DANH MỤC

Không phải ai cũng đặt Chelsea và Tottenham vào nhóm cạnh tranh ngôi vô địch Premier League 2020/21, nhưng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho & Frank Lampard cùng những vụ đầu tư thông minh, hai đội đã trở thành những kẻ âm mưu thoán ngôi đáng gờm nhất mà Liverpool phải đối mặt.

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 2Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 3

P

remier League 2020/21 là câu chuyện mà ngay từ đầu kịch bản đã trở nên khó lường. Man City sa sút, Arsenal thất thế, MU tụt dốc, ngay cả Liverpool dù giữ vững phong độ vẫn gặp phải cú sốc Aston Villa lẫn thiệt hại lực lượng nặng nề. Nhưng mọi chuyện bao giờ cũng sẽ đi vào quỹ đạo ổn định, và sau 9 vòng những hiện tượng như Everton hay Aston Villa cũng đã trượt dần xuống dưới.

Chỉ còn lại Tottenham và Chelsea, hai kẻ không những đang mưu đồ chiếm ngôi vương mà còn đang đứng cạnh Liverpool trên BXH. Tottenham thậm chí đang dẫn đầu dù bằng điểm Liverpool, còn Chelsea chỉ kém 2 điểm và một thắng lợi ở vòng tiếp theo sẽ đẩy Spurs xuống dưới. Trận derby London ở vòng 10 do đó sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn.

Tottenham khởi đầu mùa giải không quá tưng bừng, thất bại 0-1 dưới tay của Everton, nhưng họ đã bất bại từ đó tới nay với 6 thắng và 2 hòa. Những chiến thắng của họ có sự kết hợp giữa cả tưng bừng (5-2 trước Southampton, 6-1 trước MU) lẫn chật vật nhưng vừa đủ (1-0 trước Burnley, 2-1 trước Brighton, 1-0 trước West Brom).

Tottenham đang là một tấm gương phản chiếu của HLV Jose Mourinho, họ không ép sân và đôi lúc phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở khu vực nguy hiểm, nhưng khả năng phản công là rất đáng gờm và tận dụng cơ hội ghi bàn rất tốt.

Mùa này họ có phong độ rất ấn tượng từ Harry Kane với những pha lùi xuống dàn xếp tấn công cho Son Heung Min và các tiền đạo cánh khác, kết hợp với sự hỗ trợ của các hậu vệ biên lên tấn công.

Trong khi đó Chelsea đang ngày một tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Ngoài trận thua Liverpool 0-2 và trận hòa MU 0-0, Chelsea các trận còn lại ghi ít nhất 2 bàn trở lên với hàng công có Werner, Abraham, Ziyech, Mount, trong khi hàng thủ sau những chệch choạc ban đầu đã ngày một tiến bộ do Thiago Silva và Edouard Mendy gia nhập khiến lỗi cá nhân ngày một ít đi.

Sau 9 vòng, Chelsea đã dẫn đầu Premier League với 22 bàn thắng trong khi lọt lưới 10 bàn, còn Tottenham ghi chỉ ít hơn Chelsea 1 bàn và thủng lưới ít hơn “The Blues” chỉ 1 bàn.

Như vậy cuộc đấu đêm Chủ nhật tới sẽ không chỉ là giữa đội nhất bảng với đội xếp thứ 3, mà sẽ còn là đội hàng công mạnh nhất & hàng thủ tốt thứ 2 đấu đội hàng thủ tốt thứ nhất và hàng công tốt thứ 2.

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 5Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 6

N

hư một quy luật, có những học trò xuất sắc sẽ muốn đến một ngày nào đó đánh bại thầy mình nếu họ trở thành đối thủ của nhau. Nhưng nếu như Jose Mourinho và Frank Lampard đã có một mối quan hệ tương đắc và lâu dài với tư cách HLV – Cầu thủ, Lampard đã không trở thành một HLV như ngày nay với Mourinho bên cạnh.

Nếu như Mourinho coi phản công là một vũ khí lợi hại và đã thường xuyên áp dụng chiến thuật này khi đụng độ các đối thủ lớn hoặc các đội chơi kiểm soát bóng, Lampard không giấu giếm ý muốn chơi một thứ bóng đá kiểm soát, khống chế thế trận nhưng ở tốc độ cao. Mourinho có một sự tính toán trong tiếp cận chiến thuật, còn Lampard đề cao sự chắc chắn trong phòng thủ nhưng uyển chuyển và thậm chí “hỗn loạn” trong tấn công.

Lampard hơn nữa không học hỏi từ chỉ một người, ông góp nhặt mọi điều hay trong cách cầm quân của các HLV dẫn dắt mình trước đây lẫn những chiến lược gia hàng đầu khác để hình thành nên phong cách. Chelsea và Derby County đều pressing theo phong cách của Jurgen Klopp (Mason Mount là trò cưng của Lampard vì lý do này), trong khi cách tiếp cận các buổi tập, cách thay người dứt khoát lẫn đối xử với cầu thủ của Lampard đều có dấu ấn của Mourinho & Carlo Ancelotti.

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 7

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 8

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 9

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 10

Lampard và Mourinho đều bảo vệ học trò hết mình trước những áp lực bên ngoài, nhưng không ngần ngại chỉ trích nếu họ thi đấu thiếu nhiệt huyết. Nhưng dường như đó đã là bản chất của đương kim HLV của Chelsea, ông thành danh nhờ đức tính chăm chỉ thụ hưởng từ người cha cầu thủ nên ông đòi hỏi điều tương tự với cầu thủ dưới quyền.

