DANH MỤC

 

Man City và Arsenal đang tỏ ra là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Vậy đội bóng nào có thực lực mạnh hơn và cửa đăng quang "sáng" hơn?

Ngoại hạng Anh 2022/23 chưa bước qua được 1/3 quãng đường nhưng giới mộ điệu đã nhận thấy sự tách tốp tới từ hai đội là Arsenal và Man City. Sau vòng đấu thứ 9, “Pháo thủ” tạo ra được khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ 3 là Tottenham sau khi thắng chính “người hàng xóm” trong trận derby Bắc London.

Tương tự như vậy, Man City cũng hạ gục đối thủ đang có ý định tranh đua là MU trong trận derby Manchester bằng chiến thắng 6-3 qua đó tạo khoảng cách 3 điểm so với Tottenham.

Một điểm đáng chú ý là Arsenal và Man City đều thắng rất thuyết phục trong 2 trận đấu này. Điều đó chứng tỏ phong độ và thực lực của hai đội đang nhỉnh hơn so với phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Nếu hai đội bóng này tiếp tục mạch chiến thắng như hiện tại, cuộc đua “song mã” sẽ thực sự hình thành.

Man City và Arsenal có dấu hiệu sớm bứt tốc trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Man City và Arsenal có dấu hiệu sớm bứt tốc trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Câu hỏi được đặt ra là đội bóng nào mạnh hơn thời điểm hiện tại và đội bóng nào có cơ hội vô địch nhiều hơn?

Câu hỏi thứ nhất đáng lẽ sẽ có câu trả lời vào ngày 19/10 tới nhưng trận đấu giữa hai đội bóng bị hoãn do Arsenal vướng lịch thi đấu ở Europa League và chưa có lịch thi đấu cụ thể. Bởi vậy, tất cả những so sánh chỉ mang tính chất tương đối.

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 4Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 5

Pep Guardiola gia nhập Man City vào năm 2016 và ông đã xây nên một đế chế đáng để ngưỡng mộ. Với tài năng của mình, ông thầy người Tây Ban Nha nhanh chóng biến Man City trở thành “hung thần” của tất cả các đội bóng tại Ngoại hạng Anh và vô địch 4/5 mùa gần nhất.

Mùa giải này, họ vẫn đang tiếp tục trên con đường bảo vệ chức vô địch. Man City chính là đội duy nhất vẫn còn bất bại tại Ngoại hạng Anh cho tới thời điểm hiện tại. Sau 8 trận đấu, đội chủ sân Etihad thắng 6 và hòa 2, ghi tới 29 bàn thắng và mới để lọt lưới 9 lần.

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 6

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 7

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 8

Man City như

Man City như "hổ mọc thêm cánh" với sự xuất hiện của Haaland

Hiệu số bàn thắng thua lên tới +20, nhiều hơn số bàn thắng của 18 đội còn lại của giải đấu. Đây là chỉ số phụ đầu tiên được tính đến nếu hai đội đua vô địch bằng điểm nhau nên Man City đang tự tạo cho mình lợi thế cực lớn ngay từ đầu mùa giải.

Hàng công của Man City vốn đã rất “khủng khiếp” nay còn được bổ sung thêm “Quái vật” Erling Haaland. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu của Pep Guardiola trong suốt thời gian qua, một tiền đạo cắm đẳng cấp.

Cầu thủ người Na Uy có được tố chất trời ban khi cao lớn mà không hề chậm chạp, bộ kỹ năng hoàn thiện với khả năng sút 2 chân như 1, đánh đầu cũng không hề tệ. Điều quan trọng nhất là Erling Haaland có thái độ cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu ý kiến.

Bởi vậy, không hề lạ khi cầu thủ này nhanh chóng được gọi là “Quái vật” tại Ngoại hạng Anh. Sau 8 trận đấu, tiền đạo người Na Uy đã có 14 bàn thắng và trong đó có 3 hat-trick.

Đó là con số thực sự khủng khiếp đặc biệt là ở giải đấu được mệnh danh là khắc nghiệt nhất hành tinh. Nếu tiếp tục đà ghi bàn như hiện tại, Erling Haaland có lẽ sẽ xô đổ mọi kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải trong lịch sử bóng đá Anh chứ chẳng riêng gì Ngoại hạng Anh.

Man City vốn không có Haaland đã là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Giờ đây, họ chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh” nên ai cũng nghĩ ngôi vương tại Ngoại hạng Anh mùa này sớm “nằm trong túi áo” của Pep Guardiola.

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 10
3 bàn thắng của Haaland vào lưới MU

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 11Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 12

Ước mơ của một huấn luyện viên bóng đá là có đủ thời gian được toàn quyền xây dựng đoàn quân theo ý mình. Rất nhiều người cả đời không có được điều đó bởi vậy Mikel Arteta hiểu mình may mắn đến mức độ nào khi nhận được lời mời từ Arsenal. Lúc đó, ông thầy người Tây Ban Nha mới chỉ đang “tập tành mới vào nghề” và theo học Pep Guardiola tại Man City.

