DANH MỤC

Đã 12 năm kể từ ngày chàng trai Cristiano Ronaldo mang trong mình bao hoài bão ra đi, anh trở về nơi được gọi là "nhà" bằng một sự nghiệp chói lọi. Với Ronaldo, Old Trafford là nơi để ghi danh siêu sao vĩ đại nhất hay đơn giản chỉ để "dưỡng già"?

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 3Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 4

Mùa hè 2009, Cristiano Ronaldo dứt áo ra đi trong bản hợp đồng 80 triệu bảng kỷ lục mọi thời đại tại thời điểm ấy. Trong 6 năm gắn bó, chàng trai bán đảo Iberia đã cống hiến những gì đẹp nhất của mình cho màu áo đỏ.

Dưới bàn tay nhào nặn của người thầy vĩ đại Alex Ferguson, Ronaldo thực sự vươn mình trở thành siêu sao hàng đầu thế giới. Và tất nhiên rồi, sở hữu một trong những cầu thủ kiệt xuất nhất lịch sử CLB, không ngạc nhiên khi MU chinh phục hàng loạt danh hiệu đỉnh cao.

12 năm kể từ ngày ra đi, Cristiano Ronaldo từ một chàng trai mang trong mình biết bao hoài bão của tuổi 24, ngày hôm nay đã là một “lão tướng” 36 tuổi và một sự nghiệp huy hoàng. 5 danh hiệu Quả bóng vàng, 5 chiếc cúp bạc Champions League, chức vô địch EURO cùng vô số danh hiệu cao quý khác, lịch sử MU chưa từng chứng kiến một cầu thủ nào kiệt xuất đến thế.

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 5

Cái cách Ronaldo trở lại mái nhà xưa cũng thật nhiều điểm nhấn. Nó giống một bộ phim “bom tấn” với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Đã có lúc người Manchester yêu màu đỏ nổi giận khi hay tin anh đang đàm phán với đội bóng láng giềng Man City. Thậm chí không ít người đã đốt áo của cầu thủ mà họ coi là huyền thoại.

Thế rồi trong một diễn biến chóng vánh khó tưởng tượng, trang chủ MU công bố bản hợp đồng thứ tư trong phiên chợ hè năm nay, không ai khác ngoài Ronaldo. Khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ trước khi thương vụ hoàn tất, như thừa nhận của Jadon Sancho, là những thời khắc chờ đợi trong hồi hộp khủng khiếp.

Nhưng cột mốc ngày 28/8 chỉ là sự khởi nguồn của nhiều điều đáng chờ đợi. Chuyến trở lại này với Ronaldo sẽ là thành công hay thất bại? Thực sự, đó là câu hỏi lớn và quá khó để trả lời trong ngắn hạn. Di sản đồ sộ trong giai đoạn 2003 - 2009 vừa là điểm tựa nhưng đồng thời cũng là khối áp lực khổng lồ, là gánh nặng đè lên những bước chạy của cầu thủ sắp bước sang tuổi 37.

Trên thực tế, trong suốt 12 năm qua, bất cứ khi nào các fan MU cũng mong ngóng ngày đoàn tụ với Cristiano Ronaldo. Chưa từng có cầu thủ nào - ngay cả là David Beckham, nhận được đặc ân lớn lao đến thế. Chỉ riêng chi tiết ấy thôi là minh chứng cho thấy, Ronaldo đã từng ghi dấu ấn cá nhân lên dòng chảy lịch sử của đội chủ sân Old Trafford một cách rõ nét biết nhường nào.

Video những năm tháng hào hùng của Ronaldo trong màu áo MU - Phần 1 (Nguồn: K+)

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 6

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng là cầu thủ thành công nhất trong toàn bộ các cầu thủ từng rời MU ra đi. Có những huyền thoại cũng ra đi rồi sau đó tái hợp với “Quỷ đỏ”, ví như trường hợp của Mark Hughes, nhưng thành công như CR7 là điều không thể.

