DANH MỤC

Một "cậu nhóc" người Na Uy chưa đầy 20 tuổi làm khuynh đảo châu Âu thời gian qua khi liên tục tạo ra kỷ lục mới. Đó là Erling Braut Haaland.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 2

Na Uy được coi là xứ sở thần tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Và Erling Haaland vẫn đang viết tiếp những câu chuyện thần tiên của mình trên hành trình trở thành “người khổng lồ” của bóng đá thế giới.

Tại Na Uy, người ta không đo lường hạnh phúc thông qua của cải vật chất dù mức sống rất cao, họ hưởng thụ cuộc sống thông qua ba quy tắc hạnh phúc, bình đẳng và nhân văn. Được lớn lên trong môi trường như vậy, những tài năng trẻ của Na Uy luôn sớm bộc lộ tài năng và thường được gọi là “thần đồng bóng đá”.

Năm 2019, giới hâm mộ túc cầu giáo đã không ít lần phải dậy sóng vì cậu nhóc mang tên Erling Haaland. Không chỉ là "ngôi sao truyền thông" như người đàn anh Martin Odegaard, tài năng tới từ Na Uy đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng rồi trầm trồ với khả năng ghi bàn của mình.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 3

Sở hữu một thân hình to lớn, thi đấu ở vị trí tiền đạo và cũng tới từ Bắc Âu, nhiều người liên tưởng ngay tới Ibrahimovic mới trong lần đầu nhìn thấy Erling Haaland. Tài năng trẻ người Na Uy cũng thừa nhận siêu sao người Thụy Điển có ảnh hưởng rất lớn đối với mình, đặc biệt về mặt tinh thần.

"Bạn có thể học được rất nhiều từ Zlatan. Anh ấy cho người ta cảm giác mình là giỏi nhất và anh ấy chứng minh được giá trị của mình ở bất kỳ nơi đâu. Điều đó khiến tôi cực kỳ ấn tượng và cũng là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".

Có thể nói, Erling Haaland đang bay cao cùng niềm cảm hứng ấy. Ưa thích “sân khấu lớn” và thể hiện được cái tôi của mình, cậu nhóc tới từ Na Uy đang khiến cả châu Âu phải chú ý tới mình.

CON NHÀ NÒI

Erling Haaland là con nhà nòi bóng đá khi cha của cậu là Alf-Inge Haaland, cựu tiền vệ của Man City, Leeds United và Nottingham Forest. Bản thân Erling được sinh ra ở Anh và chỉ chuyển về vùng quê Bryne ở Na Uy khi lên 3 tuổi.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 4

Erling Haaland cho thấy khả năng thiên phú trong bộ môn túc cầu giáo và sớm tự chủ hướng đi của mình. Alf-Inge Haaland là một tiền vệ phòng ngự nhưng Erling nhanh chóng nhận thấy vị trí đó quá “nhàm chán” và mong muốn trở thành một tiền đạo.

Cậu nhóc sớm có ý thức và sự chuyên nghiệp từ rất sớm để biến mình thành một tiền đạo giỏi. Khi bước sang tuổi 16, Erling “nhổ giò” cực lẹ khi một năm cao thêm 12cm. Cậu nhóc nhà Haaland nhanh chóng tự biến đổi lối chơi bóng để phù hợp với tầm vóc mới.

Không những vậy, Erling còn biết tiếp thu ý kiến của những người xung quanh. Ít ai biết rằng thói quen đeo kính vào buổi tối của cậu nhóc tới từ Alexander, người bạn ở Molde.

 “Alexander khuyên tôi nên đeo kính một buổi tối lọc ánh sáng xanh từ tivi và điện thoại di động. Điều đó có tác động tích cực đến hormone melatonin khi ngủ - giúp tôi ngủ ngon hơn và cơ thể phục hồi tốt hơn”.

Dù còn rất trẻ nhưng Erling Haaland đã cho thấy được sự quyết tâm và chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do để cầu thủ này nhanh chóng thành công trên con đường sự nghiệp.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 5

Tài năng của Erling Haaland được công nhận từ rất sớm khi ra mắt đội bóng quê nhà, Bryne khi chưa đầy 16 tuổi. Trước đó, Erling ghi được 18 bàn chỉ sau 14 lần ra sân cho đội 2 của Bryne.

Khả năng săn bàn hiếm có của Erling giúp cậu nhóc nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Molde, một trong những đội bóng lớn nhất của Na Uy. Erling gia nhập Molde một năm sau đó và có cuộc gặp gỡ định mệnh với Ole Gunnar Solskjaer.

Huyền thoại người Na Uy từng là một cây săn bàn trứ danh và ông nhanh chóng nhận ra Erling Haaland có thể trở thành ngôi sao mới của làng túc cầu giáo. Cựu tiền đạo của MU hiểu được cậu học trò “nhỏ” cần gì và nhanh chóng chắp cánh ước mơ của Haaland.

