Italia gặp TBN: Mượn "thân xác" Juve
Gặp Tây Ban Nha, HLV Prandelli có thể sử dụng con người và sơ đồ chiến thuật quen thuộc của Juventus.
Cơn bão chấn thương đã khiến HLV Prandelli thực sự đau đầu. Balotelli và Abate chắc chắn không thể dự phần còn lại của Confed Cup 2013, Montolivo rất khó bình phục còn Pirlo phải chạy đua cùng thời gian. Trong bối cảnh như thế, Prandelli bắt buộc phải làm cái gì đó mang tính sáng tạo về chiến thuật. Theo giới truyền thông Italia, cựu HLV Fiorentina đã tính tới áp dụng mô hình chiến thuật sở trường 3-5-2 của Juventus.
Đáng chú ý, với sơ đồ này tại trận đấu tại vòng bảng Euro 2012, ĐT Italia đã từng chơi rất thành công trước ĐT Tây Ban Nha (hòa 1-1). Vậy Prandelli sẽ bố trí nhân sự cụ thể ra sao trong lần tái đấu nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu? Tất nhiên nòng cốt vẫn là các cầu thủ Juventus. Ở hàng thủ, hậu vệ trẻ De Sciglio có thể phải nhường chỗ cho Barzagli để tạo nên bộ ba Bonucci – Barzagli - Chiellini. Nơi hàng tiền vệ, nếu Pirlo kịp bình phục, anh sẽ hợp cùng hai người đồng đội tại Juventus, Marchisio và Giaccherini cùng Diamanti và De Rossi. Trên hàng công, Gilardino đã được HLV Prandelli khẳng định cho một suất chắc chắn và suất còn lại nhiều khả năng thuộc về Giovinco. Tùy phong độ của Gilardino và Giovinco ra sao, El Shaarawy sẽ được tung vào sân.
Italia phải phòng ngự tốt trước khi nghĩ tới phản công
Trên lý thuyết là thế. Dù sao HLV Prandelli phải chú ý tới khâu phòng ngự cho Italia trước. Trong trận CK Euro 2012, ông đã mắc sai lầm khi không sử dụng 3-5-2 và Italia đã bị TBN vùi dập tới 4 bàn không gỡ. Vấn đề đáng nói là bây giờ hàng thủ Italia còn cho thấy dấu hiệu đi xuống. Qua 3 trận vòng bảng, thủ thành Buffon đã có tổng cộng 8 lần vào lưới nhặt bóng, hiệu suất cao khủng khiếp với một nền bóng đá nổi tiếng về khâu phòng ngự. Vậy Italia sẽ phải phòng ngự như thế nào trước một TBN vẫn duy trì phong độ ấn tượng?
Phòng ngự kiểu bê-tông? Ở mùa giải vừa qua, tiqui-taca ở Barca đã phần nào bị hóa giải. Tuy nhiên nhìn vào lối chơi của TBN thì tiqui-taca vẫn sống rất khỏe. Đó là bởi HLV Del Bosque biết cách tạo thêm nét mới cho tiqui-taca, có sự đơn giản hơn. Với vị thế là một “ông lớn”, Italia hẳn không muốn mang xe bus dựng trước khung thành Buffon, mà ngay cả có thực hiện khổ nhục kế ấy cũng chẳng có gì đảm bảo cho sự thành công.
Italia vẫn sẽ (phải) chơi phòng ngự, nhưng là phòng ngự từ xa, phòng ngự một cách chủ động và luôn sẵn sàng cho những phương án phản công thần tốc. Đội bóng màu áo Thiên Thanh không được phép nhập cuộc nhanh, thay vào đó là thái độ chậm rãi, từng bước từng bước phá tiqui-taca. Người hâm mộ Italia đang rất hi vọng nhạc trưởng Pirlo có thể đạt thể trạng tốt nhất ra sân bởi 3-5-2 chỉ vận hành trơn tru nếu Pirlo là chính anh.
Chuyển sang đá 3-5-2 không phải là đánh bạc mà là đi tìm một cơ hội rõ ràng hơn. Hơn bao giờ hết, Italia cần thể hiện tinh thần chiến đấu cao độ và chỉ có vậy họ mới có thể chờ đợi vào việc trả món nợ đã vay TBN 1 năm về trước. Khó nhưng không có gì là không thể!
Ramos e ngại Italia "Họ có những cầu thủ trẻ và các cựu binh. Tôi nghĩ hẳn họ đang có thêm động lực vì quyết tâm phục thù. Italia có tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Tất cả chúng tôi đều muốn được chơi trận chung kết tại sân Maracana. Và tôi tin điều đó sẽ trở thành hiện thực”. Nhà cái không tin tưởng Italia Skybet đặt tỷ lệ thắng cho Tây Ban Nha là đặt 1 ăn 1.36, đối lập hoàn toàn so với tỷ lệ dành cho Italia, đặt 1 ăn 8.5. Hãng cá cược này thậm chí còn đặt cửa TBN tái lập thành tích thắng Italia 4-0 như trận CK Euro 2012, đặt 1 ăn 18. Torres cũng được dự đoán có thể ghi bàn mở tỷ số trận đấu, đặt 1 ăn 5. |