DANH MỤC

 

Man City vừa vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này nhờ một màn lội ngược dòng đẳng cấp trước Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng để biến bao nỗ lực bám đuổi của Liverpool trở thành công cốc. Với HLV Pep Guardiola, sau khi san bằng kỷ lục 4 lần đăng quang Premier League trong 5 mùa giải như Sir Alex Ferguson, giờ là lúc ông mơ về tham vọng trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này.

Man City đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay sau màn lội ngược dòng hạ Aston Villa 3-2 khi bị đối thủ dẫn trước đến 2 bàn trên sân nhà Etihad

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 4Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 5

T

ối 22/5, ở thời điểm Man City bất ngờ bị Aston Villa dẫn trước đến 2 bàn sau 69 phút khi để Matty Cash và Philippe Coutinho lần lượt chọc thủng lưới họ, rất nhiều CĐV của đội chủ sân Etihad đã nghĩ về viễn cảnh thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Liverpool và trắng tay mùa này.

Thế nhưng, sự điều chỉnh nhân sự sáng suốt của nhà cầm quân 51 tuổi người Tây Ban Nha với việc tung Ilkay Gundogan vào sân thay Bernardo Silva đã mang đến hiệu quả tuyệt vời cho “nửa xanh thành Manchester”.

Man City chơi như lên đồng khi Rodri rồi chính Gundogan (cú đúp) ghi liền 3 bàn trong 5 phút (từ phút 76 đến phút 81) mang về chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc cho CLB này trước Aston Villa, khiến nỗ lực của HLV Steven Gerrard giúp đội bóng cũ Liverpool đua vô địch Premier League mùa này trở nên vô nghĩa.

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 6
Video 5 bàn thắng trong trận Man City lội ngược dòng hạ Aston Villa 3-2 ở vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh mùa này

Với 93 điểm có được sau 38 vòng đấu, Man City đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay, nhiều hơn đội á quân Liverpool đúng 1 điểm khi “The Kop” cũng vừa lội ngược dòng khá ấn tượng hạ gục Wolverhampton 3-1 tại Anfield.

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 7 Man City và Liverpool cùng thắng ngược các đối thủ ở vòng cuối cùng của Premier League năm nay nhưng chỉ một đội được hưởng niềm vui vô địch

Man City và Liverpool cùng thắng ngược các đối thủ ở vòng cuối cùng của Premier League năm nay nhưng chỉ một đội được hưởng niềm vui vô địch

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 9

Đây không phải là lần đầu tiên Man City xưng vương giải đấu số 1 xứ sở sương mù nhờ sự bùng nổ khi họ bị dẫn bàn ở vòng đấu cuối cùng và ở gần việc trượt ngôi vô địch.

Ngược dòng lịch sử, cách đây 10 năm, vào ngày 13/5/2012, cũng trên sân nhà Etihad, Man City dưới thời cựu HLV Roberto Mancini đá trận cuối cùng mùa giải năm đó tiếp đón Queen Park Rangers (QPR) khi quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh với MU đang nằm trong tay họ.

Lúc ấy, “The Citizens” chỉ cần thắng đại diện đến từ thủ đô London QPR là sẽ khiến đại kình địch láng giềng MU hụt ngôi vương kể cả khi “Quỷ đỏ” của cựu “thuyền trưởng” Sir Alex Ferguson có thắng khi làm khách của Sunderland ở sân Ánh sáng.

MU thực sự đã chạm một tay vào chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22 khi Wayne Rooney mở tỷ số cho họ trên sân của “Mèo đen” ngay phút 20.

Tình thế càng có lợi với “nửa đỏ thành Manchester” khi ở trận đấu cùng giờ trên sân Etihad, Man City bị đội bóng đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng QPR bất ngờ dẫn ngược 2-1.

Pablo Zabaleta mở tỷ số cho Man City phút 39, nhưng họ bất ngờ chơi chùng xuống và bị đoàn quân của HLV Mark Huges gỡ hòa phút 48 sau pha làm bàn của Djibril Cisse trước khi James Mackie bất ngờ đưa QPR vươn lên dẫn trước ở phút 66.

Nhưng rồi, bàn gỡ hòa 2 đều của Edin Dzeko phút 90+2 và đặc biệt là cú sút ấn định thắng lợi 3-2 của Sergio Aguero phút 90+4 đã khiến các CĐV trên khán đài sân Etihad như “nổ tung” vì sung sướng khi Man City chính thức phế ngôi vương của MU để lên ngôi vô địch nước Anh lần thứ 3 trong lịch sử và là lần đầu tiên họ đăng quang trong kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992 đến nay).

Khi đó, Man City và MU cùng có 89 điểm sau 38 vòng đấu nhưng nhờ tốt hơn đối thủ hàng xóm 8 đơn vị khi xét hiệu số bàn thắng – thua (+64 so với +56) nên chức vô địch đã về tay “gã nhà giàu mới nổi” trong niềm sung sướng vô bờ bến của HLV Roberto Mancini cũng những học trò như Sergio Aguero, Mario Balotelli, Edin Dzeko hay Vincent Kompany,…

Sergio Aguero cởi áo ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng vào lưới QPR giúp Man City vô địch giải Ngoại hạng Anh năm 2012

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 11

Đến mùa giải 2013/14, Man City cũng đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh nhờ khả năng bứt tốc đáng sợ và cả vận may khi Liverpool, đối thủ cạnh tranh chức vô địch gắt gao với họ hụt hơi ở đúng giai đoạn nước rút.