Erling cũng không phụ lòng ông thầy khi chỉ mất một năm để trở thành cây săn bàn số một của CLB với 16 bàn/30 trận. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng có ngày tàn. Solskjaer nhận công việc mới tại MU và một tháng sau, Erling Haaland cũng khăn gói rời Na Uy chuyển tới RB Salzburg của Áo.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 6

Thực ra, RB Salzburg cũng chẳng nghĩ được rằng khoản đầu tư trị giá 8 triệu euro của mình là thành công đến thế. Những gì Erling Haaland thể hiện trước đó chưa đủ để gây ấn tượng. Ngay cả khi tài năng trẻ này ghi 9 bàn chỉ trong 1 trận tại VCK U20 World Cup 2020 thì người ta cũng chỉ coi Erling là “hiện tượng”.

Tuy nhiên, giới mộ điệu đã phải thay đổi cách nghĩ  của mình về cậu nhóc này chỉ sau 1 nửa mùa giải 2019/20. Erling Haaland đã ghi 16 bàn và kiến tạo 6 lần trong 14 lần ra sân tại giải VĐQG Áo 2019/20.Nếu điều đó chưa đủ ấn tượng thì mời bạn xem Erling thi đấu tại Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tiền đạo người Na Uy lập hat-trick trong ngày ra mắt giải đấu và có tổng cộng 8 lần lập công sau 6 trận. Haaland sánh vai cùng Ronaldo, Neymar, Lewandowski khi trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn trong cả 5 trận đầu tiên tại Cúp C1.

Từ một chú “chim non” như bao bạn đồng trang lứa, Erling Haaland đã hóa “đại bàng” sải cánh không chỉ ở Na Uy hay Áo mà là cả bầu trời châu Âu. Các đại gia của “lục địa già” đã sục sôi vì cái tên Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2020.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 8

Borussia Dortmund – nơi hoàn thiện “Gã khổng lồ”

Erling Haaland đã làm tất cả ngỡ ngàng khi chọn điểm đến mới trong sự nghiệp là Borussia Dortmund. Giám đốc thể thao của đội bóng vùng Ruhr của Đức, Michael Zorc cũng phải thừa nhận họ chỉ là “cậu nhóc” so với “những gã khổng lồ” muốn có tài năng trẻ người Na Uy.

Tuy nhiên, có lẽ chính sự “tí hon” ấy lại là điểm mấu chốt để thương vụ này thành công. Hai nhân tố chính giúp Haaland đưa ra sự lựa chọn này là Mino Raiola và Alf-Inge Haaland.

Erling cực kỳ nghe lời cha nhất là khi ông từng có kinh nghiệp làm cầu thủ chuyên nghiệp. Theo cựu tuyển thủ Na Uy là bạn thân của Alf-Inge, Jan Age Fjortoft thì chính cha của Erling đã chọn Borussia Dortmund.

“Alf-Inge đã đắn đo rất nhiều. Ông ấy ấy muốn Erling được phát triển trong môi trường tốt nhất và Dortmund là điểm đến tuyệt vời hơn cả”.

Nói cho cùng, Erling Haaland vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ này cần được thường xuyên thi đấu và không phải chịu áp lực quá lớn.

Dortmund vừa hay là nơi nổi tiếng trọng dụng những tài năng trẻ và Bundesliga là giải đấu vừa đủ để có sức cạnh tranh hơn giải Áo nhưng không quá khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A.

Trong khi đó, Mino Raiola cũng đóng vai trò rất quan trọng. Phải thừa nhận rằng “siêu cò” người Ý luôn tìm được bến đỗ có lợi nhất cho thân chủ của mình, đặc biệt là khi còn trẻ. Ibrahimovic chính là ví dụ điển hình nhất và Erling Haaland đang bước tiếp con đường ấy.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 9

Tài năng trẻ này đang chứng minh quyết định của cha và người đại diện là đúng đắn khi nhanh chóng phá kỷ lục của Bundesliga với số phút thực chiến chưa đầy 90 phút. Hiện tại, Erling đã có được 7 bàn chỉ sau 4 lần ra sân cho Dortmund.

Với những điều khoản trong hợp đồng thì Dortmund rõ ràng chỉ là nơi nâng tầm của Erling Haaland. Theo Jan Åge Fjørtoft thì cậu con trai nhà Haaland sẽ thi đấu tại Ngoại hạng Anh vào một ngày không xa.

Đó có thể là MU, Man City hay bất kỳ một đội bóng nào nhưng có một điều quan trọng là khi đó Erling Haaland đã trở thành “Gã khổng lồ” hoàn chỉnh để đương đầu với mọi thử thách khó khăn nhất.

Erling Haaland: Cậu bé tới từ “xứ sở thần tiên” và hành trình hóa thành người khổng lồ - 11

Content & Media: Ngọc Lâm

Sự kiện: Bóng đá, Erling Haaland
Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 00:04 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])