DANH MỤC

 

Man City đã chiêu mộ “bom tấn” Erling Haaland và đang quyết tâm năm thứ 3 liên tiếp đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Nhưng ở mùa giải 2022/23 sắp tới, sức mạnh của MU, Liverpool hay Chelsea cũng không thể xem thường

 

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 4Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 5

H

ai năm liên tiếp gần đây, Man City đều đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Kể từ khi Pep Guardiola cập bến đội bóng này mùa hè năm 2016 đến nay, họ đã xưng vương giải đấu số 1 xứ sở sương mù này đến 4 lần trong 5 mùa giải gần nhất.

Mùa hè này thực sự là một mùa hè đầy biến động với Man City trên thị trường chuyển nhượng. Họ bán bộ đôi Gabriel Jesus cùng Oleksandr Zinchenko sang Arsenal và đẩy Raheem Sterling đến Chelsea.

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 6
Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 7
Man City mạnh dạn đẩy Gabriel Jesus, Raheem Sterling và Oleksandr Zinchenko sang Arsenal và Chelsea hè này

Man City mạnh dạn đẩy Gabriel Jesus, Raheem Sterling và Oleksandr Zinchenko sang Arsenal và Chelsea hè này

Ở chiều ngược lại, Man City đã chiêu mộ hai tiền đạo trẻ tài năng là Erling Haaland (từ Borussia Dortmund) và Julian Alvarez (từ River Plate), bên cạnh việc mua tiền vệ trung tâm Kalvin Phillips (từ Leeds United).

Dù đội chủ sân Etihad đã có những xáo trộn nhất định về lực lượng nhưng quả thực, họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa tới. Đó không chỉ là bởi Man City vẫn sở hữu bộ khung đội hình chất lượng với những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Kevin De Bruyne, Ederson Moraes, Ruben Dias hay Riyad Mahrez mà còn bởi họ như “hổ mọc thêm cánh” với việc mới chiêu mộ Haaland.

Tiền đạo người Na Uy trị giá 60 triệu euro đã ghi bàn ngay lập tức trong trận ra mắt đội bóng mới khi giúp “The Citizens” giành thắng lợi 1-0 trước Bayern Munich hôm 24/7 ở Green Bay (bang Wisconsin, Mỹ).

Dù đó chỉ là một trận giao hữu nhưng nó vẫn cho thấy Haaland có thể là “sát thủ” đáng sợ ra sao trong mùa giải mới khi Man City đặt kỳ vọng “Sao Mai” này sẽ trở thành một trung phong vĩ đại như Sergio Aguero trước đây ở đội chủ sân Etihad.

Erling Haaland ghi bàn vào lưới Bayern Munich ngay trận ra mắt Man City

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 10
Video bàn thắng của Erling Haaland giúp Man City thắng Bayern Munich 1-0 trên đất Mỹ hôm 24/7

Thất bại 1-3 trước Liverpool vừa qua ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) thực ra không phải là vấn đề lớn với Man City.

Đội chủ sân Etihad được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn ở 2 trong 3 vòng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh năm nay khi nhà đương kim vô địch phải làm khách của West Ham (vòng 1, 7/8) và Newcastle United (vòng 3, 21/8).

Nếu mất điểm trước những đối thủ này, thầy trò Pep Guardiola có thể sớm gặp những bất lợi trên con đường săn tìm cú “hat-trick” vô địch Premier League.

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 11Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 12

D

ưới thời tân HLV Erik Ten Hag, MU đã chơi tốt và bất bại 4 trận đầu tiên dưới thời ông thầy người Hà Lan. Trong số đó, “Quỷ đỏ” đã thắng tưng bừng cả Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) và Crystal Palace (3-1) trước khi hòa đáng tiếc Aston Villa (2-2).

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 13
Video 4 bàn thắng của MU vào lưới Liverpool ở Bangkok (Thái Lan) hôm 12/7

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 14

Trong tour du đấu tại Thái Lan và Australia, dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo nhưng MU vẫn chơi tấn công rất bùng nổ khi cả Anthony Martial, Marcus Rashford và Jadon Sancho đều đã ghi bàn.

Tuy nhiên, xét cho cùng, đó cũng chỉ là những trận giao hữu. Còn khi bước vào mùa giải mới, tại giải Ngoại hạng Anh, thử thách sẽ lớn hơn nhiều với MU và cả tân HLV Ten Hag, người chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tại đấu trường khắc nghiệt này.

Ronaldo vẫn chưa “chốt” tương lai. Trong trường hợp CR7 ra đi hè này, sức ép ghi bàn đè lên đôi chân Martial, Rashford và cả Sancho sẽ rất nặng nề. Nhưng nếu Ronaldo ở lại mùa tới, Ten Hag cũng sẽ phải khá “đau đầu” khi phải lựa chọn xây dựng lối chơi phục vụ một ngôi sao đã 37 tuổi hay mạnh dạn “trẻ hóa lực lượng”.

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 15 Cristiano Ronaldo đòi rời MU, trong khi Anthony Martial đã có phong độ tốt trong tour du đấu Hè 2022

Cristiano Ronaldo đòi rời MU, trong khi Anthony Martial đã có phong độ tốt trong tour du đấu Hè 2022

Chung nỗi lo về một “số 9” đảm bảo được hiệu suất ghi bàn tốt mùa tới ở giải Ngoại hạng Anh như MU là Chelsea. Cùng với sự xuất hiện của ông chủ mới người Mỹ Todd Boehly, “The Blues” đã chiêu mộ Raheem Sterling từ Man City sau khi để Romelu Lukaku về Inter Milan theo dạng cho mượn một mùa giải.