Tính cách của họ quá hợp trong mối quan hệ cầu thủ - HLV nhưng cũng quá hợp để trở thành những đối thủ đáng ghét của nhau khi cả hai đều dẫn dắt. Ở lần gặp nhau mùa trước hai bên đã to tiếng với nhau trên đường pitch và chắc chắn trận đấu tới sự căng thẳng sẽ còn mang lại những màn cãi vã, nhưng Lampard và Mourinho quá hiểu và tôn trọng nhau, những cuộc đấu khẩu không phải là cái gì đụng chạm cá nhân mà chỉ là một phần của cuộc chiến bóng đá.

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 11Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 12

T

rong một năm nhiều biến động, có thể nói sự chuẩn bị của Tottenham và Chelsea là tốt nhất nên họ giờ mới có được vị trí như hiện tại trên BXH. Việc MU, Man City, Arsenal sa sút lẫn những thiệt hại có phần đen đủi của Liverpool khiến cơ hội của hai ông lớn thành London lớn hơn bao giờ hết.

Chelsea là đội bóng chuyển nhượng rầm rộ nhất thế giới với 222,48 triệu bảng chi ra để mua cầu thủ, và nhìn vào 7 tân binh của “The Blues” thì tới 6 người đã nắm vị trí trong đội hình 1 của Lampard, chỉ có Malang Sarr còn trẻ đã được cho Porto mượn để rèn kinh nghiệm. Werner, Chilwell, Ziyech đều đã chơi hay, Havertz dù chưa bùng nổ cũng có đóng góp nhất định còn Mendy và Silva nhanh chóng chiếm suất đá chính ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó Tottenham tuy ít rầm rộ hơn nhưng lại có dàn tân binh chất lượng không tồi. Họ thực tế vẫn chi ra tới 99,45 triệu bảng nhưng không ai có giá quá 30 triệu, điều đó cũng chẳng quan trọng bởi Lo Celso, Reguilon, Hojbjerg và Doherty đều đã ra sân ít nhất 10 trận mỗi người từ đầu mùa, trong khi Rodon, Vinicius và Joe Hart đều là những dự bị cần thiết và Gareth Bale tất nhiên có thể tạo ra đột biến khi vào sân.

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 13

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 14

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 15

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 16

Điều khiến khâu chuyển nhượng của hai đội rất hiệu quả nằm ở 2 yếu tố: Dàn cầu thủ họ đưa về trải dài khắp các tuyến, và họ đều hợp với nhu cầu của 2 HLV. Lampard đã có Mendy để khỏi thót tim với các pha xử lý của Kepa, Thiago Silva cùng Kurt Zouma khiến khâu không chiến của Chelsea tốt lên hẳn, và Chilwell tấn công tốt không kém Marcos Alonso nhưng không cần phải đá trong sơ đồ 3 hậu vệ để tỏa sáng.

Werner thực sự là một “bom tấn” đáng giá cho Chelsea bởi anh có thể hoạt động độc lập nhưng cũng chơi cực tốt khi đá bên cạnh một tiền đạo khác. Werner đã cho thấy giá trị khi chơi độc lập ở những trận đầu nhưng gần đây anh càng nguy hiểm khi kết hợp với Tammy Abraham, và sự có mặt của Ziyech lẫn Havertz khiến Chelsea có thêm 2 nhân vật vừa giỏi sáng tạo lại có khả năng ghi bàn đáng gờm.

Với Tottenham, Hojbjerg bị xem là “hàng thừa của Southampton” vì không hợp phong cách pressing của HLV Ralph Hasenhüttl, nhưng anh là kiểu tiền vệ đánh chặn lý tưởng cho Mourinho. Reguilon tốt hơn hẳn Ben Davies trong khi Doherty xuất hiện khiến Serge Aurier phải trân trọng cơ hội đá chính của mình hơn. Carlos Vinicius chơi khá giống Harry Kane nên có thể vào sân khi nào Kane cần nghỉ, còn Bale thì chúng ta hẳn đã biết uy lực của anh.

Hai đội thậm chí giống nhau ở việc mua một trung vệ tương đối trẻ để kỳ vọng cho tương lai, chỉ khác là Chelsea đã cho Malang Sarr sang Bồ Đào Nha, còn Spurs giữ Joe Rodon ở lại. Như thể Lampard & Mourinho có cùng một cách nghĩ trong việc hoạch định khâu tuyển quân của CLB mình dẫn dắt vậy, nên không lạ khi họ cùng có khởi đầu tốt như nhau.

Vấn đề chỉ là liệu họ có bị chấn thương & Covid làm lực lượng tàn tạ không, bởi điều đó có thể xảy ra với cả Spurs lẫn Chelsea chứ không riêng gì Liverpool.

Trong những tuần qua Liverpool dù mất Virgil Van Dijk và nhiều cầu thủ khác vẫn chơi hết sức ấn tượng, vậy hai ông lớn London sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra với họ? Lịch thi đấu sắp tới sẽ càng dày và với một mùa 2020/21 nhiều bất thường, đó sẽ là thách thức lớn cho 2 CLB.

Man City, MU và Arsenal sẽ khó ngoi lên được nhóm tranh ngôi với đà phong độ hiện tại còn Leicester và Everton thì khó đoán, dẫu vậy sẽ không dễ để Tottenham & Chelsea lật đổ Liverpool bởi sức mạnh của nhà ĐKVĐ không chỉ nằm ở lực lượng mạnh và HLV giỏi. Nhưng trước mắt một chiến thắng vào cuối tuần này sẽ giúp kẻ thắng càng vững tin vào cơ hội vô địch của mình.

Chelsea – Tottenham đua vô địch: Thành London đại náo Ngoại hạng Anh - 19

Content: Hoàng Quân

Media: Hoàng Quân

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 11:05 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Q.D ([Tên nguồn])