DANH MỤC

 

Khả năng trở lại Champions League của MU đang lung lay dữ dội sau khi họ thua liên tiếp 2 trận trước Brighton và West Ham ở giải Ngoại hạng Anh. Liệu với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Erik Ten Hag có xứng đáng dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau?

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 3 Hai trận thua liên tiếp của MU trên sân khách trước Brighton và West Ham chỉ trong 3 ngày

Hai trận thua liên tiếp của MU trên sân khách trước Brighton và West Ham chỉ trong 3 ngày

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 5MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 6

H

ai trận đấu gần nhất của mình, MU liên tiếp để thua Brighton & Hove Albion và West Ham cùng với tỷ số 0-1 trên sân khách theo những kịch bản khác nhau.

Tại trận đá bù vòng 28 giải Ngoại hạng Anh hôm 5/5, “Quỷ đỏ” gục ngã đúng vào phút đá bù giờ cuối cùng vì quả penalty thành công của Alexis McAllister do Luke Shaw để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chỉ 3 ngày sau, MU lại thua sát nút West Ham khi Said Benrahma sút xa lập công cho “Búa tạ” ở phút 27.

Kết quả đá sân khách kém cỏi là điểm yếu chí mạng với MU mùa này

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 8
Những bàn thua của MU trước Brighton và West Ham mùa này trên sân khách

MU mùa này dưới thời HLV Erik Ten Hag đã có những lúc cho người hâm mộ cảm giác họ sẽ chắc chắn cán đích trong top 4 giải Ngoại hạng Anh để dự Champions League (Cúp C1) mùa sau.

Tuy nhiên, hiện tại, mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều với việc MU dù vẫn đứng thứ tư nhưng hiện chỉ còn hơn đội đứng thứ 5 là Liverpool có 1 điểm.

Hiện “Quỷ đỏ” có 63 điểm sau 34 trận, còn đối thủ truyền kiếp của họ hiện sở hữu 62 điểm qua 35 vòng đấu.

MU vẫn còn quyền tự quyết khi 4 đối thủ còn lại của họ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này gồm Wolverhampton (13/5), Bournemouth (20/5), Chelsea (26/5) và Fulham (28/5). Trong khi đó, Liverpool chỉ còn được chơi 3 trận nữa lần lượt đối đầu Leicester City (16/5), Aston Villa (20/5) và Southampton (28/5).

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 9 Liverpool đang

Liverpool đang "phả hơi nóng" ngay sau gáy MU trong cuộc đua top 4 cuối mùa giải này

MU vẫn nắm trong tay vận mệnh của mình, vấn đề là ở chỗ, mùa này, trong những giai đoạn then chốt tại các đấu trường, họ lại thường gây thất vọng.

Cụ thể là hai trận đấu với Sevilla tại tứ kết Europa League hay những trận thua liên tiếp vừa qua trước Brighton và West Ham khi lẽ ra họ cần thắng để chắc chân trong top 4 Ngoại hạng Anh. Có lẽ, đua nước rút từ khả năng sở trường đang dần thành sở đoản với MU lúc này.

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 11MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 12

M

U mùa giải này đã không ít lần bị đặt dấu hỏi về dấu ấn chiến thuật của HLV Erik Ten Hag khi nhà cầm quân người Hà Lan bắt đầu triều đại của mình tại đội chủ sân Old Trafford.

Hồi mùa hè năm ngoái, cựu “thuyền trưởng” Ajax dùng dằng trong việc quyết định tương lai Cristiano Ronaldo để rồi đôi bên lãng phí nửa đầu mùa giải này trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha bị cắt hợp đồng, rồi chuyển sang Al Nassr.

Thời gian gần đây, trong bối cảnh Raphael Varane và Lisandro Martinez đều dính chấn thương, HLV Ten Hag đã trao cơ hội trở lại đội hình chính của MU cho đội trưởng Harry Maguire. Nhưng rồi trung vệ này liên tiếp mắc lỗi trong cả hai lượt trận với Sevilla và góp phần khiến “Quỷ đỏ” bị đội bóng Tây Ban Nha vùi dập trên sân khách và vỡ mộng vào bán kết Europa League.