Nhưng Sterling ở Man City hay Liverpool trước đây vốn quen với vai trò một tiền đạo lệch trái hay một cầu thủ chơi tự do ngay phía sau tiền đạo cắm thay vì cáng đáng vai trò trung phong đích thực.

Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Thomas Tuchel ở Chelsea mùa tới, Sterling chưa chắc đã chơi tốt nếu anh phải đá ở vị trí “số 9” trái sở trường.

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 17

Raheem Sterling ghi 1 bàn trong trận Chelsea thắng Udinese 3-1 khi đá giao hữu hôm 30/7

Hai trận thua liên tiếp ở tour du đấu Mỹ vừa qua trước Charlotte và Arsenal, đặc biệt là thảm bại 0-4 trước “Pháo thủ” đã cho thấy hàng thủ của đội bóng áo xanh thành London vẫn đang gặp khó khăn khi không còn Antonio Rudiger và Andreas Christensen dù họ vừa mua “đá tảng” Serie A Kalidou Koulibaly hè này.

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 18Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 19

C

ũng thể hiện phong độ khá bập bõm như Chelsea ở màn chạy đà trước mùa giải mới 2022/23 là Liverpool. Sau khi thua “vỡ mặt” 0-4 trước MU tại Bangkok (Thái Lan), “The Kop” thắng liền 2 trận giao hữu trước Crystal Palace (2-0) và RB Leipzig (5-0) nhưng rồi lại thua sốc đội bóng nước Áo Red Bull Salzburg (0-1).

Darwin Nunez, tân binh trị giá đến 75 triệu euro của Liverpool dù đã lập cú poker (4 bàn) vào lưới RB Leipzig nhưng anh cũng bị chỉ trích khá nhiều với những cơ hội đã bỏ lỡ ở các trận gặp MU, Crystal Palace và Red Bull Salzburg.

Bàn thắng của Nunez ấn định tỷ số 3-1 cho Liverpool trước Man City ở trận tranh Siêu cúp Anh hôm 30/7 vừa qua thực ra chỉ là một cú đánh đầu cận thành đơn giản. Bước vào giải Ngoại hạng Anh đối đầu những hậu vệ to khỏe và đầy kinh nghiệm, chưa chắc tiền đạo trẻ người Uruguay đã có thể bắt nhịp tốt cùng "The Kop".

Tân binh Darwin Nunez vẫn chưa khiến các fan Liverpool an tâm

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 21Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 22

S

au mùa giải 2021/22 đáng thất vọng với việc trượt khỏi top 4 giải Ngoại hạng Anh ở giai đoạn chạy nước rút, Arsenal dù đã chia tay Alexandre Lacazette nhưng đã đón hàng loạt tân binh như Marquinhos, Fabio Vieira, Matthew Turner, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko.

Thực tế, “Pháo thủ” đã toàn thắng cả 4 trận giao hữu hè này khi họ hạ gục Nurnberg (5-3), Everton (2-0), Orlando City (3-1) và đặc biệt là màn vùi dập Chelsea (4-0) để đoạt danh hiệu Florida Cup.

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 23

Cũng đã “chiêu binh mãi mã” khá rầm rộ hè này là Tottenham, đại kình địch Bắc London của Arsenal. Đoàn quân của HLV Antonio Conte đã chào đón hàng loạt tân binh khá chất lượng như Yves Bissouma, Richarlison, Clement Lenglet và Diop Spence.

Dù đã trải qua những buổi tập khắc nghiệt dưới thời nhà cầm quân người Ý hè này nhưng Tottenham vẫn chơi tốt khi bất bại cả 3 trận giao hữu đầu hè này khi thắng các ngôi sao K-League và Rangers, xen giữa đó là hòa Sevilla.

Tuy nhiên, mùa trước, Arsenal và cả Tottenham đã có những giai đoạn thăng hoa tại giải Ngoại hạng Anh nhưng cuối cùng họ vẫn tỏ ra hụt hơi cuối mùa. “Pháo thủ” thậm chí còn hụt top 4 vào tay chính “Gà trống”. Liệu mùa này, bài toán “thử kêu, đốt tịt” có lặp lại với hai đội bóng kình địch Bắc London?

Theo trang sportingnews.com, Man City vẫn là đội bóng sáng cửa vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2022/23 lớn nhất với tỷ lệ cược 4/7 (đặt 7 ăn 4). Đội bóng có cơ hội đăng quang lớn thứ 2 là Liverpool với mức cược 9/4.

Đứng thứ 3 là Tottenham (14/1), xếp trên cả Chelsea (16/1). Trong khi đó, MU dù chỉ là ứng cử viên vô địch thứ 5 với mức cược 28/1, nhưng họ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Arsenal (40/1).

Các tân binh gia nhập nhóm “Big 6” giải Ngoại hạng Anh trong mùa hè 2022:

- Man City: Stefan Ortega, Erling Haaland, Kalvin Phillips, Julian Alvarez

- Liverpool: Darwin Nunez, Calvin Ramsay, Fabio Carvalho

- MU: Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez

- Chelsea: Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly

- Arsenal: Marquinhos, Fabio Vieira, Matthew Turner, Oleksandr Zinchenko

- Tottenham Hotspur: Fraser Forster, Ivan Perisic, Yves Bissouma, Richarlison, Clement Lenglet, Diop Spence

Ngoại hạng Anh khai hội: MU, Liverpool có vượt qua “Nhà vua” Man City? - 24

Content & Media: Đăng Đức

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 13:18 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])