Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

 

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Hào hùng đến mức kinh ngạc

Trong một chương trình bình luận vào cuối năm 2025, kênh truyền hình ESPN đặt ra vấn đề: “Nếu như World Cup diễn ra ngay lúc này, đội nào sẽ lên ngôi vô địch”? Kết quả “bỏ phiếu” của 14 bình luận viên gạo cội khi ấy: Tây Ban Nha 8 phiếu, Anh 3 phiếu, Pháp 2 phiếu, Đức 1 phiếu!

Như mọi người đều biết: 64 năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất có một đội bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Đấy là lý do vì sao đội ĐKVĐ Argentina bị giới bình luận ngờ vực khả năng vô địch tại World Cup năm nay. Dù sao đi nữa, vẫn phải nhắc lại tư thế ĐKVĐ của Argentina. Và tất nhiên, nói đến World Cup là phải nói đến Brazil – đội duy nhất trong lịch sử luôn có mặt ở đấu trường World Cup, cũng là đội lên ngôi vô địch nhiều nhất xưa nay.

 

 

Tóm lại, có thể khoanh gọn danh sách 6 ứng cử viên vô địch đáng gờm nhất tại World Cup 2026: Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Argentina, Brazil. Thật khó có thể tưởng tượng: trong lần đụng độ gần đây nhất với từng đối thủ, Nhật Bản đã thắng cả 6 “đại gia” vừa nêu!

Bất cứ đội mạnh nào mà có được kết quả như vậy thì đấy cũng là điều quá tuyệt vời rồi, huống hồ đây “chỉ” là đội tuyển Nhật. Khi thắng 1-0 trên sân Wembley trong loạt trận “FIFA Days” vừa qua, Nhật đã trở thành đội châu Á đầu tiên xưa nay thắng được đội tuyển Anh. Chỉ một trận đấu đã chứa đựng cả một lịch sử (đồng nghĩa thách thức quá lớn) như thế, huống hồ Nhật Bản đang có thành tích chiến thắng trước cả 6 đối thủ mạnh nhất thế giới hiện nay!

 

Tất cả chiến thắng của Nhật trước 6 “đại gia” đều là cột mốc lịch sử. Khi thắng Brazil (năm 2025) hoặc Tây Ban Nha (2022), đấy đều là lần đầu tiên Nhật thắng được các đối thủ ấy. Trước đội tuyển Đức, Nhật không chỉ lần đầu chiến thắng (năm 2022), mà còn lặp lại chiến thắng ngay khi hai bên tái ngộ vào năm 2023. Xa hơn một tí thì các trận thắng của Nhật trước Pháp (năm 2012) và Argentina (2010) cũng đều là lần đầu tiên Nhật thắng, đồng thời là lần gần đây nhất họ đụng độ với nhau.

Từ niềm tin đến bản lĩnh

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup? - 6

Câu chuyện không chỉ nói lên sức mạnh khó ngờ của đội tuyển mang biệt danh “Samurai Xanh” – đá 7 trận, thắng 7 trận, trước 6 đội bóng mạnh nhất thế giới (thắng Đức 2 trận liên tiếp). Khi nhìn lại quá khứ gần thì chính người Nhật cũng khó hình dung ra rằng đội tuyển của họ mạnh đến như vậy, trong khoảng thời gian gần đây.

Gặp Argentina, Nhật đã thua tuyệt đối trong 7 lần đụng độ, trước khi thắng 1-0 trong lần gặp nhau gần đây nhất. Gặp Brazil, Nhật Bản thua đến 11, hòa 2 trong 13 trận, trước khi thắng 3-2 vào tháng 10 năm ngoái. Chiến thắng của Nhật trước Tây Ban Nha (2-1) và Đức (2-1) đều diễn ra ở VCK World Cup 2022. Và như một sự khẳng định, Nhật lại thắng Đức đến 4-1 trong lần gặp nhau tiếp theo.