Ở hai trận đấu gần đây khi đối đầu Brighton và West Ham, Ten Hag không còn dùng Maguire và kéo Luke Shaw từ vị trí hậu vệ trái sở trường vào đá cặp trung vệ với Victor Lindelof. Nhưng tuyển thủ người Anh cũng không đảm bảo được sự chắc chắn cần thiết. Shaw thậm chí còn để bóng chạm tay cuối trận dẫn đến quả penalty khiến MU thất thủ 0-1 trên sân London của West Ham.

Còn với David De Gea, sau pha chuyền bóng không tốt cho Harry Maguire dẫn đến bàn thua sớm ở bán kết lượt về Europa League với Sevilla, thủ thành người Tây Ban Nha lại có pha đổ người khá chậm khiến “Quỷ đỏ” thủng lưới trận gặp West Ham.

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 13
MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 14
MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 15
Những sai lầm chiến thuật của HLV Ten Hag và hàng thủ mắc nhiều lỗi báo hại

Những sai lầm chiến thuật của HLV Ten Hag và hàng thủ mắc nhiều lỗi báo hại "Quỷ đỏ"

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 17

Trên hàng công, việc HLV Ten Hag sử dụng tân binh Wout Weghorst trong vai trò “số 10” cũng bị đánh giá là quyết định sai lầm khi cầu thủ đồng hương với ông không đủ đủ sự sáng tạo và tinh tế khi đá vị trí này.

Có thể thấy, những lỗi lầm mang tính hệ thống đã đến với MU cuối mùa này đến từ nhiều phía, từ thầy đến trò. Nếu không “tỉnh giấc” kịp thời, những nỗ lực của “Quỷ đỏ” có nguy cơ thành công dã tràng.

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 18MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 19

Dù đã từng loại Barcelona ở vòng play-off Europa League mùa này nhưng MU lại gây thất vọng tràn trề khi đại bại 0-3 trên sân của Sevilla tại tứ kết. Đặt giả thiết thầy trò Ten Hag vẫn cán đích top 4 giải Ngoại hạng Anh năm nay để góp mặt ở Champions League mùa sau, họ sẽ được chơi với những đối thủ nặng ký hơn nhiều.

Xét về chất lượng đội hình cũng như lối chơi hiện tại, MU rõ ràng không thể so được với Man City, Real Madrid, PSG, Bayern Munich hay kể cả Liverpool. Bản lĩnh trong các trận đấu lớn cũng đang là vấn đề thực sự với đội bóng của Ten Hag.

MU không có chiến thắng nào trong các chuyến làm khách của những đối thủ trong top 9 giải Ngoại hạng Anh mùa này và để thủng lưới đến 28 bàn.

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 20

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 21

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 22

Real Madrid, Man City, Bayern Munich hay PSG đều có sức mạnh vượt trội MU lúc này

Real Madrid, Man City, Bayern Munich hay PSG đều có sức mạnh vượt trội MU lúc này

Với những vấn đề nổi cộm kể trên, có lẽ Champions League vẫn là sân chơi quá tầm với MU. Bởi lẽ ở đó còn có rất nhiều ông lớn của châu Âu như Real, Bayern, PSG, Man City... đều có thực lực và bản lĩnh tốt hơn "Quỷ đỏ" rất nhiều. Phải chăng, Europa League, đấu trường hạng 2 của cúp châu Âu sẽ là mục tiêu phù hợp hơn với thầy trò Ten Hag?

MU hụt hơi đua top 4: Xứng đáng đá Cúp C1 hay chỉ đủ tầm dự Europa League? - 24

Content & Media: Đăng Đức

Thứ Tư, ngày 10/05/2023 13:15 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])