Lần trở về này, người hâm mộ MU hy vọng Ronaldo sẽ không đi nữa, hay nói cách khác, anh sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo đỏ. Nếu có thể tiếp nối chương sự nghiệp huy hoàng đầu tiên của mình, chắc chắn CR7 sẽ nằm trong số những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Để chạm đến danh hiệu huyền thoại của các huyền thoại, để được dựng tượng bên ngoài cửa sân Old Trafford, CR7 cần thể hiện được khát khao chinh phục đỉnh cao giống như chàng trai Iberia ngày đầu đặt chân đến Anh quốc thuở nào. Hơn thế, Ronaldo được kỳ vọng sẽ đem giai đoạn hoàng kim 2006 - 2009 của CLB với Sir Alex trở về. Bởi hơn ai hết, anh chính là cậu học trò xuất sắc nhất của “Ông già gân”, và là hiện thân của một thời kỳ vàng son xưa cũ.

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 7

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 8

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 9

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 10Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 11

Bao quanh lấy CR7 lúc này là những câu hỏi khó tìm ra đáp án làm thỏa mãn tất cả: Làm sao để Ronaldo bứt tốc một cách thần tốc như tuổi đôi mươi của mình, làm sao để anh ghi 31 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh cũng như 42 bàn trên mọi đấu trường như ở mùa giải 2007/08? Làm thế nào để MU vô địch Ngoại hạng Anh, không những 1 mà 3 năm liên tiếp giai đoạn 2006  -2009 và hơn hết là vô địch Champions League như đêm Moscow huyền diệu 2008?

Có những luồng ý kiến khác nhau đánh giá về cuộc tái hợp giữa MU và Cristiano Ronaldo. Ông thầy cũ Jose Mourinho - người từng nhiều năm dẫn dắt Ronaldo ở Real Madrid và cũng có giai đoạn cầm quân ở MU nhưng không mấy thành công, đả kích một cách sâu cay khi cho rằng đây là “thương vụ chuyển nhượng thương mại hoàn hảo”. Ý đồ của Mourinho có thể là MU chỉ đem CR7 trở lại để bán áo đấu, tăng tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình chứ chưa chắc là thương vụ đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn.

Chris Sutton - cựu cầu thủ Chelsea và hiện đang là bình luận viên của BT Sport có chung nhận định rằng ở thời điểm hiện tại MU sẽ chẳng thể chờ đợi quá nhiều ở Cristiano Ronaldo: “Thật lãng mạn khi anh ấy trở lại Old Trafford trong những năm cuối sự nghiệp. Nhưng đối với Ole Gunnar Solskjaer, câu hỏi quan trọng nhất là: CR7 có phải người giúp MU vô địch Premier League? Với tôi, viễn cảnh ấy không thực sự khả thi”.

Bên cạnh luồng ý kiến Ronaldo trở lại Old Trafford chỉ để “dưỡng già”, thì cũng có những người tin rằng sự bổ sung mang tên Ronaldo sẽ bổ sung những phẩm chất cao nhất cho đoàn quân còn non trẻ và phần nào thiếu bản lĩnh của MU. Mùa giải 2019/20, “Quỷ đỏ” 3 lần dừng bước ở các trận bán kết.

1 năm sau, họ nỗ lực đi đến chung kết Europa League nhưng rồi vẫn gục ngã trước một Villarreal bị đánh giá dưới cơ về mọi mặt. Paul Pogba, sau trận thắng khó nhọc đội bóng cầm đèn đỏ Wolves ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, thừa nhận rằng: “Ronaldo trở lại để đem lại cho MU những phẩm chất cao quý của một cầu thủ”.

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 13
Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 14
Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 15
Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 16
Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 17
Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 18

Trong khi đó, tất cả đều biết rằng Cristiano Ronaldo là hiện thân của bản lĩnh và chiến thắng. Tỷ lệ chiến thắng của Ronaldo trong các trận chung kết cao đến nỗi, ngay cả đại kình địch Lionel Messi cũng phải mơ ước. Cho đến nay, CR7 có 32 trận chung kết ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Thành tích của anh là 20 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết đội bóng có sự góp mặt của CR7 lên đến 71,8% với 23 chiến thắng và 9 thất bại.