Về mặt thành tích, đấy là sự khẳng định, hơn là trùng hợp ngẫu nhiên. Đội Nhật “này” chắc chắn là đội Nhật mạnh nhất trong lịch sử tồn tại của họ. Về mặt chuyên môn, thì quả đúng như điều mà HLV Moriyasu vừa nói: đội bóng của ông đang rất tự tin. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ đội bóng nào ở đấu trường World Cup, nơi mà khác biệt giữa vinh quang và thất bại đôi khi chỉ là một trận đấu, thậm chí là một khoảnh khắc. Đã thắng Đức 2-1 tại World Cup rồi, thì Nhật tự tin thắng tiếp đến 4-1 ngay trên sân đối phương trong lần gặp nhau kết tiếp. Đã liên tiếp thắng Đức, thì Nhật thắng luôn Brazil – đối thủ mà họ gần như chỉ biết thua trước đó. Thắng ngược 3-2 sau khi bị dẫn 2 bàn!

 

Cứ thế, niềm tin “có thể thắng bất kỳ đối thủ nào” được tích lũy. Bản lĩnh mới của đội tuyển Nhật cũng được hình thành từ đó. Tuy đều thành công ở 2 kỳ World Cup gần đây, nhưng Nhật luôn dừng chân một cách đáng tiếc trong thể thức knock-out. Họ dẫn trước 2-0 nhưng thua Bỉ 2-3 tại World Cup 2018. Họ hòa Croatia 1-1 nhưng thua trên chấm 11m luân lưu tại World Cup 2022. Năm nay, giới hâm mộ Nhật có quyền hy vọng về một kịch bản đảo ngược tại World Cup 2026, nhờ các yếu tố tự tin và bản lĩnh như vừa nêu.

Từ đâu ra đội Nhật mạnh như hiện tại?

Trong danh sách 27 tuyển thủ vừa thắng Scotland và Anh ở loạt trận quốc tế vừa qua, đội Nhật chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu trong nước: tiền vệ trẻ (19 tuổi) Ryunosuke Sato và 2 thủ môn dự bị. Các cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB châu Âu. Nhưng tất nhiên, ở đây không bao giờ có câu chuyện “nhập tịch” như thường thấy ở nhiều đội khác.

Khi đội tuyển Senegal lần đầu tiên xuất hiện (và gây ấn tượng sâu đậm tại World Cup 2002), tuyệt đại đa số cầu thủ của họ chưa bao giờ đặt chân đến Senegal. Họ đều sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng khoác áo Senegal theo nguồn gốc. Từ đó trở đi, có rất nhiều đội khác như vậy, khi “nhập tịch” đã trở thành trào lưu toàn cầu. Đội Nhật khác hẳn ở chỗ: họ đều sinh trưởng trong nước, vươn lên từ môi trường bóng đá học đường hoặc học viện bóng đá của các CLB thuộc giải J-League, rồi mới chuyển nhượng sang các CLB châu Âu ở độ tuổi rất trẻ. Bóng đá Nhật vươn lên bằng mô hình ấy hàng chục năm, giờ là lúc thành quả nở rộ.

 

 

 

 

 

 

Khi dự World Cup lần đầu tiên vào năm 1998, toàn bộ đội tuyển Nhật khoác áo các CLB trong nước. Junichi Inamoto hoặc Hidetoshi Nakata là vài ngôi sao hiếm hoi khoác áo CLB nước ngoài ở 2-3 kỳ World Cup tiếp theo. World Cup 2014 là lần đầu tiên đội Nhật có lực lượng cầu thủ khoác áo CLB nước ngoài nhiều hơn trong nước (12 so với 11). Lực lượng cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài luôn tăng lên đều đặn, cho đến World Cup 2022 là 19/26 cầu thủ. Và như hiện nay (dịp FIFA Days vừa qua) là 24/27 cầu thủ!

