PSG muốn Becks ở lại sau tuổi 38

Hôm nay, Beckham chính thức kỷ niệm ngày sinh lần thứ 38.

Hôm nay, ngày 2/5, tiền vệ Beckham kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38. Đây cũng là mốc son quan trọng đánh dấu 20 năm thi đấu chuyên nghiệp của ngôi sao từng khoác áo những đội bóng hàng đầu thế giới như MU, Real, AC Milan… và hiện tại là PSG.

Vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Becks đã quyết định chuyển tới khoác áo đội bóng thủ đô Paris của nước Pháp. Sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường, cựu đội trưởng ĐT Anh có những đóng góp nhất định vào thành công của PSG. Cụ thể, tại giải vô địch Ligue 1, tiền vệ người Anh và đồng đội đang tiến rất gần tới chức vô địch. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đang bỏ xa đối thủ Marseille, đội bóng xếp thứ 2, tới 9 điểm trên BXH khi giải đấu chỉ còn lại 4 vòng.

Lượt trận cuối tuần qua được coi là ngày buồn với Becks trước sinh lần thứ 38. Trong màu áo PSG, tiền vệ người Anh đã phải nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên ở chiến thắng 1-0 của đội nhà trên sân Evian. Mặc dù vậy, màn trình diễn đáng quên đó không ảnh hưởng nhiều tới tham vọng giữ chân Becks của BLĐ đội bóng Pháp.

PSG muốn Becks ở lại sau tuổi 38 - 1

PSG hy vọng Becks sẽ ở lại

Phát biểu trước báo giới, trợ lý HLV Paul Clement của PSG vẫn khẳng định tầm quan trọng của cựu cầu thủ MU. Theo ông này Becks chính là sự bổ sung tuyệt vời cho CLB ở kỳ CN mùa đông vừa qua.

Paul Clement đã chia sẻ : “Mọi người đã vô cùng phấn khích khi biết cậu ấy chuyển tới nơi đây. Bạn biết đấy, sau 20 năm thi đấu đỉnh cao cậu ấy vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết với môn thể thao này. Và chúng tôi đang hy vọng cậu ấy sẽ gắn bó với CLB lâu hơn 1 chút”. Được biết, đây cũng là nguyện vọng chung của BLĐ đội bóng Pháp. Bởi hiện tại hợp đồng của Becks với PSG chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Ngoài ra, ông này đã tiết lộ thêm: “CLB đã làm rõ ý định muốn cậu ấy ở lại. Nhưng cậu ấy muốn suy nghĩ thêm về điều này sau khi mùa giải năm nay khép lại. Becks muốn nói chuyện với gia đình cũng như xem xét tình trạng sức khỏe. Nếu cảm thấy ổn, tôi tin chắc cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó với chúng tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN