DANH MỤC

Khi còn là cầu thủ, Kiatisak từng biến Hoàng Anh Gia Lai trở thành một thế lực đáng gờm tại V-League. Và trong lần thứ 3 trở lại với tư cách là HLV, cựu tiền đạo có biệt danh “Zico Thái” đang đưa đội bóng phố Núi trên đường trở lại với đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 2Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 3

Vào tháng 3/2002, tức cách đây gần 20 năm, HAGL đã gây chấn động làng bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á khi chiêu mộ thành công Kiatisak với mức lương khủng lên tới 7.000 USD/tháng. Ở thời điểm đó, HAGL chỉ là đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất trong bối cảnh bóng đá Việt Nam mới bước lên chuyên nghiệp.

Kiatisak nhanh chóng khẳng định được giá trị của mình, đồng thời mở ra kỷ nguyên huy hoàng cho HAGL. “Zico Thái” là đầu tàu giúp đội bóng của bầu Đức giành 2 chức vô địch V-League, 2 Siêu cúp Quốc gia liên tiếp vào các năm 2003 và 2004 ngay sau khi vừa mới lên hạng.

Những đóng góp to lớn của Kiatisak giúp anh nhận được sự yêu mến của các CĐV HAGL và đặc biệt là ưu ái từ bầu Đức. Đến năm 2006, “Zico Thái” cùng lúc đảm nhiệm vị trí cầu thủ kiêm HLV của HAGL, một điều rất hiếm thấy trong bóng đá. Ngay trong lần đầu tiên cầm quân, Kiatisak đã suýt chút nữa đưa đội bóng phố Núi giành chức vô địch V-League năm đó, nhưng đáng tiếc họ phải ngậm ngùi nhìn Đồng Tâm Long An lên ngôi với 4 điểm nhiều hơn.

Đến năm 2010, Kiatisak quay lại Việt Nam để lần thứ 2 dẫn dắt HAGL. Lúc đó, “Zico Thái” được kỳ vọng cùng với Lee Nguyễn - tân binh đắt giá nhất lịch sử HAGL tạo nên sự kết hợp giúp đội bóng phố Núi trở lại đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, tham vọng của bầu Đức đã tan thành mây khói khi Kiatisak và Lee Nguyễn xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Bầu Đức buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn hoặc Kiatisak, hoặc Lee Nguyễn. Cuối cùng, ông đã quyết định giữ lại “Zico Thái” và thanh lý hợp đồng với ngôi sao Việt kiều. Tuy nhiên, Kiatisak chỉ có thể đưa HAGL cán đích ở vị trí thứ 7 tại V-League và giành ngôi á quân Cúp Quốc gia, trước khi rời Pleiku vào cuối năm đó.

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 6

Trước thềm V-League mùa giải 2021, Kiatisak đã nhận lời bầu Đức trở lại dẫn dắt HAGL với mức lương lên tới hơn 600 triệu đồng/tháng. So với 2 nhiệm kỳ trước thì Kiatisak đã dày dặn kinh nghiệm cầm quân hơn rất nhiều, bằng chứng là “Zico Thái” sở hữu bảng thành tích cầm quân vô cùng ấn tượng trước đó.

Kiatisak rất thành công khi dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Thái Lan. Ông từng giúp U23 Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games 2013, đưa đội Olympic vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2014. Ở cấp độ ĐTQG, ông đã giúp tuyển Thái Lan giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2014, 2016 và tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Hiện tại, Kiatisak đang cho thấy sự mát tay trong nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt HAGL. Sau 10 vòng đấu, đội bóng phố Núi đang ngồi trên đỉnh bảng xếp hạng V-League với 25 điểm, hơn nhà đương kim vô địch Viettel 2 điểm. Vẫn còn quá sớm để nghĩ về chức vô địch, nhưng Kiatisak chí ít đã mang lại hy vọng cho HAGL sau nhiều năm chỉ biết đua trụ hạng.

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 7

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 8

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 9

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 10Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 11

Sau mùa giải năm 2004, HAGL bắt đầu đi xuống về thành tích tại V-League. Đội bóng phố Núi thường xuyên phải đua trụ hạng. Cũng từ đây, cách làm bóng đá của bầu Đức thay đổi khi HAGL chuyển sang đào tạo trẻ kết hợp cùng CLB danh tiếng Arsenal xây dựng học viện HAGL-Arsenal-JMG.

Đến năm 2014, khóa 1 của HAGL-JMG với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn đã trở thành hiện tượng gây sốt của bóng đá Việt Nam sau khi tỏa sáng trong màu áo đội tuyển U19. Và ngay mùa giải 2015, bầu Đức đã tự tin đôn lứa cầu thủ này lên tranh tài ở V-League nhưng HAGL suýt chút nữa bị xuống hạng.