“The Kop” khi đó chơi cực kỳ bùng nổ nhờ trọng pháo Luis Suarez (“Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh mùa đó với 31 bàn thắng). Nhưng rồi cú trượt chân tai hại của đội trưởng Steven Gerrard khiến Liverpool thua đau Chelsea của HLV Jose Mourinho 0-2 ngay trên sân nhà Anfield ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.

Tiếp đến vòng 37, “Lữ đoàn đỏ” của HLV Brendan Rodgers khi đó đã dẫn trước Crystal Palace đến 3 bàn nhưng vẫn để “Đại bàng thành London” có trận hòa điên rồ 3-3 trên sân Selhurst Park.

Những cú sảy chân liên tiếp đó của Liverpool đã mang đến cơ hội tuyệt vời cho Man City bứt lên để chiếm ngôi đầu bảng trước vòng cuối cùng.

Và thực tế, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã không bỏ lỡ cơ hội để cán đích với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14 khi giành 86 điểm sau 38 vòng đấu, hơn Liverpool 2 điểm.

Năm nay, Man City lại vô địch đấu trường này kịch tính chẳng kém gì một bộ phim hành động ăn khách. CLB này cho thấy, ở giải Ngoại hạng Anh, họ vẫn là một “ông vua vượt khó” thay vì phải nếm trái đắng “cầm vàng lại để vàng rơi” khi tuột vé dự chung kết Champions League vào tay Real Madrid.

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 12Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 13

Q

uá xúc động, HLV Pep Guardiola đã bật khóc sau khi Man City bảo vệ thành công danh hiệu. Ông đã đoạt tới 4 chức vô địch giải VĐQG Anh trong 5 mùa giải gần nhất, qua đó cân bằng kỷ lục của 2 vị tiền bối vĩ đại Bob Paisley (Liverpool) và Sir Alex Ferguson (MU).

Nếu chỉ tính trong kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992 đến nay), sau Sir Alex (từ năm 2007 đến năm 2011), cũng chỉ có Pep Guardiola là giúp đội bóng mà mình dẫn dắt 4 lần đăng quang trong 5 năm.

Pep Guardiola giúp thay đổi lịch sử Man City nói riêng và giải Ngoại hạng Anh nói chung

HLV Tây Ban Nha cũng vừa lập kỷ lục là nhà cầm quân đầu tiên đoạt đến 10 danh hiệu VĐQG hàng đầu trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) trong 13 mùa giải dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich và Man City.

Hai mùa giải khác trong sự nghiệp, Pep đã giúp đội bóng của mình giành vị trí á quân, ngoại trừ mùa giải đầu tiên của ông tại sân Etihad vào năm 2016/17 chỉ cán đích vị trí thứ ba.

HLV Alex Ferguson từng giành 13 chức vô địch ở Premier League cùng MU, hơn Pep Guardiola đến 9 danh hiệu. Nhưng cần nhớ, Ngài “Máy sấy tóc” nhiều hơn Pep 20 tuổi trước khi giải nghệ. Và chiến lược gia người Tây Ban Nha năm nay mới 51 tuổi.

Mùa tới, Man City sẽ có một trung phong cực kỳ chất lượng là tân binh Erling Haaland đến từ Dortmund. Họ vẫn sẽ hướng đến mục tiêu mùa giải thứ 3 liên tiếp vô địch giải Ngoại hạng Anh và lần đầu tiên đăng quang Champions League.

Ngôi vương bóng đá châu Âu là thứ mà Man City vẫn chưa thể có dù đã đổ ra hơn 1 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi họ được tiếp quản bởi các ông chủ người Arab gần 14 năm trước.

Liverpool, MU và cả Chelsea đã có chức vô địch Champions League. Còn Man City thì chưa và Pep Guardiola cũng chưa từng lên ngôi vô địch giải đấu này kể từ sau khi ông rời Barcelona sang Bayern Munich và Man City.

Pep Guardiola đang trên con đường nỗ lực bám đuổi những chiến tích của Sir Alex Ferguson

Pep Guardiola đang trên con đường nỗ lực bám đuổi những chiến tích của Sir Alex Ferguson

Đăng quang tại giải Ngoại hạng Anh 4 trong 5 mùa giải gần nhất, chiến lược gia sinh ra ở Saintpedor (Catalunya, Tây Ban Nha) hiện đã được xếp vào top những nhà cầm quân vĩ đại ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng để vĩ đại nhất như Sir Alex Ferguson của MU thì Pep Guardiola vẫn cần gặt hái thêm những thành công nhiều hơn nữa ở giải Ngoại hạng Anh và phải vô địch Champions League dù Man City đã và đang tạo nên một thứ bóng đá tấn công và kiểm soát bóng đáng sợ bậc nhất châu Âu lẫn thế giới.

Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 16
Video Pep Guardiola và Man City nhận cúp vô địch Ngoại hạng Anh năm nay
Man City – Vị vua tuyệt đối Ngoại hạng Anh: Pep cần gì để vĩ đại hơn Sir Alex? - 17

Content & Media: Đăng Đức

Thứ Tư, ngày 25/05/2022 00:04 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])