DANH MỤC

HLV Jose Mourinho đến Tottenham Hotspur theo dạng “thay ngựa giữa dòng” nửa sau mùa giải trước thế chỗ người tiền nhiệm Mauricio Pochettino bị sa thải. Trải qua bao khó khăn vất vả, “Gà trống thành London” đang ở top 2 đội dẫn đầu bảng giải Ngoại hạng Anh mùa này khiến “Người đặc biệt” có quyền mơ về một viễn cảnh bá vương tuyệt đỉnh.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 3Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 4

Sau mùa giải trước nằm ngoài top 4 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh và chỉ được dự Europa League thay vì Champions League, Tottenham Hotspur của HLV Jose Mourinho đã thay đổi khá nhiều trong mùa giải này.

Mùa hè vừa qua, “Người đặc biệt” mang về nhiều bản hợp đồng đáng chú ý giúp “Gà trống thành London” gia tăng sức mạnh cả hàng công lẫn hàng thủ. Có thể kể đến những tân binh chất lượng như Sergio Reguilon, Pierre-Emile Hojbjerg, Matt Doherty, Joe Rodon, Carlos Vinicius hay “người cũ mà mới” Gareth Bale.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 5 Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 6

Kể từ khi thua 0-1 trước Everton trong ngày ra quân giải Ngoại hạng Anh mùa 2020/21 hôm 13/9, 7 trận sau đó, Tottenham bất bại để giúp họ đang có 17 điểm sau 8 vòng đấu và ngạo nghễ xếp nhì bảng khi chỉ kém đội dẫn đầu Leicester City đúng 1 điểm.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 7

Spurs thậm chí còn đang đứng trên cả nhà ĐKVĐ Premier League Liverpool (bằng điểm nhưng hơn “The Kop” hiệu số bàn thắng – thua) và vượt mặt hàng loạt “ông lớn” khác của nhóm “Big 6” như Man City, MU, Chelsea và Arsenal.

Còn quá sớm để đánh giá Tottenham là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này khi giai đoạn khốc liệt nhất (thời điểm Giáng sinh và năm mới) chưa tới.

Thế nhưng, nếu “Gà trống thành London” đăng quang ngôi vương Premier League khi mùa giải 2020/21 hạ màn vòng đấu cuối cùng vào ngày 23/5 năm sau, HLV hiện tại của họ, Jose Mourinho sẽ lập nên một siêu kỷ lục.

“Người đặc biệt” có thể là nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh với 2 CLB khác nhau và thậm chí đó có thể là những đối thủ cùng thủ đô London.

Trước khi dẫn dắt Tottenham, Mourinho từng trải qua những thăng trầm khi dẫn dắt Chelsea trong 2 giai đoạn 2004-2007 và 2013-2015. Tuy nhiên, tại đội chủ sân Stamford Bridge, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã xây dựng “The Blues” thành một thế lực lớn với đỉnh cao là 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh các năm 2005, 2006 và 2015.

Nếu giúp Tottenham vô địch giải đấu số 1 xứ sở sương mù mùa này, Mourinho sẽ làm được điều mà ngay cả những nhà cầm quân vĩ đại ở Premier League trước đây như Sir Alex Ferguson (MU) hay Arsene Wenger (Arsenal) cũng chưa từng làm được.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 8 Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 9

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 10Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 11

Trước đây, khi còn dẫn dắt Porto, Inter Milan, Real Madrid, Chelsea hay MU, Jose Mourinho nổi tiếng với triết lý bóng đá thực dụng, “chỉ cần thắng 1 bàn là đủ”. Nhưng giờ đây, khi cầm quân ở Tottenham, chiến lược gia sinh năm 1963 đang dần cải thiện hình ảnh của bản thân với người hâm mộ khi xây dựng một lối chơi công – thủ hài hòa tại đội bóng phía Bắc London.

Tottenham mùa này đã có những trận đấu ghi bàn “như lên đồng” ở giải Ngoại hạng Anh. Đó là khi họ thắng Southampton 5-2 tại St. Marry’s, vùi dập MU 6-1 ngay ở Old Trafford hay dẫn trước 3 bàn nhưng để hòa đáng tiếc West Ham 3-3 trên sân nhà.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 12

Cặp “song sát” Harry Kane – Son Heung Min đang chơi thăng hoa khi đóng góp tổng cộng đến 15/19 bàn thắng của Tottenham mùa này sau 8 vòng đấu của giải Ngoại hạng Anh để giúp họ vươn lên ngôi nhì bảng.

Mourinho thực sự đang sở hữu những chân sút cự phách có thể giúp đội bóng của mình bay cao với một lối chơi hoa mỹ nhưng cũng rất hiệu quả kiểu “sexy football”.

Bên cạnh hàng công, hàng thủ của Tottenham mùa này đang có sự tiến bộ rõ rệt. Sau 8 vòng đầu ở giải Ngoại hạng Anh, họ mới để lọt lưới 9 bàn, là 1 trong 5 đội nhận ít bàn thua nhất (cùng với Leicester City, Aston Villa, Wolverhampton và Man City).

Điều này đã mang đến rất nhiều sự hài lòng dành cho Chủ tịch Daniel Levy và các fan yêu mến “Gà trống thành London” trong bối cảnh họ vẫn đang tìm kiếm chức VĐQG Anh lần thứ 3 và là danh hiệu Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB này.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 13Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 14

Bất chấp việc “hiện tượng” Leicester City đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh mùa này, Tottenham vẫn phải dè chừng những đối thủ lớn trong nhóm “Big 6”. Lợi thế của thầy trò Mourinho là họ ít chịu sức ép áp lực thành tích hơn Liverpool, Man City, MU hay Chelsea và điều này có thể dẫn đến những kết quả tốt ngoài mong đợi.

Trong số dàn HLV nổi tiếng của nhóm “Big 6” hiện tại, Mourinho chính là người có “ADN vô địch” Ngoại hạng Anh tốt nhất với việc từng 3 lần đăng quang khi còn dẫn dắt Chelsea. Tiếp sau ông lần lượt là những đối thủ đáng gờm như Pep Guardiola (2 lần cùng Man City), Jurgen Klopp (1 lần với Liverpool).

Ole Gunnar Solskjaer (MU), Frank Lampard (Chelsea) hay Mikel Arteta (Arsenal) thậm chí còn chưa từng có lần nào được nâng cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh kể từ khi theo nghiệp cầm quân.

Kinh nghiệm từng trải khi dẫn dắt nhiều ngôi sao lớn đi đến vinh quang là điều mà Mourinho, Pep hay Klopp đang sở hữu. Để đấu với những đồng nghiệp sừng sỏ kể trên, “Người đặc biệt” đã và đang dần hoàn thiện mình.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 16

Mourinho không còn quá sa đà vào những phát biểu đầy chất “Ngông” chỉ trích trọng tài hay đấu khẩu đối phương như trước đây. Thay vào đó, ông trở nên trầm tính hơn và cũng nguy hiểm hơn khi đang cùng Tottenham âm thầm leo cao ở giải Ngoại hạng Anh.

Dù mùa giải chưa trôi qua 1/4 chặng đường nhưng với những gì đã và đang làm được, Mourinho và “Gà trống thành London” vẫn đang mơ về một viễn cảnh bá vương không phải là nhiệm vụ bất khả thi với họ mùa này.

Mourinho: “Người đặc biệt” mơ kỳ tích có một không hai ở Ngoại hạng Anh - 17

Content & Media: Đăng Đức

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 00:04 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])