Hãy nhớ về trận chung kết EURO 2016 để làm ví dụ. Chấn thương khiến Ronaldo phải rời sân ngay từ phút 25. Tuy nhiên, bên đường pitch, thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha thực sự là người truyền lửa, thúc đẩy các đồng đội chiến đấu với hơn 100% khả năng trước ĐT Pháp trên cơ về mọi mặt và lại có điểm tựa sân nhà.

Đây cũng là một trong những phẩm chất mà HLV Solskjaer chờ đợi ở Ronaldo trong lần tái hợp này. Khát khao chiến thắng, bản lĩnh trong nghịch cảnh, sự chuyên nghiệp và tinh thần tận tụy là điều mà dàn sao “Quỷ đỏ” hiện nay cần phải học hỏi rất nhiều ở chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng.

Video những năm tháng hào hùng của Ronaldo trong màu áo MU - Phần 2 (Nguồn: K+)

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 19

Dù không còn bùng nổ như tuổi trẻ của mình, nhưng Ronaldo hoàn toàn có khả năng cống hiến 20 bàn thắng mỗi mùa cho CLB một cách đều đặn. Đây chính là điều MU đang thiếu. 12 mùa giải không còn khoác áo MU, chỉ có 2 lần Ronaldo ghi dưới 35 bàn/mùa, còn lại 10 mùa giải anh kết thúc với tổng số bàn vượt mốc 35. Cá biệt ở mùa giải 2014/15, CR7 “nổ súng” tới 61 lần!

Kể từ mùa 2015/16 đến nay, MU hiếm có một tay săn bàn ổn định: Ibrahimovic, Lukaku, Pogba, Bruno Fernandes, khá nhất là Anthony Martial (2 lần ghi bàn nhiều nhất mùa cho MU). Tuy nhiên, tính gộp cả 2 mùa giải 2015/16 và 2019/20, số bàn thắng của Martial cho MU mới là 40, tức còn kém xa thành tích trung bình trong 1 mùa giải của Ronaldo (46,3 bàn/mùa).

Tóm lại, để trả lời cho câu hỏi Cristiano Ronaldo trở lại MU để viết tiếp chương sự nghiệp huy hoàng hay đơn giản Old Trafford chỉ là nơi cho anh “dối già”, chỉ thời gian mới có đáp án chính xác. Còn bây giờ, các manucian có quyền đặt niềm tin và hy vọng, bởi họ vừa đón đứa con cưng kiệt xuất bậc nhất lịch sử trở về.

HỒ SƠ NGÔI SAO

Tên đầy đủ: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Năm sinh: 5/2/1985

Chiều cao: 1m87

Các danh hiệu

Sporting Lisbon: 1 Siêu cúp Bồ Đào Nha

MU: 3 Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 1 Siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 FIFA World Cup Club

Real Madrid: 2 La Liga, 3 Champions League, 2 Cúp Nhà vua, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu, 3 FIFA World Cup Club

Juventus: 2 Serie A, 2 Siêu cúp Italia, 1 Cúp Quốc gia Italia

ĐTQG Bồ Đào Nha: EURO 2016, UEFA Nations League 2018/19

Thành tích nổi bật

* CLB/Cá nhân

- Quả bóng Vàng: 5

- FIFA The Best: 5

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng chuyên nghiệp nhất lịch sử: 801 bàn (không chính thức)

- Giành nhiều chức vô địch Champions League: 5 lần

- Ghi nhiều bàn nhất ở Champions League: 134 bàn

- Ghi nhiều bàn nhất trong 1 mùa Champions League: 17 bàn (mùa giải 2013/14)

* ĐTQG

- Số lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha nhiều nhất: 179 trận

- Số bàn thắng nhiều nhất cho ĐTQG trong lịch sử: 109 bàn (Ngang bằng Ali Daei)

- Cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 vòng chung kết EURO

- Cầu thủ có số bàn thắng tại vòng chung kết EURO nhiều nhất: 14 bàn

Siêu sao Ronaldo trở lại MU: Để vĩ đại nhất ở Old Trafford hay chỉ dưỡng già? - 20

Content, Media: Tiến Long

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 05:46 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Tiến Long ([Tên nguồn])