắp tới, cô quyết tâm theo đuổi nhạc kịch và âm nhạc lúc này rất có ý nghĩa với cô.

Hiện tại để chuẩn bị cho cuộc thi cũng như các dự án nhạc kịch năm tới, cô đang gấp rút tập trung cho việc học hát.

"Cô gái xấu xí" Lan Phương bất ngờ thi hát - 2

Cô tự tin khả năng ca hát của mình sẽ làm nên chuyện

Ai đi thi cũng đều có ấp ủ riêng cho mình, Phương cũng vậy. Cũng không giấu gì, Phương muốn đi đến cùng. Với riêng sân chơi này, Phương nghĩ kết quả được quyết định bởi chính mình vì ngoài kia là 101 giám khảo trực tiếp lựa chọn chứ không phải thông qua tin nhắn bình chọn” – nữ diễn viên đầy tự tin.

Cô cũng chia sẻ sở dĩ quyết định đến với cuộc thi này bởi cô tin vào cách thức lựa chọn người thắng cuộc như vậy, kết quả sẽ rất công bằng. Nữ diễn viên cũng không tránh khỏi những lo âu vì cô vốn thích các ca khúc quốc tế trong khi cuộc thi yêu cầu chủ yếu hát tiếng Việt.

Nói về những thần tượng âm nhạc của riêng mình, cô tâm sự: “Phương không có tượng đài nào cho riêng mình trong âm nhạc. Phương thích nghe Mỹ Linh, Hồng Nhung, đặc biệt là Tùng Dương. Còn nói về hát thì Phương hay hát theo kiểu của Lê Cát Trọng Lý, Thùy Chi. Họ không quá đình đám nhưng hát là một thứ bản năng, muốn thay đổi cách hát cũng khó, quan trọng là tìm được sự đồng điệu của người nghe”.

Nữ diễn viên cũng không ngại khoe đang rất hạnh phúc trong cả công việc và tình cảm. Cô hy vọng sẽ cho khán giả thấy hình ảnh hoàn toàn khác của mình trong cuộc thi này.

Quán quân The Winner is 2013: Khán giả không phải thất vọng về em

"Cô gái xấu xí" Lan Phương bất ngờ thi hát - 3

Sau khi đăng quang Tôi là người chiến thắng 2013, cái tên Hải Châu gần như chìm nghỉm trong làng âm nhạc. Trước khi mùa 2 của cuộc thi khởi động, cô sinh viên trẻ đã có những chia sẻ thật lòng.

Chia sẻ về quãng thời gian vừa qua, Hải Châu thẳng thắn: “Em biết có một số lượng khán giả nhất định đang chờ đợi sản phẩm đầu tay của Hải Châu. Trước tiên, em xin gửi lời xin lỗi đến những ai đã đợi Hải Châu suốt 1 năm qua. Những gì Châu chia sẻ lần này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy việc đợi cô bé này không vô nghĩa”.

Xuất thân từ giới underground, Hải Châu thừa nhận cô không mấy bận tâm đến những xô bồ của showbiz. Lý do duy nhất cô để mọi người chờ đợi lâu bởi quá trình hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng với hãng thu âm Universal. Hải Châu chính là ca sỹ đầu tiên của Việt Nam ký hợp đồng với hãng thu âm danh tiếng này.

Hợp đồng đã ký, sản phẩm cũng đã hoàn tất. Em đang đợi ngày đem "khoe" với những người đang đợi mình. Với sản phẩm đầu tay này, chắc chắn Hải Châu phải được yêu thương nhiều hơn bây giờ. Đầu tháng 6 em sẽ báo tin vui”.

Hải Châu cũng chia sẻ, thời gian im ắng vừa qua có nhiều ý kiến cho rằng việc có 1 quán quân như cô là một thất bại của chương trình.

Em là một nghệ sỹ, điều em muốn làm là nghệ thuật chứ không phải tìm kiếm sự nổi tiếng. Người ta so sánh Hải Châu với quán quân của cuộc thi khác là có cái lý của họ, nhưng đó là con đường em đã chọn và đi. Bước ra khỏi cuộc thi và tận dụng sức nóng để làm cái này cái kia là điều em nhận thức được và dĩ nhiên là làm được.

Nhưng nghệ sỹ thực thụ thường chỉ làm điều họ muốn làm chứ không làm cho người khác. Em muốn đi xa hơn và đến gần hơn với âm nhạc quốc tế. Đó là động lực để trải qua một quá trình chờ đợi và có được hợp đồng với Universal”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Gameshow Tôi là người chiến thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN