DANH MỤC

 

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 3Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 4

Có quá nhiều thành tích và danh hiệu, Huỳnh Như là cầu thủ thành công nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Điển hình, cô cùng tuyển nữ Việt Nam giành suất dự World Cup lịch sử, đạt 5 danh hiệu Quả bóng vàng, trong đó có 4 lần liên tiếp đoạt giải.

Ở cấp độ CLB, Huỳnh Như cũng là cầu thủ xuất ngoại thành công nhất trong lịch sử khi liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB Lank tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 6 pha lập công và 2 đường kiến tạo sau 16 lần ra sân cho đội bóng áo xanh. Hiện tại, Huỳnh Như là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát CLB Lank, được đồng đội tin tưởng và yêu mến.

Tuy nhiên để có được thành công và cuộc sống đầy “màu hồng” như hiện tại, Huỳnh Như đã phải vượt qua rất nhiều áp lực, căng thẳng và sự cạnh tranh khốc liệt ở CLB. Những điều mà đã khiến cô khóc rất nhiều.

“Thú thật thời gian đầu khi mới đặt chân sang Bồ Đào Nha thi đấu, tôi cảm thấy rất chơi vơi, lạc lõng. Tôi tự nghĩ mình là nữ cầu thủ đầu tiên của Việt Nam xuất ngoại, mang theo bao nhiêu sự kỳ vọng của người tiên phong. Điều này khiến tôi vô cùng áp lực và sự thất bại.

Thời điểm đó tôi lại không được thi đấu nhiều, thường xuyên ngồi dự bị khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi đã khóc rất nhiều. Cứ mỗi lần gọi về nhà là khóc. Ba mẹ tôi nghe tôi kể cũng khóc theo.

Lúc đó, tôi thường xuyên một mình đi bộ 3-4 tiếng đồng hồ trong thành phố Braga để suy nghĩ. Tôi quyết tâm lấy những áp lực này trở thành động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn”, Huỳnh Như nhớ lại.

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 7

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 8

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 9

 

 

Dù chia sẻ sự cạnh tranh trong đội bóng Lank là rất cao, Huỳnh Như cho biết niềm tin của cô nằm ở tính công bằng trong sự cạnh tranh của đội. Điều này tạo nên sự tích cực, rất tốt cho các thành viên trong đội cùng nỗ lực phát triển bản thân.

Gia nhập CLB Lank từ tháng 8 năm 2022, Huỳnh Như đánh dấu bước ngoặt tại đội bóng ngay trong trận đá chính đầu tiên của mình vào ngày 5/11 trước đối thủ Famalicao tại vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Nữ tiền đạo sinh năm 1991 ghi liền 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo giúp đội nhà giữ lại 1 điểm quý giá với trận hòa 3-3. Cá nhân Huỳnh Như nhận danh hiệu “cầu thủ hay nhất trận” và tạo nên cột mốc trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở giải chuyên nghiệp châu Âu.

Kể từ lúc này, Huỳnh Như bước ra ánh sáng khi liên tục tỏa sáng, lập công theo nhiều cách khác nhau như sút phạt hàng rào, tạo siêu phẩm sút xa…, hay đơn giản là kiến tạo cho đồng đội.

Hiện Huỳnh Như là chân sút tốt thứ 2 của đội với 6 bàn thắng, chỉ kém tiền đạo người Brazil, Malu Schmidt 2 bàn. Những màn tỏa sáng của Huỳnh Như tạo nên “cơn sốt” với truyền thông, người hâm mộ bóng đá ở cả Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 11
Huỳnh Như ghi bàn đẳng cấp vào lưới Australia

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 12Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 13

Ở CLB Lank, Huỳnh Như giờ đây không chỉ là người được đồng đội tin tưởng tuyệt đối mỗi khi ra sân. Bên ngoài cuộc sống, cô được tất cả các thành viên CLB yêu mến.

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 14

Tiền đạo quê Trà Vinh nhiều lần gây bất ngờ khi chia sẻ việc hướng dẫn các đồng đội ngoại quốc nói tiếng Việt, nấu ăn các món Việt Nam, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, thậm chí là “hát vè chúc Tết” trong những ngày đầu năm mới. Huỳnh Như cho biết tất cả những việc này đều do các đồng đội của cô tự chủ động ngỏ ý xin được học.

“Thực tế ở thời điểm tôi mới sang Bồ Đào Nha, có đồng đội đã hỏi tôi rằng Việt Nam của bạn ở đâu. Nhưng giờ đây, tất cả các cầu thủ của CLB Lank đều đã biết đến đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tất cả những đều tôi chia sẻ như các đồng đội nói tiếng Việt, nấu ăn món Việt…, đều do các bạn ấy tự chủ động đề nghị tôi dạy chứ tôi chưa từng yêu cầu. Điều này làm tôi rất vui vì có thể chia sẻ văn hóa, những điều tốt đẹp của đất nước mình cho họ.

Họ với tôi giờ đây rất thân thiết như người trong gia đình, chứ không chỉ là đồng nghiệp. Mỗi ngày tôi đều có những kỷ niệm thú vị với họ. Như khi tôi tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng, các đồng đội đã gửi tôi hình ảnh họ tìm nguồn chiếu, cùng nhau xem và ăn mừng khi tôi nhận giải”, Huỳnh Như kể.

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 15

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 16

 

 

Đặc biệt, Huỳnh Như bật mí các đồng đội tại CLB Lank của cô rất vui tính và sống tình cảm. Họ quan tâm đến cả chuyện tình cảm của Huỳnh Như và giới thiệu vài người bạn trai cho cô.

“Tôi được họ giới thiệu vài anh chàng tại Bồ Đào Nha để làm quen và khuyên tôi rằng nên lấy chồng tại Bồ Đào Nha luôn đi. Tôi chưa suy nghĩ nhiều về điều này. Tôi chỉ muốn thi đấu thật tốt còn chuyện tình cảm cứ để tự nhiên và tùy duyên mà thôi”, Huỳnh Như vui vẻ tiết lộ.

Chia sẻ mục tiêu của mình tại CLB Lank, Huỳnh Như cho biết cô hy vọng sẽ cùng đồng đội vào top 4 chung cuộc của giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, trong lần đầu tiên cùng đội tuyển nữ dự World Cup bóng đá nữ 2023, Huỳnh Như đang ấp ủ khát vọng cùng tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt tại sân chơi lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình.

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 18Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 19

Sau một thời gian thi đấu tại châu Âu, Huỳnh Như tự tin và khẳng định các cầu thủ nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng xuất ngoại cũng như thi đấu ở các giải chuyên nghiệp hàng đầu châu Âu, chứ không chỉ riêng tại Bồ Đào Nha.

 

Huỳnh Như chơi bóng ở châu Âu: “Tôi đã khóc rất nhiều, được khuyên lấy chồng Bồ Đào Nha” - 22

Bài viết: Lê Phong

Thiết kế: Sỹ Ánh

Media: Tiến Tài

Thứ Tư, ngày 08/03/2023 16:23 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Lê Phong - Sỹ Ánh ([Tên nguồn])