Kể từ đó đến nay, HAGL đã phải trải qua tới 4 mùa giải chật vật trụ hạng. Cách đây gần 2 năm, Minh Vương đã thốt lên một câu nói vừa hài hước, vừa cay đắng sau khi HAGL vất vả trụ hạng ở V-League 2019: “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Bản thân bầu Đức cũng từng nói rằng đội bóng của ông chỉ đá…cho vui ở V-League.

Ngay kể cả sau khi đưa Kiatisak về dẫn dắt HAGL, bầu Đức vẫn giữ tuyên bố HAGL vẫn chỉ đá…cho vui. Ông khẳng định rằng việc chiêu mộ “Zico Thái” là để chiều lòng “tụi nhỏ”. Tuy nhiên, không nhiều người tin lời phát biểu trên của bầu Đức là thật. Một người làm kinh doanh như bầu Đức chắc chắn không thể bỏ ra số tiền hơn 600 triệu/tháng mời Kiatisak về chỉ để thỏa mãn niềm đam mê.

Bản thân Kiatisak thừa hiểu rằng những chia sẻ của bầu Đức là để giảm áp lực cho mình sau hơn 3 năm nghỉ ngơi. Dẫu vậy, cựu HLV của ĐT Thái Lan vẫn tự tin tuyên bố: “Mục tiêu của tôi là đưa HAGL tham dự AFC Champions League”. Ai cũng biết rằng bóng đá Việt Nam chỉ có 1 suất tham dự sân chơi cao nhất châu lục cấp CLB đó là dành cho đội vô địch V-League.

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 13
Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 14
Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 15
Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 16
Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 17
Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 18

Đó chính xác là tham vọng của Kiatisak, một huyền thoại thực thụ, một con người sinh ra để chiến thắng từ khi mang quần đùi áo số cho đến lúc cầm quân. Sự có mặt của “Zico Thái” đã giúp HAGL trở thành một tập thể gắn kết hơn và đầy khát khao chiến thắng.

Trước đây, HAGL được biết đến là đội bóng có lối chơi “thêu hoa dệt gấm” nhưng lại bị chê không biết phòng ngự. Kiatisak không khó để nhận ra điểm yếu này của HAGL và ngay lập tức bắt tay vào làm cách mạng.

HAGL dưới thời Kiatisak hiện tại đã khác xa hoàn toàn so với những năm trước đây. Các cầu thủ vẫn thi đấu tấn công đẹp mắt nhưng đi kèm theo đó là chất thép và biết toan tính.

Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, những cầu thủ không được đánh giá về khả năng tranh chấp, giờ đây luôn chiến đấu hết mình và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật khi cần thiết. Điều đó giúp cho áp lực lên ba trung vệ Kim Dong Su, Damir Memovic và Hữu Tuấn cùng thủ môn Tuấn Linh giảm đi đáng kể phần nào.

Sir Alex Ferguson, cựu HLV của MU, từng nói một câu rất nổi tiếng: “Tấn công giúp bạn chiến thắng các trận đấu, còn phòng thủ để giành danh hiệu”. Cho đến thời điểm này của mùa giải 2021, HAGL đang là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất tại V-League với việc mới chỉ phải nhận 6 bàn thua sau 10 vòng đấu, tức trung bính chưa đến 1 bàn thua/trận.

Chắc hẳn nhiều người hâm mộ còn nhớ khoảnh khắc Xuân Trường bật khóc sau khi HAGL giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội tại vòng 10 V-League vừa qua. Tiền vệ quê Tuyên Quang chính là tác giả của bàn thắng duy nhất ở trận đấu đó. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của Xuân Trường sau khi đánh bại một đội bóng kị dơ của HAGL và cũng là thế lực của bóng đá Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Cũng phải nói thêm rằng, Kiatisak may mắn hơn những người tiền nhiệm là những cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn đều đã bước sang tuối 26, 27 không còn ngây thơ sau nhiều năm chinh chiến ở V-League. Những cầu thủ thuộc lứa U19 năm nào đã trưởng thành hơn.

Chính sự xuất hiện của Kiatisak đã truyền thêm động lực và khao khát chiến thắng cho các cầu thủ này. Dưới bàn tay của “Zico Thái”, những đứa trẻ nhà bầu Đức giờ đây đang hướng tới chức vô địch V-League chứ không còn phải "dành cả thanh xuân để trụ hạng" nữa.

HỒ SƠ HUẤN LUYỆN VIÊN

Tên đầy đủ: Kiatisuk Senamuang

Năm sinh: 11/8/1973

Chiều cao: 1m73

Các danh hiệu

- Vô địch AFF Cup vào các năm 2014 và 2016

- Vô địch King Cup năm 2016

- Huy chương vàng SEA Games năm 2013

- Hạng 4 Asiad năm 2014

Thành tích cá nhân

- Huấn luyện viên xuất sắc nhất AFF vào các năm 2015 và 2017

- Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3 của V-League 2021

Kiatisak giúp HAGL đổi đời: "Canh bạc" 20 năm của bầu Đức - 19

Content, Media: Sỹ Ánh

Thứ Tư, ngày 28/04/2021 11:10 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])