Cầu thủ “nhập tịch” ở các đội khác thường có đẳng cấp không cao, càng không đồng đều (dĩ nhiên, vì nếu có đẳng cấp cao, họ thường chọn ĐTQG danh giá ở nơi mình sinh trưởng, hơn là chọn ĐTQG của quê hương). Ngược lại, các cầu thủ Nhật chơi bóng ở châu Âu lại có đẳng cấp cao và rất đồng đều vì họ đều sang châu Âu bằng con đường chuyển nhượng (giỏi mới được mua), khi còn rất trẻ. Hợp đồng với cầu thủ còn trẻ ở giải J-League thường có điều khoản: nếu nhận được đề nghị chuyển nhượng từ CLB lớn ở châu Âu thì CLB Nhật sẵn sàng bán ngay với giá “rẻ như cho”. Bằng cách này hoặc cách khác, giới tài trợ sẽ dùng nguồn quảng cáo để đền bù cho CLB Nhật. CLB châu Âu có ngay cầu thủ chất lượng cao, giá rất hời. Cầu thủ trong cuộc thì có dịp thi đấu nhiều ở đẳng cấp cao để nâng cao trình độ.

Tất cả đều có lợi trong mô hình rất riêng của bóng đá Nhật. Trên thực tế, công thức tuy đơn giản nhưng đấy thật ra là cả một sự phối hợp nhịp nhàng giữa học viện hiện đại của các CLB, giải J-League, LĐBĐ Nhật và hệ thống thể thao học đường. Shinji Kagawa là một trong những ngôi sao tiên phong của mô hình này. Anh chuyển từ Cerezo Osaka sang Borussia Dortmund vào năm 2010 với giá chỉ 350.000 bảng! Từ đó, hàng trăm tài năng trẻ của bóng đá Nhật đã đều đặn vươn lên trong làng bóng chuyên nghiệp châu Âu, để có được đội tuyển Nhật “chất lượng cao” như hiện nay.

Nhật Bản còn thiếu gì để vô địch World Cup?

Kể cả trong đẳng cấp cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp, thì tài năng cầu thủ và sự may mắn cộng lại vẫn chưa đủ để vô địch World Cup. Hy Lạp, Đan Mạch, Hà Lan, Bồ Đào Nha (ngày xưa còn có Tiệp Khắc) đều rất xứng đáng với danh hiệu vô địch Euro của họ, nhưng chưa có đội nào vô địch World Cup là vì vậy.

Bàn về chất lượng chuyên môn, mặt bằng World Cup chưa chắc đã hơn Euro. Nhưng World Cup còn có vấn đề trường phái, ý tưởng, chứ không đậm đặc về chất lượng chuyên môn bóng đá như Euro. Ý tưởng riêng là quan trọng nhất.

 

 

Dù chưa bao giờ lên ngôi vô địch Euro, nhưng đội Anh vô địch World Cup 1966 chủ yếu nhờ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 “độc, lạ” (lần đầu tiên người ta chơi bóng mà không có tiền đạo cánh). Brazil trở lại ngôi vô địch World Cup 1994 bằng cặp tiền vệ trụ - vai trò vốn bị “khinh miệt” ở xứ sở túc cầu giáo. Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup ngay giữa đỉnh cao của cách chơi Tiki-taka. Đức vô địch World Cup 2014 với thủ môn Manuel Neuer chơi như một trung vệ thòng. Lionel Messi của Argentina “đi bộ đến ngôi vô địch” tại World Cup 2022...

Tóm lại, người ta thường phải có ý tưởng riêng, với tính sáng tạo rất cao, để vô địch World Cup. Bóng đá Nhật phát triển rất nhanh và chắc chắn, nhưng họ chưa bao giờ có được nét riêng độc đáo. Thành công của bóng đá Nhật mang tính căn cơ, bền vững, nên khả năng cao là đội tuyển số 1 châu Á sẽ tiếp tục thành công ở đấu trường World Cup nói riêng và ngày càng vững mạnh trong tương lai nói chung. Họ có thể thắng bất cứ đội mạnh... bình thường nào. Nhưng, chức vô địch World Cup thì cứ phải thuộc về đội mạnh... đặc biệt nhất. Sẽ luôn có một “đại gia” nào đấy dễ dàng thắng Nhật ở sân chơi World Cup, bằng vũ khí riêng mà người Nhật không có!

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup? - 13

Content: Kinh Thi

Media: Đức Phong

Thứ Năm, ngày 02/04/2026 12:34 PM (GMT+7)
Theo Kinh Thi - Đức Phong ([Tên nguồn])
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
GÓP Ý GIAO DIỆN