Không chỉ được một trong những đội bóng danh giá nhất Ngoại hạng Anh mời làm HLV, Arteta còn được ưu ái khi CLB sẵn sàng chịu cảnh thêm 3 mùa giải làm khán giả của Champions League để xây dựng lại đội bóng. Hướng đi ấy đang ngày càng trở nên đúng đắn.

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 13

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 14

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 15

Arsenal đang là đội thắng nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh

Arsenal đang là đội thắng nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh

Sau 4 mùa giải chuẩn bị, Arsenal của Arteta đã thành hình hài và chính thức trở lại là một thế lực tại Ngoại hạng Anh. Họ đang liên tục dẫn đầu bảng và là đội giành chiến thắng nhiều nhất giải đấu (7 trận thắng). Ông thầy người Tây Ban Nha đã gần như thay máu toàn bộ đội hình so với trước đây.

Arsenal đang là tập thể bao gồm những cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo và dạn dày kinh nghiệm sau những thất bại “xương máu” trong những năm vừa qua. Mùa giải này, đội bóng còn bổ sung những cái tên rất chất lượng đặc biệt là Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil thoát khỏi hình tượng “chân gỗ” tại Man City và trở thành một “sát thủ vòng cấm” thực thụ.

Arteta đã thành công trong việc xây dựng lối chơi tập thể cho Arsenal. Thực tế, vị trí nào của đội bóng này cũng có thể tỏa sáng được kể cả trung vệ. Bởi vậy, họ có khả năng đua đường dài tại giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Giờ đây, ước mơ của Arteta và Arsenal đã là một. Đó là vô địch Ngoại hạng Anh chứ không chỉ là đua tốp 4 như những mùa trước. Tất nhiên, hành trình tới chức vô địch còn rất dài và xa. Bởi vậy, thầy trò Mikel Arteta cần phải giữ được sự hưng phấn càng dài càng tốt.

Bên cạnh đó, họ còn phải khắc phục những yếu điểm. Trận thua trước MU cho thấy “Pháo thủ” chưa hẳn là hoàn hảo. Hơn ai hết, Arteta hiểu rõ điều này nên đây cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 17Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 18

Nếu như đặt câu hỏi này vào thời điểm hiện tại, gần như 100% người được hỏi sẽ chọn Man City thay vì Arsenal. “Pháo thủ” rõ ràng không thể so sánh được với đối thủ về kinh nghiệm đua vô địch. Tuy nhiên, trái bóng còn lăn là biến số còn xuất hiện. Vậy những biến số nào có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc đua này?

Đầu tiên cần nhắc tới là lịch thi đấu. Man City thi đấu tại Champions Leauge còn Arsenal chơi tại Europa League. Bởi vậy, đội chủ sân Etihad gần như luôn luôn ra sân sớm hơn “Pháo thủ” tại Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu, chấn thương, may mắn... là những biến số không thể lường trước được trong cuộc đua này.

Lịch thi đấu, chấn thương, may mắn... là những biến số không thể lường trước được trong cuộc đua này.

Thi đấu trước có điểm lợi là gây áp lực lên đối thủ nếu thắng nhưng điều đó cũng phản tác dụng nếu như Man City không thể giành trọn 3 điểm.

Năm nay, mùa giải sẽ rất khắc nghiệt khi World Cup diễn ra trong tháng 12. Các đội sẽ có lịch thi đấu dày đặc từ Boxing Day cho tới gần hết tháng 1. Bởi vậy, chấn thương cũng có thể là biến số thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua.

Mặc dù cả Man City và Arsenal không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào nhưng nếu mất từ 1-2 trụ cột, hai ông thầy này sẽ cảm thấy đau đầu. Trường hợp mất hơn một nửa đội hình chính là điều không hiếm thấy trong lịch sử.

Bởi vậy, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh không chỉ cần thực lực mà còn cả may mắn đi kèm. Xà ngang, cột dọc và đặc biệt là những quyết định của các trọng tài cũng sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đua này.

Câu hỏi đội bóng nào có thể vô địch Ngoại hạng Anh 2022/23 vẫn còn là một ẩn số. Đó có thể là Man City, cũng có thể là Arsenal nhưng cũng có thể là một đội bóng khác như Liverpool, MU hay Tottenham. Hãy cùng chờ xem ai sẽ vượt qua tất cả để đăng quang trong mùa giải này.

Tranh bá Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal rộng cửa đua vô địch, ai hơn ai? - 20

Content & Media: Ngọc Lâm

Thứ Bảy, ngày 08/10/2022 00:04 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])