DANH MỤC

David De Gea đang thể hiện phong độ cao trong màu áo MU. Điều đó khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi khi thủ thành 31 tuổi không có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2022.

De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 3De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 4

D

e Gea là điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn tăm tối của MU hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, điều mà CĐV “Quỷ đỏ” nào cũng phải thừa nhận. Không phải ngẫu nhiên mà thủ thành người Tây Ban Nha nhận 375.000 bảng/tuần tại Old Trafford, thuộc hàng top những ngôi sao được trả lương cao nhất ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, tần suất mắc sai lầm của De Gea ngày một tăng lên trong những mùa giải gần đây. Thủ môn người Tây Ban Nha thậm chí từng có khoảng thời gian phải ngồi dự bị cho Dean Henderson, người đã rời MU chuyển sang Nottingham Forest. Khi HLV Erik Ten Hag được bổ nhiệm dẫn dắt MU, vị trí của De Gea bị đem ra bàn tán rất nhiều.

De Gea đang có phong độ cao tại MU

De Gea đang có phong độ cao tại MU

HLV Ten Hag nổi tiếng với triết lý triển khai bóng từ tuyến dưới trong quãng thời gian dẫn dắt Ajax trước đây. Với chiến lược gia người Hà Lan, ông yêu cầu thủ môn phải biết sử dụng chân giỏi để tham gia vào lối chơi chung của đội bóng. Tuy nhiên, đây lại là sở đoản của De Gea.

De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 6
Những pha cứu thua của De Gea trước West Ham

De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 7

De Gea thuộc kiểu thủ môn truyền thống. Người gác đền sinh năm 1990 nổi tiếng với phản xạ tuyệt vời và bay lượn trong khung thành. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha thường chỉ có thể phất bóng dài lên phía trên mỗi khi đồng đội chuyền về hoặc bị đối phương áp sát nhanh.

Việc MU mang về thủ môn Martin Dubravka hồi mùa hè không chỉ để thay thế Dean Henderson, mà còn tạo áp lực lên De Gea. Đây là điều tích cực với đội chủ sân Old Trafford và đúng với phong cách huấn luyện của HLV Ten Hag, mọi cầu thủ cần phải cạnh tranh liên tục.

De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 8De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 9

D

e Gea đáp lại những hoài nghi bằng cách nỗ lực chứng minh bản thân. Thủ thành người Tây Ban Nha bắt chính 17 trận cho MU trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, giữ sạch lưới tới 8 trận. Sau 2 trận đầu tiên của mùa giải khá đáng quên, De Gea đem lại cho MU sự yên tâm trong khung gỗ và ổn định trong khâu tổ chức phòng ngự.

Quan trọng hơn, De Gea đang cố thay đổi bản thân để phù hợp với xu hướng chung của các thủ môn hàng đầu thế giới. Người gác đền sinh năm 1990 thực hiện các pha luân chuyển bóng nhiều hơn, bao gồm cả đường chuyền ngắn và dài. Thủ thành người Tây Ban Nha cũng thường xuyên lao ra khỏi khu vực vòng cấm địa và quét bóng trước khi tiền đạo đối phương áp sát gây nguy hiểm.

De Gea đang dần thích nghi với triết lý của HLV Ten Hag

De Gea đang dần thích nghi với triết lý của HLV Ten Hag

Các CĐV MU hẳn vẫn chưa thể quên được màn trình diễn ở đẳng cấp cao của De Gea trong trận “Quỷ đỏ” đánh bại West Ham 1-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh cách đây không lâu. Marcus Rashford ghi bàn duy nhất giúp MU nối dài mạch bất bại lên con số 8 liên tiếp, nhưng công lớn thuộc về De Gea.

Ở những phút cuối, West Ham gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành MU. Đó cũng là lúc giá trị của De Gea lên tiếng đúng lúc. Thủ thành người Tây Ban Nha thực hiện 3 pha cứu thua tưởng chừng như bóng đã đi vào lưới. Khả năng phản xạ của De Gea không cần phải bàn cãi.

De Gea đập tan những hoài nghi

De Gea đập tan những hoài nghi

Thống kê sau trận đấu đó cho thấy, De Gea thực hiện tổng cộng 4 pha cứu thua, 2 lần phá bóng, 3 pha chuyền dài chuẩn xác, 1 cú cản phá cận thành, 1 cú đấm bóng hóa giải tình huống nguy hiểm và 1 pha quét bóng. Rõ ràng nếu không có màn trình diễn xuất sắc của De Gea, chắc chắn Man Utd khó bảo toàn 3 điểm.

Hợp đồng của De Gea với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Mới đây, báo chí Anh tiết lộ rằng đội ngũ tuyển trạch của MU thường xuyên tới xem “giò” Diogo Costa, thủ môn đang lên trong màu áo Porto. Ngoài ra, thủ môn Unai Simon (Athletic Bilbao), người chiếm suất bắt chính cho ĐT Tây Ban Nha từ chính De Gea, cũng nằm trong danh sách chuyển nhượng của MU.

Đây là điều không quá bất ngờ bởi đến lúc này, De Gea chưa hẳn đã khiến HLV Ten Hag yên tâm bởi anh không chơi chân giỏi và về lý thuyết rất khó đi đường dài với triết lý của chiến lược gia người Hà Lan. De Gea vẫn còn khoảng thời gian rất dài từ giờ đến cuối mùa để hoàn thiện thêm kỹ năng và biết đâu đó, hai bên sẽ tiếp tục mối lương duyên.

De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 12De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 13

D

ù đang có phong độ cao trong màu áo MU, De Gea vẫn không được HLV Luis Enrique đoái hoài. Theo tờ AS, HLV Enrique đã lên danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Tây Ban Nha chuẩn bị cho World Cup 2022. Đáng chú ý, De Gea thậm chí còn không có tên trong danh sách dự phòng, dù cựu thuyền trưởng Barcelona triệu tập tới 5 thủ môn.

Theo đó, Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Brentford) và Robert Sanchez (Brighton) gần như chắc suất đến Qatar. Trong số này, Unai Simon nhiều khả năng sẽ là thủ môn số 1 của Tây Ban Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới. Hai thủ môn Kepa Arrizabalaga (Chelsea) và David Soria (Getafe) nằm trong diện dự phòng.

De Gea bị HLV Enrique (bên phải) ngó lơ dù đang có phong độ cao

De Gea bị HLV Enrique (bên phải) ngó lơ dù đang có phong độ cao

Như vậy, World Cup 2022 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên mà De Gea vắng mặt kể từ khi ra mắt Tây Ban Nha 8 năm trước. De Gea bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2016 và World Cup 2018 rồi ngồi dự bị tại Euro 2020. Trong 8 năm, De Gea đã thi đấu tổng cộng 45 trận đấu cho đội tuyển có biệt danh “Bò tót”.

Trên thực tế kể từ ngày HLV Enrique lên nắm quyền dẫn dắt Tây Ban Nha, De Gea dần bị lãng quên trong màu áo “La Roja”. Còn nhớ tại Euro 2020, De Gea thậm chí bị đẩy lên trên băng ghế dự bị và mất suất bắt chính vào tay Unai Simon kể từ đó.

Điểm chung của 5 thủ môn mà HLV Enrique triệu tập lên đều thuộc mẫu thủ môn chơi chân giỏi, sẵn sàng phối hợp với hậu vệ để triển khai bóng từ dưới lên. Nhiều ý kiến cho rằng khả năng chơi chân có phần hạn chế là nguyên nhân khiến De Gea bị loại.

Điều đó có lẽ chỉ đúng một phần. De Gea nổi tiếng với phản xạ tuyệt vời và bay lượn trong khung thành, cứu thua nhiều pha không tưởng. Bước sang mùa này, thủ thành 31 tuổi đã và đang dần thích nghi với triết lý bóng đá của HLV Ten Hag, người cũng thích triển khai bóng từ tuyến dưới giống với HLV Enrique.

Phải chăng cựu thuyền trưởng Barcelona quá khắt khe với De Gea mà bỏ quên một trong những thủ môn đã khẳng định được đẳng cấp thế giới?

De Gea liên tục "cứu" MU: Không được dự World Cup có bất công? - 15

Content, Media: Sỹ Ánh

Thứ Năm, ngày 03/11/2022 10:31 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])